Triều Tiên quyết định nối lại đường dây nóng liên Triều từ sáng 4/10

Các cơ quan hữu quan Triều Tiên đã quyết định nối lại toàn bộ đường dây nóng liên Triều từ 9h00 sáng 4/10 theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 đưa tin nước này sẽ bắt đầu khôi phục đường dây nóng liên Triều từ 9h00 sáng cùng ngày, tức 7h00 giờ sáng theo giờ Việt Nam.
Theo KCNA, phát biểu trước đó tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14, tức Quốc hội Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ ý định sẵn sàng nối lại đường dây nóng liên Triều, "như một phần trong nỗ lực hiện thực hóa kỳ vọng và mong muốn của toàn thể dân tộc mong muốn sớm nhất có thể cải thiện quan hệ liên Triều và hòa bình lâu dài sẽ đến với bán đảo Triều Tiên."
Trieu Tien quyet dinh noi lai duong day nong lien Trieu tu sang 4/10
 Binh sỹ Triều Tiên gác tại Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, ngày 24/9/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Các cơ quan hữu quan Triều Tiên đã quyết định nối lại toàn bộ đường dây liên lạc giữa hai miền từ 9h00 sáng 4/10 theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 3/10 khẳng định Seoul sẽ thúc đẩy tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao với Bình Nhưỡng trước cuối năm nay./.

Hiến pháp quân chủ 1964 của Afghanistan quy định những gì?

Cho tới nay, Taliban vẫn chưa có bất cứ văn bản hay tuyên bố chính sách nào làm cơ sở điều hành đất nước. Dù thông báo về việc tạm thời thông qua hiến pháp năm 1964 của Afghanistan, nhưng điều này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Ngày 28/9, Taliban thông báo tạm thời thông qua các điều khoản hiến pháp năm 1964 của Afghanistan không mâu thuẫn với luật Hồi giáo hoặc luật Sharia để điều hành đất nước. Người phát ngôn của Taliban cũng cho biết, hiến pháp mới đang trong quá trình soạn thảo và sẽ hoàn thành trước năm 2022.

Trung Quốc điều tra cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Trung Quốc, ngày 2/10, xác nhận vụ việc này.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, ông Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua) là nhân vật cấp cao mới nhất "ngã ngựa" trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc. Quan chức 66 tuổi bị điều tra vì "những vi phạm nghiêm trọng" về kỷ luật và luật pháp quốc gia.

Trung Quoc dieu tra cuu Bo truong Tu phap Pho Chinh Hoa
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Ba Lan sẽ tịch thu ô tô gây tai nạn nếu tài xế có nồng độ cồn

Các nghị sĩ Ba Lan đã trình lên Quốc hội một dự thảo luật sửa đổi cho phép tịch thu những chiếc ô tô gây tai nạn có tài xế điều khiển xe trong tình trạng say rượu.

Nhằm ngăn chặn tình trạng các vụ tai nạn đường bộ xảy ra khi tài xế điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, các nghị sĩ Ba Lan đã trình lên quốc hội một dự thảo luật sửa đổi cho phép tịch thu những chiếc ô tô gây tai nạn có tài xế lái xe trong tình trạng say rượu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.