Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing đến Jakarta dự hội nghị cấp cao ASEAN

Người đứng đầu quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, đã đến Indonesia để tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

Nikkei Asia dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, theo lịch trình, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã bắt đầu cuộc họp tại tòa nhà Ban Thư ký của khối ở thủ đô Jakarta vào lúc 13h30 hôm 24/4 (theo giờ địa phương).
Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing đến Indonesia bằng máy bay của Myanmar Airways International, xuất phát từ Yangon. Đoạn video do chính phủ Indonesia đăng trên YouTube cho thấy, ông Min Aung Hlaing bước xuống máy bay, mặc bộ đồ công sở và đeo khẩu trang.
Thong tuong Myanmar Min Aung Hlaing den Jakarta du hoi nghi cap cao ASEAN
Thống tướng Min Aung Hlaing đến Jakarta dự hội nghị cấp cao ASEAN. (Ảnh: Reuters) 
Sự tham gia của người đứng đầu quân đội Myanmar vấp phải làn sóng phản đối ngay tại Myanmar và tại nơi diễn ra cuộc họp. Vì vậy, an ninh xung quanh khuôn viên Ban Thư ký ASEAN được thắt chặt và cảnh sát chặn một cuộc tuần hành gần đó.
Cuộc họp lần này diễn ra nhằm thảo luận về các nỗ lực xây dựng cộng đồng, quan hệ đối ngoại và các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Tuy nhiên, sự kiện này vắng mặt một số lãnh đạo đáng chú ý như Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Hôm 24/4, Văn phòng Tổng thống Indonesia cho biết, cuộc họp sẽ có ba phần. Theo đó, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về sự phát triển của cộng đồng ASEAN, về quan hệ đối ngoại của ASEAN, và về các vấn đề khu vực và quốc tế.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra trong bối cảnh bất ổn bùng phát ở Myanmar. Quốc gia này rơi vào khủng hoảng kể từ cuộc chính biến hồi tháng 2 khi quân đội giành chính quyền từ tay chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi. Các cuộc biểu tình xảy ra trên diện rộng, liên tiếp tại quốc gia Đông Nam Á này khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân chính trị (AAPP) cho biết, hơn 700 người đã bị giết chết và 3.000 người bị giam giữ trong các cuộc biểu tình phản đối chính biến ở Myanmar.

Danh tính người da màu mới nhất bị cảnh sát Mỹ bắn chết

(Kiến Thức) - Andrew Brown Jr., một người đàn ông da màu, mới đây đã bị cảnh sát Mỹ bắn tử vong ở North Carolina.

Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet
 Theo AP, cảnh sát ở North Carolina đã bắn tử vong một người đàn ông da màu trong khi thực hiện lệnh khám xét vào sáng ngày 21/4. Ảnh: AP. 

Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet-Hinh-2
Danh tính người da màu vừa bị cảnh sát Mỹ bắn tử vong này được xác định là Andrew Brown Jr, 42 tuổi. Hồ sơ tòa án cho thấy, Brown có tiền án về sử dụng ma túy và tàng trữ ma túy. Ảnh: Andrew Brown và người dì của anh này. Ảnh: NewsOne. 

Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet-Hinh-3
Demetria Williams, nhân chứng của vụ việc, Brown đã bị bắn khi đang cố gắng lái xe đi. Chiếc xe lao ra khỏi sân nhà Brown và đâm vào một cái cây. Ảnh: AP.  

Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet-Hinh-4
 Williams cho biết, sau khi nghe thấy một tiếng súng, cô chạy ra ngoài và thấy cảnh sát nã đạn về phía phía chiếc ô tô của Brown. Ảnh: AP. 

Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet-Hinh-5
 "Khi họ mở cửa ô tô, anh ấy (Brown) đã tử vong", Williams nói với AP. Ảnh: AP.

Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet-Hinh-6
 Hàng chục người đã tập trung tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Elizatheth, một khu dân cư có khoảng 18.000 người để bày tỏ sự tức giận sau khi Brown bị cảnh sát bắn chết. Ảnh: AP. 

Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet-Hinh-7
 Họ mang theo những tấm biển có nội dung "Mạng sống của người da màu cũng quan trọng" và "Ngừng sát hại những người đàn ông da màu không vũ trang". Ảnh: AP. 

Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet-Hinh-8
Martha McCullen, dì của Brown, chia sẻ: "Andrew Brown là một người tốt, một người cha tốt. Những đứa trẻ sẽ không bao giờ được nhìn thấy cha chúng nữa". Ảnh: AP.  

Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet-Hinh-9
 Hiện, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: AP. 
Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet-Hinh-10
 Vụ nổ súng xảy ra chỉ một ngày sau khi cảnh sát Columbus (Mỹ) bắn chết cô gái da màu Makhia Bryant 16 tuổi. Ảnh: Daily Mail.

Danh tinh nguoi da mau moi nhat bi canh sat My ban chet-Hinh-11
 Sau khi bị bắn, Makhia Bryant được đưa tới bệnh viện Mount Carmel cấp cứu, song bác sĩ thông báo cô tử vong vào lúc 17h21 chiều 20/4 (giờ địa phương). Ảnh: Daily Mail.

Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn video: THĐT)

Quân đội Myanmar bị Facebook "cấm cửa"

Facebook hôm 25/2 đã ra quyết định cấm quân đội Myanmar sử dụng tất cả các nền tảng mạng xã hội của công ty này, có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

“Các sự kiện kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2, bao gồm cả những hành vi bạo lực chết người, đã làm nảy sinh sự cần thiết cho lệnh cấm này. Chúng tôi tin rằng, rủi ro từ việc cho phép quân đội Myanmar hoạt động trên Facebook và Instagram là rất lớn", Facebook tuyên bố trong một bài viết mới được đăng tải.

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ cũng cho biết, họ sẽ cấm tất cả "các thực thể thương mại có liên hệ với quân đội Myanmar" quảng cáo trên các nền tảng của mình. Quyết định này được đưa ra do "những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng cùng nguy cơ bạo lực rõ ràng do quân đội khởi xướng trong tương lai ở Myanmar", cũng như nhiều lần vi phạm các quy tắc trên Facebook của lực lượng này kể từ sau cuộc đảo chính.

Mỹ tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Myanmar

Đại diện thương mại Mỹ mới đây tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Myanmar cho đến khi chính phủ dân sự của nước này được khôi phục.

Theo hãng thông tấn Reuters, Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai, trong một thông báo hôm 29/3, đã tuyên bố đình chỉ Thỏa thuận khung về Thương mại và Đầu tư được Washington và Nay Pyi Daw ký kết năm 2013, đồng thời nói thêm rằng hoạt động giao thương giữa hai nước sẽ chỉ được nối lại khi chính phủ dân sự được khôi phục tại Myanmar.

My tuyen bo dinh chi moi hoat dong thuong mai voi Myanmar
Bà Katherine Tai, Đại diện Thương mại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Đọc nhiều nhất

Tin mới