Thêm nhân chứng "tố" Tổng thống Mỹ gây sức ép với Ukraine

Ông Mark Zaid, luật sư đại diện cho người tố giác thứ hai này, cho biết người này cũng là một quan chức trong cộng đồng tình báo Mỹ.

Thêm một nhân vật nữa đã quyết định chứng thực về thông tin xung quanh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc gây sức ép đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski để tiến hành điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống sáng giá của đảng Dân chủ năm 2020.
Trả lời phỏng vấn chương trình "This Week” trên kênh truyền hình ABC News, ông Mark Zaid, luật sư đại diện cho người tố giác thứ hai này, cho biết người này cũng là một quan chức trong cộng đồng tình báo Mỹ.
Them nhan chung
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại New York. Ảnh: AFP/ TTXVN. 
Ông Zaid cũng là đại diện pháp lý cho người đầu tiên tiết lộ thông tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Zelenski, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Biden.
Thông tin về sự xuất hiện của người tố giác thứ hai được đưa ra sau khi nội bộ đảng Cộng hòa dậy sóng liên quan đến việc Tổng thống Trump công khai cho rằng Trung Quốc nên điều tra ông Joe Biden, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney, Ben Sasse và Susan Collins đã bày tỏ quan ngại về việc Tổng thống Trump viện tới sự can thiệp của các nước khác nhằm tạo lợi thế trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau.
Ngày 25/9 vừa qua, Nhà Trắng đã công bố bản gỡ băng cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Zelenskiy hồi tháng 7 vừa qua.
Theo bản gỡ băng do Bộ Tư pháp cung cấp, ông Trump đã đề nghị ông Zelenskiy điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden.
Bản ghi dẫn lời Tổng thống Zelensky khẳng định tổng công tố Ukraine sẽ "xem xét tình hình".
Sau khi nội dung điện đàm bị tiết lộ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã xúc tiến một tiến trình luận tội Tổng thống.
Về phần mình, Tổng thống Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc, và chỉ trích mạnh mẽ cuộc điều tra của Quốc hội.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump bị điều tra luận tội (Nguồn: VTV1)

Tổng thống Trump thoát nguy cơ bị luận tội tại Hạ viện Mỹ

(Kiến Thức) - Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc ngăn chặn nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump do nghị sĩ Dân chủ Al Green đề xuất.

Theo CNN, ngày 17/7, với 332 phiếu ủng hộ và 95 phiếu chống, đã ngăn chặn thành công nỗ lực nhằm tiến hành thủ tục luận tội Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump có thể bị luận tội trước thềm bầu cử

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thống nhất thông qua nghị quyết chính thức hóa một cuộc điều tra có thể dẫn tới việc luận tội Tổng thống Trump.
 

Theo đó, với 24 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Ủy ban gồm 41 thành viên trên đã thông qua nghị quyết cho phép chỉ định các ủy ban và tiểu ban tiến hành các phiên điều trần như một phần trong quá trình điều tra, chất vấn các nhân chứng và đẩy nhanh tiến độ điều tra trong các lĩnh vực có thể gây căng thẳng chính trị đối với Tổng thống và Quốc hội Mỹ.
Tong thong Trump co the bi luan toi truoc them bau cu
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vừa thống nhất tiến hành các cuộc điều tra có thể luận tội Tổng thống Mỹ. 

Điều tra luận tội ông Trump: Ngoại trưởng Mỹ “mập mờ” ra sao?

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được cho là đã đưa ra nhiều phát ngôn "tiền hậu bất nhất" liên quan đến nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7/2019.

Tờ Washington Post đưa tin, những ngày gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhiều lần tuyên bố "tiền hậu bất nhất" về những gì ông biết liên quan đến nội dung đơn khiếu nại của người tố giác về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 7 vừa qua.
Dieu tra luan toi ong Trump: Ngoai truong My “map mo” ra sao?
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Fox News.
Lúc đầu, rõ ràng Ngoại trưởng Pompeo nói ông chưa từng nhìn thấy đơn tố cáo và không thể bình luận về nội dung của cuộc điện đàm. Nhưng sau đó, vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ thừa nhận tham gia vào cuộc hội thoại giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Urkraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới