Thêm nhiều công dân EU bị Nga cấm nhập cảnh

Ngày 25/10, nhằm đáp trả những hành động không thân thiện của EU và Nghị viện của Hội đồng châu Âu (PACE), Nga đã mở rộng danh sách các đại diện của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, nhằm đáp trả những hành động không thân thiện, phía Nga đã mở rộng danh sách các đại diện của các nước thành viên EU bị cấm nhập cảnh vào Nga theo luật về xuất nhập cảnh của nước này. Bộ Ngoại giao Nga giải thích, điều này đặc biệt đề cập đến các đại diện của các cấu trúc thương mại châu Âu sản xuất thiết bị quân sự và vũ khí, tham gia cung cấp các sản phẩm của họ cho Kiev. Các hạn chế cũng áp dụng cho các đại biểu riêng lẻ của Nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE).

Them nhieu cong dan EU bi Nga cam nhap canh
Một sân bay của Nga. Ảnh: Wikipedia

Bộ Ngoại giao Nga nhắc nhớ, trước sự gia nhập hoàn toàn hợp pháp vào Liên bang Nga của các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhie, ngày 06/10 EU đã thực hiện các biện pháp hạn chế hơn nữa nhằm kìm hãm sự phát triển của Nga. Bộ ngoại giao Nga gọi những hành động đơn phương như vậy của EU là bất hợp pháp và làm suy yếu các đặc quyền pháp lý quốc tế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời, EU đã bỏ qua sự phân biệt đối xử công khai của chế độ Kiev đối với cộng đồng người Nga và nói tiếng Nga ở các khu vực này trong nhiều năm.

Bộ này cũng thu hút sự chú ý đến thực tế, Nghị viện của Hội đồng Châu âu đang tuân theo một đường lối cực kỳ gây hấn, khi đã thông qua tại cuộc họp ngày 13/10  một nghị quyết chống Nga khác với những lời kêu gọi không thể chấp nhận được đối với các quốc gia của Hội đồng châu Âu.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, "điều này chỉ khẳng định tính đúng đắn của quyết định đã được Nga thông qua vào tháng 3 năm nay rời khỏi Hội đồng châu Âu, vốn đã mất đi tính khách quan, cố tình không nhận thấy sự khủng khiếp mà chế độ Kiev đã tạo ra trong 8 năm qua ở Donbass, pháo kích vào dân thường". Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, bất kỳ hành động không thân thiện nào của phương Tây sẽ tiếp tục "nhận được đáp trả kịp thời và thỏa đáng"/.

Vì sao hàng loạt cán bộ Đồng Nai, Quảng Ninh cấu kết “bà trùm” AIC?

Trong hai vụ án vi phạm quy định về đấu thầu liên quan “bà trùm” AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn xảy ra tại Đồng Nai, Quảng Ninh có nhiều bị can từng là cán bộ bị xộ khám.

Vi sao hang loat can bo Dong Nai, Quang Ninh cau ket “ba trum” AIC?

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) hiện đã bị khởi tố trong hai vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh (Quảng Ninh).

Vi sao hang loat can bo Dong Nai, Quang Ninh cau ket “ba trum” AIC?-Hinh-2
 Đáng chú ý, bà Nhàn được xác định bỏ trốn từ ngày 19/6/2021 và ngày 10/5/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn sau 11 ngày ra quyết định khởi tố bị can.

Toàn cảnh vụ sát hại người yêu cũ, đâm tình địch ở Bắc Ninh

Trả lời câu hỏi vì sao nạn nhân van xin nhưng không tha, Hoàng nói, khi đó nghĩ giết người thôi nên sát hại đến cùng. Câu trả lời lạnh lùng của nghi phạm khiến nhiều người ám ảnh.

Toan canh vu sat hai nguoi yeu cu, dam tinh dich o Bac Ninh

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và đang làm thủ tục khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoàng (19 tuổi ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội giết người.

Toan canh vu sat hai nguoi yeu cu, dam tinh dich o Bac Ninh-Hinh-2

Hoàng là nghi phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền ở phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh tối ngày 24/10 khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị B, 19 tuổi ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Người bị đâm nguy kịch là Hoàng Xuân D 21 tuổi ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Nga trục xuất 45 nhà ngoại giao Ba Lan

Ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Ba Lan, họ sẽ phải rời Nga trước ngày 13/4.

Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Để đáp trả hành động không thân thiện của Ba Lan nhằm trục xuất các nhà ngoại giao Nga, dựa trên nguyên tắc có đi có lại, 45 nhân viên của Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan và Tổng lãnh sự của Cộng hòa Ba Lan tại Irkutsk, Kaliningrad và St.Petersburg đã được tuyên bố là những người không được hoan nghênh. Họ phải rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trước ngày 13/4. Công hàm tương ứng đã được chuyển cho Đại sứ Ba Lan tại Nga".
Nga truc xuat 45 nha ngoai giao Ba Lan
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Ba Lan, họ sẽ phải rời Nga trước ngày 13/4 (Nguồn: Tass) 

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow bày tỏ phản đối mạnh mẽ với Đại sứ Ba Lan Krzysztof Krajewski, người đã được triệu tập đến Bộ này, do tuyên bố vô lý đối với 45 nhân viên cơ quan đại diện nước ngoài của Nga tại Ba Lan là những người không được hoan nghênh, vào ngày 23/3. Đại sứ Ba Lan đã được tuyên bố rằng, Nga coi “bước đi như vậy là xác nhận mong muốn có ý thức của Warsaw là cuối cùng sẽ phá hủy quan hệ song phương. Trách nhiệm về việc này hoàn toàn thuộc về phía Ba Lan”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới