Nga trục xuất 45 nhà ngoại giao Ba Lan

Ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Ba Lan, họ sẽ phải rời Nga trước ngày 13/4.

Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Để đáp trả hành động không thân thiện của Ba Lan nhằm trục xuất các nhà ngoại giao Nga, dựa trên nguyên tắc có đi có lại, 45 nhân viên của Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan và Tổng lãnh sự của Cộng hòa Ba Lan tại Irkutsk, Kaliningrad và St.Petersburg đã được tuyên bố là những người không được hoan nghênh. Họ phải rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trước ngày 13/4. Công hàm tương ứng đã được chuyển cho Đại sứ Ba Lan tại Nga".
Nga truc xuat 45 nha ngoai giao Ba Lan
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Ba Lan, họ sẽ phải rời Nga trước ngày 13/4 (Nguồn: Tass) 
Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow bày tỏ phản đối mạnh mẽ với Đại sứ Ba Lan Krzysztof Krajewski, người đã được triệu tập đến Bộ này, do tuyên bố vô lý đối với 45 nhân viên cơ quan đại diện nước ngoài của Nga tại Ba Lan là những người không được hoan nghênh, vào ngày 23/3. Đại sứ Ba Lan đã được tuyên bố rằng, Nga coi “bước đi như vậy là xác nhận mong muốn có ý thức của Warsaw là cuối cùng sẽ phá hủy quan hệ song phương. Trách nhiệm về việc này hoàn toàn thuộc về phía Ba Lan”.
Thông tin này cũng đã được Bộ Ngoại giao Ba Lan xác nhận. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau, quyết định của Nga không phải là điều bất ngờ đối với Ba Lan. Bởi khi quyết định trục xuất 45 nhà ngoại giao của Nga, Ba Lan đã xác định trước về một nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ giữa các quốc gia.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina cho biết, Đại sứ Ba Lan tại Nga đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga để thông báo chính thức về việc này.
Việc trục xuất được coi là một động thái ngoại giao ăn miếng trả miếng sau quyết định của Ba Lan vào ngày 23/3 về việc trục xuất 45 người khỏi Đại sứ quán Nga ở Warsaw. Bộ Ngoại giao Nga đã gọi quyết định của Ba Lan là động thái "có chủ đích phá hủy hoàn toàn quan hệ song phương" và "Ba Lan phải chịu toàn bộ trách nhiệm".
Quan hệ ngoại giao giữa hai nước được duy trì. Đại sứ quán Liên bang Nga tại Warsaw, bộ phận lãnh sự cũng như tổng lãnh sự quán tại Krakow, Gdansk và Poznan vẫn tiếp tục làm việc.

Thái độ nghi phạm sát hại phụ nữ Việt ở Nhật gây phẫn nộ

Ngày 7/4, những thông tin mới về vụ sát hại chị Võ Thị Lệ Quyên (31 tuổi) ở Osaka đã được truyền thông Nhật đăng tải với tình tiết khiến dư luận phẫn nộ.

Cụ thể, cảnh sát vừa bắt Toshiya Yamaguchii, 59 tuổi, nghi phạm sát hại phụ nữ Việt sinh năm 1991, để cướp tài sản.
Cảnh sát còn cho biết họ đã tìm thấy thi thể được bọc kín của nạn nhân đằng sau kệ tivi trong góc phòng. Thi thể của người phụ nữ Việt bị hung thủ bọc kín trong túi nén chân không, cuốn lại bằng băng dính. Ở trên được che giấu bằng chiếc máy lọc không khí.

Nga bất ngờ hành động trả đũa Nhật Bản

Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này sẽ không tiếp tục đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản để phản ứng các lệnh trừng phạt của Tokyo.

Moscow cũng sẽ hủy bỏ việc miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản khi tới 4 hòn đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương, được Nga gọi là quần đảo Nam Kuril, trong khi Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc.

Trai đẹp bị bỏ tù vì lừa 34 thiếu nữ gửi ảnh khỏa thân

Gã trai 25 tuổi, đóng giả người có tầm ảnh hưởng để lừa 34 bé gái, từ 11 đến 18 tuổi, gửi cho anh ta những bức ảnh khỏa thân của họ qua mạng.

Adrian Tan Jun Jie, 25 tuổi, ở Singapore, thậm chí còn đe dọa sẽ đăng một số bức ảnh này lên mạng nếu các cô gái không quan hệ tình dục với anh ta.
Hôm 7/4, Tan bị kết án 3 năm rưỡi tù giam sau khi nhận tội 7 tội danh thực hiện hành vi khiếm nhã với các bé gái, ba tội gian lận và một tội danh đe dọa hình sự. Ngoài ra, 26 tội danh khác có tính chất tương tự đã được xem xét để tuyên án cho anh ta.

Đọc nhiều nhất

Tin mới