Tổng thống Trump khen Chủ tịch Kim là nhà lãnh đạo tuyệt vời

Google News

(Kiến Thức) - "Tôi nghĩ ông sẽ có một tương lai lớn cho đất nước của mình. Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời", Tổng thống Trump cất lời khen Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc hội đàm kín ở khách sạn Metropole, Hà Nội. 

21h02: Vào khoảng 21h, xe chở tổng thống Mỹ Donald Trump đã về đến khách sạn Marriott.
Cả hai sẽ gặp nhau trong cuộc gặp song phương trong ngày mai. Tổng thống Trump dự kiến sẽ có họp báo sau thượng đỉnh.
20h50: Buổi ăn tối xã giao đã kết thúc.
Như vậy, buổi ăn tối kéo dài hơn dự kiến vì lịch trình ban đầu mà Nhà Trắng công bố thì ông Trump sẽ rời Metropole vào lúc 20h35. Tuy nhiên, thực tế, ông Trump và ông Kim cùng rời khách sạn vào lúc 20h50.
Đoàn xe của tổng thống Mỹ chạy trước, sau đó khoảng 1 phút, đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng rời đi.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-2
 Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un đang về khách sạn Melia.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-3
 
20h20: Theo ghi nhận của PV Kiến Thức bên ngoài khách sạn Metropole, đoạn đường Tràng Tiền giao Lý Thái Tổ bắt đầu cấm các phương tiện qua lại. Việc này có lẽ để chuẩn bị cho đoàn xe của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un di chuyển về khách sạn sau "bữa ăn xã giao".
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-4
 An ninh bắt đầu được thắt chặt ở các tuyến đường quanh khách sạn Metropole. Ảnh: Mạnh Hưng
19h50: CNN miêu tả hai nhà lãnh đạo trông thoải mái và thân thiện khi bước vào bữa ăn tối ở Hà Nội.
"Không gì sánh bằng một bữa ăn ngon và riêng tư", ông Trump nói đùa với một nhóm nhỏ phóng viên đang chụp hình và yêu cầu họ chụp sao để ông và ông Kim "trông đẹp" khi lên hình. Trong hội nghị thượng đỉnh lần 1, ông cũng yêu cầu các phóng viên chụp sao cho mình trông "gầy và đẹp trai".
"Chúng tôi sẽ có một ngày bận rộn vào ngày mai", ông nói. "Quan hệ của chúng tôi là một mối quan hệ rất đặc biệt".
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-5
 Nguồn ảnh: TTXVN
19h30: Giới truyền thông được yêu cầu rời khỏi phòng ăn tối của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều.
Theo ông Trump, vào thời điểm hội nghị thượng đỉnh lần 1 diễn ra, "thế giới bên ngoài" đã "hiểu lầm" mối quan hệ Mỹ - Triều và mong muốn hội nghị lần này có thể cho ra một kết quả "được mọi người đón nhận".
Tổng thống Trump cũng cho biết cả hai đã có cuộc nói chuyện "rất thú vị" với nhau.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-6
Ảnh: Reuters. 
19h25: Phát biểu trước bữa ăn, Chủ tịch Kim Jong-un cho hay, ông và Tổng thống Trump đã có cuộc nói chuyện rất thú vị.
Chủ tịch Kim Jong-un còn cho biết khoảng thời gian từ tháng 6 năm ngoái tới nay đã đòi hỏi rất nhiều nhẫn nại và kiên trì. Chủ tịch Triều Tiên nói rằng "thế giới bên ngoài" đã "hiểu lầm" mối quan hệ Mỹ-Triều trong khoảng thời gian sau hội nghị thượng đỉnh lần 1 tại Singapore vào tháng 6/2018.
Ông hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh tại Hà Nội lần này sẽ mang đến một kết quả được mọi người hoan nghênh.
19h20: Sau cuộc hội đàm kín, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã bước vào "bữa tối xã giao" với sự tham dự của một số quan chức thân cận hai bên.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-7
  Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ước vào "bữa tối xã giao" tại khách sạn Metropole. Ảnh: Reuters.
Phía Mỹ gồm có Tổng thống Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, Quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và thông dịch viên Lee Yun Hyang.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-8
 Ảnh: Reuters.
Phía Triều Tiên có Chủ tịch Kim Jong-un, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, Ngoại trưởng Ri Yong-ho và thông dịch viên Sin Hye-yong.
19h00: Trước đó, Trong hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo (ngoài ra chỉ có phiên dịch) đã kéo dài đến 41 phút. Tổng thống Trump sau đó ca ngợi cuộc gặp đã "diễn ra tốt đẹp hơn bất kỳ ai có thể trông đợi".
"Tôi không nghi ngờ gì việc chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời", ông nói.
18h50: "Chúng ta đã vượt qua tất cả trở ngại và chúng ta tới đây hôm nay", Chủ tịch Kim Jong-un nói trong cuộc trò chuyện "khởi động".
Đáp lại, Tổng thống Trump hứa hẹn "một tương lai vĩ đại" cho đất nước của ông (Kim). "Tôi nghĩ rằng đất nước ông có tiềm năng kinh tế tuyệt vời. Tôi nghĩ ông sẽ tạo dựng một tương lai vĩ đại cho đất nước mình. Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời", Tổng thống Trump nói.
"Rất vinh dự được ở đây với Chủ tịch Kim, rất vinh dự được ở đây cùng nhau tại Việt Nam", Tổng thống Trump nói.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-12
 Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều bắt tay nhau trong lúc trò chuyện. Ảnh: Reuters.
18h45: Theo lịch trình, sau hội đàm kín, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng các quan chức hai bên dùng bữa tối. 
18h40: Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều cười tươi trước ống kính phóng viên và sau đó ngồi xuống trò chuyện khoảng 10 phút, trước khi bắt đầu nói chuyện riêng để bàn về chương trình nghị sự. Bên cạnh hai ông có 2 nữ phiên dịch viên. 
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-13
Ảnh: Reuters. 

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-14
 Ảnh: Reuters. 

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-15
 

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-16
 
18h35: Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên bắt tay nhau trước khi bước vào cuộc hội đàm riêng tại Khách sạn Metropole ở Hà Nội.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-17
 Ảnh: Zing.

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-18
 Ảnh: Zing. 

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-19
  Ảnh: Zing.
18h30: Hình ảnh đầu tiên về hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều tại khách sạn Metropole.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-20
Ảnh: KBS. 
18h25: Phông nền để hai nhà lãnh đạo chụp ảnh tại Metropole.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-21
 
18h20: Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Metropole sau đoàn xe của Tổng thống Mỹ 2-3 phút. Các vệ sĩ bắt đầu xuống xe để đi bộ quanh chiếc xe limousine của ông Kim.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-22
 Ảnh: Zing. 

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-23
Ảnh: Zing. 
18h15: Đoàn xe của Tổng thống Trump đã đến khách sạn Metropole bằng cổng bên hông. Ông đến trước nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-24
Ảnh: Arirang.
18h10: Vào lúc 18h10, chiếc "Quái thú" chở Tổng thống Trump đã di chuyển đến đường Nguyễn Chí Thanh, trên đường tiến về khách sạn Metropole để gặp chủ tịch Kim Jong-un
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-25
 Ảnh: Phạm Hiệp/Zing

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-26
  Ảnh: Phạm Hiệp/Zing
18h08: Theo Guardian, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un dự kiến sẽ có mặt tại Metropole trong khoảng 15-30 phút nữa cho cuộc gặp đầu tiên tại Hà Nội. Hiện an ninh xung quanh khách sạn Metropole được thắt chặt để chuẩn bị cho cuộc gặp.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-27
 An ninh xung quanh khách sạn Metropole được thắt chặt để chuẩn bị cho cuộc gặp Trump-Kim. Ảnh: Anh Sơn.

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-28
 Đông đảo người dân có mặt gần khách sạn Metropole, chờ đợi hai nhà lãnh đạo xuất hiện. Ảnh: Đoàn Bổng.

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-29
 Mô phỏng bàn tiệc của phái đoàn Mỹ - Triều. Ảnh: Yonhap.
18h05: Cấm đường Đỗ Đức Dục, chuẩn bị cho đoàn xe của Tổng thống Trump xuất phát.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-30
 Ảnh: Mỹ Hà-Sơn Hà/Zing

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-31
  Ảnh: Mỹ Hà-Sơn Hà/Zing.
Xe cộ đã bị cấm lưu thông trên đường Đỗ Đức Dục chạy ngang khách sạn JW Marriott. Trước đó, đặc nhiệm Mỹ đã xuất hiện và dắt theo chó nghiệp vụ đi tuần tra, các xe ra vào cửa khách sạn bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. 
18h00: Xe của ông Kim Jong Un sắp xuất phát
Chiếc xe limousine của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã di chuyển đến trước sảnh ra vào của khách sạn Melia. Đội xe dẫn đoàn bắt đầu vào vị trí. Các cận vệ của ông Kim cũng đã xuất hiện và đang sắp xếp xe.
17h45: Lực lượng chức năng bắt đầu cấm toàn bộ tuyến đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì. Chỉ trong ít phút nữa, Tổng thống Trump sẽ rời khách sạn Marriot để tiến về khu vực phố cổ.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-32
 
Đoàn xe mô tô của cảnh sát giao thông dẫn đường đã xuất hiện trước cổng khách sạn Marriott.
Trong khi đó ở khu vực khách sạn Metropole người dân cùng phóng viên tập trung khá đông trên các tuyến đường chính dẫn vào Metropole đón Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-33
Ảnh: Anh Sơn.
17h35: Tổng thống Trump đăng tải dòng tweet trước khi tới khách sạn Metropole gặp lãnh đạo Kim Jong-un: "Ông Kim Jong Un và tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc gì đó về phi hạt nhân hóa và sau đó biến Triều Tiên thành một cường quốc kinh tế. Tôi tin rằng Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ giúp đỡ chúng tôi”.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-34
Ảnh cắt màn hình/Twitter.
17h20: An ninh bắt đầu được tăng cường tại khách sạn Melia, chuẩn bị cho việc ông Kim Jong Un rời khỏi đây, đến dự hội nghị thượng đỉnh với ông Trump. Cảnh sát dắt theo chó nghiệp vụ tuần tra ở khắp các tuyến phố từ khu vực gần khách sạn Melia đến đường Ngô Quyền, gần Metropole.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-35
 Ảnh: Quỳnh Trang-Việt Hùng/Zing News

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-36
  Ảnh: Quỳnh Trang-Việt Hùng/Zing News
16h40: Xe dẫn đoàn chuẩn bị sẵn sàng trước khách sạn Melia, nơi ở của Chủ tịch Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên tại Hà Nội.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-37
 
16h30: Báo Triều Tiên ca ngợi thành tựu kinh tế của Việt Nam
Báo chí Triều Tiên đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Việt Nam, giữa lúc nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là đang nghiên cứu mô hình cải cách kinh tế "Đổi Mới".
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-38
Ông Ri Su-yong (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên đến thăm Vịnh Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh. 
"Ngày nay, Đảng và Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải cách kinh tế đồng thời tập trung củng cố thiết chế xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đang có tiềm năng khổng lồ cho phát triển kinh tế", tờ Rodong Sinmun nhận định.
Trong bài xã luận nhan đề "Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế", đăng ngày 27/2, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng đầu tư phát triển nông nghiệp, tận dụng các lợi thế địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi.
15h40: Thời gian dự kiến cho phiên thảo luận đầu tiên và bữa tối giữa Tổng thống Mỹ với Chủ tịch Triều Tiên và phái đoàn hai bên tại khách sạn Metropole.

Dự kiến, 18h30 hai phái đoàn sẽ gặp mặt và chào hỏi, từ 18h30-19h hai bên có phiên thảo luận ngắn, từ 19h-20h35 là thời gian dùng bữa tối giữa hai nhà lãnh đạo và phái đoàn. 
15h15: Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders, bữa tối của Tổng thống Trump với Chủ tịch Kim Jong-un sẽ tương đối nhỏ với một số ít khách mời.
Bà Sanders cho biết những người tham gia bữa tối, dự kiến diễn ra tại khách sạn Metropole ở Hà Nội, như sau:
Về phía Mỹ có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trợ lý tổng thống và quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và thông dịch viên Lee Yun-hyang.
Trong khi đó về phía Triều Tiên có Chủ tịch triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho và Sin Hye-yong, thông dịch viên.
14h10: An ninh khu vực khách sạn Metropole thắt chặt. Lực lượng công an và Cảnh sát Cơ động được tăng cường. Rào chắn phong toả đường vào khách sạn.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-39
 Ảnh: VTC news.

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-40
 Ảnh: VTC news.

Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-41
 Ảnh: VTC news.
13h30: Trong dòng tweet vào sáng 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một lời "nhắn nhủ" tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm riêng trong ngày đầu Thượng đỉnh Mỹ-Triều tối nay.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-42
 Ảnh chụp màn hình đoạn tweet mới nhất của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Twitter.
Theo CNN, trong dòng tweet sáng nay, Tổng thống Trump đã gửi một lời nhắn nhủ tới Chủ tịch Kim Jong-un, trong đó ông chủ Nhà Trắng nói rằng Triều Tiên có thể (phát triển) như Việt Nam nếu Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
"Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như một số ít nơi khác trên thế giới. Triều Tiên cũng sẽ được như vậy, và rất nhanh chóng, nếu họ thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Tiềm năng rất lớn, một cơ hội tuyệt vời gần như không có trong lịch sử dành cho người bạn của tôi, ông Kim Jong-un. Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Rất thú vị", trích nội dung dòng tweet của ông Trump sáng 27/2.
10h00: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 1-2/3, sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27-28/2.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-43
 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Việt Nam ngày 26/2. Ảnh: KCNA. 
KCNA đưa tin, sau khi đến Hà Nội vào ngày 26/2, Chủ tịch Kim Jong-un đã nhận được bản báo cáo hoạt động của phái đoàn chuẩn bị cho hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Việt Nam.
Được biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 1-2/3, sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27-28/2.
9h20: Tính tới thời điểm hiện tại các bước hậu cần chuẩn bị cho Hội nghị Thưởng đỉnh Mỹ - Triều làn 2 đã hoàn tất, và cả thế giới sẽ tập trung vào các nội dung của hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.
Theo dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có những cuộc thảo luận kỹ lưỡng và gặp mặt trực tiếp.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-44
 Ảnh: VTC news.
Nhân dịp tới Hà Nội tham dự hội nghị thượng đỉnh, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước chính thức Việt Nam, dự kiến có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam, trong khi đó, Tổng thống Donald Trump sẽ tới chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam tại thủ đô Hà Nội trong ngày 27/2. 
Sáng 26/2, sau hành trình kéo dài hơn 60 giờ đồng hồ từ Bình Nhưỡng, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên tới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương và báo chí quốc tế.
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-45
  Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam sáng 26/2.
Trước cuộc hội đàm lịch sử của giữa Chủ tich Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra ở thủ đô Việt Nam trong hai ngày sắp tới, một số trang tin nhà nước Triều Tiên đã có những bình luận tích cực. 
Trong số ra ngày 26/2, tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên cho biết toàn bộ Triều Tiên tràn ngập niềm hứng khởi sau tin tức hôm 24/2 về việc nhà lãnh đạo nước này sẽ rời Bình Nhưỡng sang dự Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội.
Hôm 25/2, một trang web của nhà nước Triều Tiên nhấn mạnh rằng nước này đã đóng cửa điểm thử hạt nhân ở khu vực Đông Bắc, và ngừng phóng tên lửa đạn đạo. Trang web cũng đưa tin rằng nếu Mỹ phản hồi thích hợp đối với nỗ lực của Triều Tiên, quan hệ giữa 2 nước có thể đạt tới cấp độ mới.
Tối muộn 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân tới thủ đô Hà Nội sau 20 giờ bay trên chuyên cơ Không lực Một. 
Tong thong Trump khen Chu tich Kim la nha lanh dao tuyet voi-Hinh-46
 Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Nội Bài tối muộn 26/2. Ảnh: VTC news.
Ngay khi tới Việt Nam, Tổng thống Mỹ đã đăng tải trên Twitter với tâm trạng đầy hào hứng: " (Tôi) vừa tới Việt Nam. Cám ơn mọi người vì sự đón tiếp tuyệt vời ở Hà Nội. Rất nhiều người và rất nhiều tình yêu".
Nhiều tờ báo Mỹ đồng loạt đăng tải tin tức ngay khi Tổng thống Donald Trump đặt chân xuống sân bay Nội Bài, sẵn sàng cho sự kiện lịch sử - hội đàm cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong hai ngày tới tại thủ đô Hà Nội.
“Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã đến đây (Hà Nội) ngày 26/2 cho hội nghị thượng đỉnh hạt nhân với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đang khao khát một chiến thắng” – NBC News viết.
Tờ CNN của Mỹ thì cho biết các ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong cuộc gặp lần này với ông Kim Jong-un là cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa và hồi hương hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là sẽ tới Hà Nội với hy vọng thuyết phục Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng cũng như tiến tới một tuyên bố chung kết thúc chiến tranh Triều Tiên. 
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều theo lịch trình dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/2 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị-ngoại giao lớn nhất kể từ đầu năm 2019 được truyền thông và dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Các nhà quan sát, học giả, các nhà ngoại giao nhiều quốc gia đã lên tiếng ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội và kỳ vọng vào một kết qủa đột phá, cụ thể hơn so với Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore. 
Nhìn lại Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ nhất tại Singapore

Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất vào tháng 6/2018 tại Singapore, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra được một bản tuyên bố chung tại Singapore mang tính biểu tượng “phá băng” mối quan hệ đối đầu Mỹ-Triều Tiên suốt hơn nửa thế kỷ.

Tuy nhiên các cuộc đàm phán giữa hai bên sau đó lại nhanh chóng rơi vào bế tắc khi các bên không thể thống nhất được lộ trình cụ thể của việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như đặt dấu chấm hết cho Chiến tranh Triều Tiên.

Một kết quả mới đang được các bên kỳ vọng đó là Mỹ và Triều Tiên đạt được thoả thuận tích cực về hoà bình trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hoá hoàn toàn, gỡ bỏ cấm vận và đặt nền tảng cho việc Washington và Bình Nhưỡng tiến đến xây dựng quan hệ ngoại giao chính thức. 

Nhóm PV

>> xem thêm

Bình luận(0)