Mưa lũ kinh hoàng ở Brazil, hàng chục người thiệt mạng
Theo cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil, số người thiệt mạng vì mưa lũ, lở đất ở bang này đã tăng lên 29 người và ít nhất 60 người mất tích.
An An (Theo AJ)
Gần đây, Brazil hứng chịu một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan mà các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng nguyên nhân là do biến đổi khí hậu. Mưa lớn kéo dài và lũ lụt xảy ra sau khi một đợt không khí lạnh tràn vào phía nam và đông nam nước này, sau đợt nắng nóng cực độ.
Al Jazeera đưa tin, chính quyền Rio Grande do Sul đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hàng chục người được cho là mất tích trong đống đổ nát của những ngôi nhà, cầu và đường bị sập.
Theo cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil, số người thiệt mạng vì mưa lũ và lở đất ở bang này đã tăng lên 29 người và ít nhất 60 người mất tích.
Mưa bão đã ảnh hưởng đến gần 150 đô thị trong bang Rio Grande do Sul, làm 36 người bị thương và hơn 10.000 người phải sơ tán. Ảnh: AJ.
Thống đốc Eduardo Leite cho biết Rio Grande do Sul đang phải đối mặt với “thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử” và số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng lên.
Toàn bộ cộng đồng ở Rio Grande do Sul bị cô lập hoàn toàn vì những cơn mưa lớn kéo dài đã phá hủy các cây cầu và đường sá bị tắc nghẽn, đồng thời khiến các thị trấn không có dịch vụ điện thoại và internet.
Người dân được sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Sao Sebastiao do Cai. Ảnh: AJ.
Hàng trăm ngàn người không có nước sạch, trong khi các lớp học tạm dừng trên toàn bang này.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu các gia đình bị mắc kẹt khi nước lũ dâng cao. Ảnh: AJ.
Chính quyền đã yêu cầu người dân tránh các khu vực dọc theo đường cao tốc do nguy cơ lở đất, đồng thời kêu gọi những người sống gần sông hoặc trên sườn đồi sơ tán để đảm bảo an toàn.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Libya: Lũ lụt kinh hoàng, xóa sổ cả thành phố, hàng nghìn người mất tích
TT-Huế cảnh báo mưa lớn kéo dài trong 10 ngày tới
Theo dự báo, tại TT-Huế sẽ xuất hiện các đợt mưa và mưa lớn kéo dài trong 10 ngày tới, với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm.
Chiều 9/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế phát đi thông báo khẩn về việc ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Mưa lớn kéo dài trong 10 ngày tới có nguy cơ gây ngập lụt tại TT-Huế.
Chittorgarh là một trong những pháo đài lớn nhất ở Ấn Độ và đã được xếp hạng là di tích lịch sử.
1. Pháo đài Derawar ở Punjab, Pakistan, được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 bởi Rai Jajja Rhati để tưởng nhớ Hoàng đế Rawal Deoraj Bhati. Công trình gần như không thay đổi cho đến những năm 1700 khi nó được tiếp quản bởi một bộ tộc khác, những người sau đó đã cải tạo pháo đài. Vào năm 2019, chính quyền địa phương tài trợ cho nỗ lực cải tạo pháo đài, với việc sửa chữa một số bức tường bị sập và các nỗ lực bảo tồn bổ sung đã được thực hiện. (Nguồn ảnh: L25, Wikipedia)
2. Acropolis ở Athens (Hy Lạp) hiện là một trong những pháo đài nổi tiếng nhất thế giới. Ít ai biết rằng, nó từng bị chiếm giữ nhiều lần trong quá khứ, bị bắn phá, hứng chịu động đất và nhiều cuộc chiến...Ngày nay, Acropolis vẫn đứng vững như một địa danh lịch sử và văn hóa của Hy Lạp.
3. Pháo đài Kasbah ở Aït Benhaddou, Maroc, ban đầu được xây dựng vào thế kỷ 11 và đã có người ở liên tục trong 900 năm. Hầu hết các tòa nhà còn tồn tại ở đó ngày nay đều có từ thế kỷ 17 và được bao bọc bởi những bức tường phòng thủ rất vững chắc.
4. Lâu đài của người Moors ở Sintra, Lisbon, Bồ Đào Nha, được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 và thứ 9. Ngày nay, Lâu đài Moors được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới cùng với một số tòa nhà đáng chú ý khác ở Sintra và được giới kiến trúc nhắc đến như một trong những ví dụ điển hình nhất về kiến trúc Moorish trong khoảng thời gian đó.
5. Lâu đài Dover ở Kent là nơi phòng thủ chiến lược cực kỳ quan trọng của quân đội Anh trong nhiều thế kỷ, thậm chí được các nhà sử học đặt cho biệt danh là “chìa khóa nước Anh”. Phần lớn lâu đài tồn tại ngày nay có niên đại từ thế kỷ 12. Pháp đã cố bao vây lâu đài vào thế kỷ 13, nhưng các công sự quá lớn và quân đội Pháp đã bị đẩy lui.
Công trình này thậm chí còn được sử dụng trong Thế chiến I và Thế chiến II để lưu trữ vật tư và đạn dược cũng như vẫn là một điểm phòng thủ quan trọng chống lại kẻ thù của nước Anh.
6. Tháp Luân Đôn ở Anh được xây dựng với mục đích ban đầu là trở thành một pháo đài và tiền đồn để bảo vệ thành phố London.
7. Pháo đài Chittorgarh ở Chittor, Rajasthan, Ấn Độ. Chittorgarh là một trong những pháo đài lớn nhất ở Ấn Độ và đã được xếp hạng là di tích lịch sử. Nguồn gốc của pháo đài này vẫn chưa được biết và hầu hết người dân địa phương chỉ biết những tin đồn và giả thuyết về khoảng thời gian nó được xây dựng. Nghiên cứu lịch sử được thực hiện trong và xung quanh pháo đài đã tìm thấy những tấm bảng có chữ viết cổ có từ thế kỷ thứ 9 nhưng nó được cho là có nguồn gốc lâu đời hơn thế.
8. Lâu đài Windsor ở Windsor, Berkshire, Anh, là nơi ở của nhiều vị vua khác nhau trong nhiều năm. Công trình được xây dựng vào năm 1068 và ban đầu được sử dụng riêng làm pháo đài quân sự. Lâu đài này đã mở cửa cho công chúng và thậm chí còn là nơi tổ chức một số đám cưới Hoàng gia.
9. Lâu đài Malbork ở Malbork, Pomeranian, Ba Lan, được xây dựng vào thế kỷ 13 với mục đích ban đầu làm pháo đài. Công trình bắt đầu được sử dụng làm nơi ở của hoàng gia vào năm 1466.
10. Pháo đài Alhambra ở Granada, Andalusia, Tây Ban Nha. Theo List25, việc xây dựng công trình này có thể bắt nguồn từ giữa thế kỷ 13, và nhanh chóng trở thành một trong những pháo đài quan trọng và bất khả xâm phạm nhất của Tây Ban Nha.
Điều tra vụ giả mạo thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung
Chiều 16/11, chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Bí thư Huyện đoàn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã báo cáo vụ giả mạo thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung cho lãnh đạo các cấp, công an để điều tra, xử lý.
Trước đó, Huyện đoàn Cam Lộ phát hiện trên trang Fanpage Miền Trung Online đăng thông tin kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Đối tượng đăng bài đã làm giả thư kêu gọi của Huyện đoàn Cam Lộ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng chấp thuận biểu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến do Nhà nước đầu tư, quản lý, khai thác.
Nhóm thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường ở TP Huế để quay video đăng lên mạng xã hội.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế được xác định có trách nhiệm trong những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Thông qua thiết bị nghiệp vụ, CSGT ghi nhận xe Porsche biển số TPHCM lưu thông với tốc độ 141km/h, vượt 51km/h so với quy định trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao đóng góp của báo chí trong phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền mới, mong tiếp tục đồng hành trước thềm bầu cử.
Kiểm tra đột xuất hai kho lạnh, lực lượng chức năng phát hiện gần 6 tấn xương, đuôi, chân trâu bò bốc mùi, không rõ nguồn gốc, chuẩn bị bán ra thị trường.
Dùng chiêu “việc nhẹ, lương cao” từ 15–17 triệu đồng/tháng, 3 phụ nữ ở Nghệ An đã dụ dỗ 13 người sang Lào làm việc cho các công ty lừa đảo, thu lợi bất chính.
Từ “mệnh lệnh” của lãnh đạo C08, lực lượng CSGT TP HCM đã bố trí lực lượng tuần tra xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm an toàn giao thông (ATGT) đường sắt.
Một đô vật không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu tại hội vật ở xã Kim Anh (Hà Nội) và tử vong sau đó. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế được xác định có trách nhiệm trong những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.