Tổng thống Hàn Quốc ngồi chiến đấu cơ dự khai mạc triển lãm quốc phòng

Tổng thống Moon Jae-in đã sử dụng một phương tiện đặc biệt để đến dự khai mạc triển lãm quốc phòng ADEX-2021 trước sự ngỡ ngàng của các quan khách.

Theo Reuters, sáng 20/10, triển lãm quốc phòng và hàng không quốc tế Seoul (ADEX-2021) khai mạc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có bài phát biểu quan trọng về kế hoạch phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.
Tong thong Han Quoc ngoi chien dau co du khai mac trien lam quoc phong
 
Ông Moon nói Hàn Quốc có mục tiêu rõ ràng là trở thành một trong nước dẫn đầu về công nghiệp quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh Seoul sẽ sớm hoàn thành kế hoạch này.
Tổng thống Hàn Quốc cũng có màn xuất hiện ấn tượng tại khai mạc ấn tượng tại lễ khai mạc ADEX-2021 với bộ đồ phi công bước xuống từ chiến đấu cơ FA-50 do nước này tự phát triển.
Tong thong Han Quoc ngoi chien dau co du khai mac trien lam quoc phong-Hinh-2
 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngồi chiến đấu cơ đến dự triển lãm ADEX-2021 (Ảnh: Reuters)
Ông Moon Jae-in cũng không quên nhắc đến FA-50 trong bài phát biểu của mình, đồng thời nhấn mạnh mẫu chiến đấu cơ này là niềm tự hào của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.
ADEX-2021 diễn ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên liên tiếp có các động thái phô diễn năng lực quân sự khi cho ra mắt hàng loạt mẫu vũ khí mới. Trước đó, Triều Tiên cũng tổ chức một triển lãm quốc phòng có tên Self-Defense-2021 tại Bình Nhưỡng, giới thiệu một loạt các thành tựu quân sự của nước này.
Phát biển tại triển lãm Self-Defense-2021, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết các chương trình phát triển vũ khí của nước này là để tự vệ và cáo buộc Hàn Quốc đang gây bất ổn trên bán đảo Triều Tiên khi không ngừng mua sắm vũ khí mới.
Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Moon nói việc Seoul không ngừng hiện đại hóa quân đội là hành động cần thiết để duy trì hòa bình.

Sàn nhà xuất hiện “gương mặt quỷ”, lau chùi kiểu gì cũng không hết

(Kiến Thức) - Hình dáng của các "gương mặt" thay đổi một cách bí ẩn suốt 40 năm hình thành nên nhiều thuyết âm mưu, tuy nhiên, cho tới nay chúng vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Mọi chuyện bắt đầu khi bà María Gómez Cámara, chủ nhân trước đây của ngôi nhà ở Bélmez, Tây Ban Nha, phát hiện một "gương mặt quỷ" kỳ lạ, bắt đầu xuất hiện trên sàn nhà vào năm 1971.
San nha xuat hien “guong mat quy”, lau chui kieu gi cung khong het
"Gương mặt" được bà phát hiện lần đầu vào năm 1971. Ảnh: Alamy 

Bị giáo viên phạt squat 150 lần, nữ sinh tàn tật vĩnh viễn

(Kiến Thức) - Ngoài những chấn thương về thể chất, Ren còn bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau những gì phải trải qua. 

Mới đây, vụ việc một nữ sinh 14 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị tàn tật vĩnh viễn sau hình phạt từ tháng 6/2020 tiếp tục gây xôn xao dư luận khi những tranh chấp giữa phụ huynh và nhà trường vẫn chưa đi đến hồi kết.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ tối 10/6/2020 tại trường Trung học Phổ thông Dạy nghề Xianshi ở quận Hợp Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Thời điểm đó Mu, 14 tuổi, hội trưởng hội học sinh và Liu, giáo viên giám sát ký túc xá đi kiểm tra để tìm những học sinh vi phạm quy định.

Lao vào đánh nhau túi bụi vì tranh giành chức hiệu trưởng

(Kiến Thức) - Quá khao khát được ngồi lên chiếc ghế hiệu trưởng, hai người đàn ông lao vào đánh nhau "sứt đầu mẻ trán" ngay giữa đám đông.
 

Vụ việc diễn ra tại văn phòng sở giáo dục Motihari ở bang Bihar thuộc miền đông Ấn Độ, theo Indiatimes.

Cụ thể, hai giáo viên Shivshankar Giri và Rinki Kumari đều đang cạnh tranh cho vị trí hiệu trưởng tại một trường tiểu học ở khu vực Adapur của bang Bihar. Trong khoảng 3 tháng, cả hai liên tiếp xảy ra cãi vã về việc ai là người có năng lực và xứng đáng hơn cho vị trí này. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.