Theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo từ chức vào ngày 1/5. Sau đó, ông Han Duck-soo sẽ ra tranh cử Tổng thống vào ngày 3/6.
Tổng thống Yoon Suk Yeol không chỉ không chấp hành các lệnh yêu cầu trình diện do Cơ quan điều tra của Hàn Quốc đưa ra, mà còn không chấp nhận các văn bản do Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc.
Lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành thẩm vấn Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống Han Duck-soo về vai trò của ông trong vụ việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12.
Hãng tin Yonhap hôm nay (18/12) dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã không đến Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO), bất chấp lệnh triệu tập trước đó.
Một tuần sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật khẩn cấp, Quốc hội nước này ngày 10/12 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết bắt giữ ông.
Một tuần sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật khẩn cấp, Quốc hội nước này ngày 10/12 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết bắt giữ ông.
Theo các nguồn tin truyền thông và ngoại giao Hàn Quốc, trong chiều 11/12, xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới vô cùng bất lợi cho Tổng thống nước này trong hàng loạt cuộc điều tra liên quan đến khủng hoảng chính trị hiện nay.
Quốc hội Hàn Quốc vừa mới thông qua nghị quyết yêu cầu nhanh chóng bắt giữ 8 nhân vật chủ chốt, trong đó có Tổng thống Yoon Suk Yeol, theo hãng tin Yonhap.
Triều Tiên gọi “sáng kiến táo bạo” viện trợ kinh tế do Hàn Quốc đề xuất với điều kiện Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân là "đỉnh cao của sự phi lý”. Hàn Quốc phản ứng rằng đây là thái độ "thô lỗ".
Ngay sau khi Yoon Suk-yeol tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi thông điệp chúc mừng.
Ngày 20/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, việc đảm bảo hòa bình là lý do để Seoul xây dựng năng lực quốc phòng mạnh mẽ, trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phát triển tên lửa và hạt nhân.