Động đất bí ẩn, Triều Tiên kêu gọi dân tự lực tự cường

Google News

Tờ báo chính của Triều Tiên Rodong Sinmun, hôm nay 21/3, kêu gọi người dân nâng cao tự lực tự cường và giải quyết "khó khăn nghiêm trọng nhất" mà nước này từng đối mặt.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Rodong Sinmun kêu gọi tinh thần tự lực ở người dân Triều Tiên mỗi ngày, sau khi hy vọng được nới lỏng cấm vận và phục hồi kinh tế tan vỡ vì hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 giữa Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội không đạt kết quả.
"Chúng ta đã vượt qua tro tàn hậu chiến tranh và Cuộc hành quân Gian khổ, nhưng những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong 10 năm gần đây của thế kỷ này là khó khăn nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước cộng hòa của chúng ta", Rodong Sinmun nhấn mạnh trong bài xã luận.
Dong dat bi an, Trieu Tien keu goi dan tu luc tu cuong
 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA/Reuters.
Tờ báo này nhắc đến những khó khăn kinh tế mà Triều Tiên phải đối mặt do chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. Cuộc hành quân Gian khổ là nhắc đến một thời điểm hồi thập niên 1990 khi nước này phải chịu nạn đói nghèo trầm trọng.
"Chúng ta phải chứng minh có thể mở ra một con đường tươi sáng cho chính mình cho đến khi chấm dứt bất kỳ thử thách nào. Chúng ta không thể từ bỏ sự tồn tại tự thân ngay cả khi chết đói. Tự lực là một điều khó thực hiện nhưng nó giống như một liều thuốc làm tăng sức mạnh quốc gia", Rodong Sinmun viết thêm.
Tờ báo còn kêu gọi "một tinh thần mạnh mẽ" để tiếp tục cuộc sống "chừng nào vẫn còn nước và không khí" cũng như "sự can đảm và sáng tạo táo bạo để tạo ra điều gì đó từ hư không". Rodong Sinmun ví sự phụ thuộc chẳng khác gì thuốc độc, khiến cho người ta u mê và làm cho sức mạnh dân tộc suy yếu.
Triều Tiên liên tục kêu gọi dân chúng tự lực tự cường sau khi Washington và Bình Nhưỡng không đạt được thỏa thuận nào tại hội nghị thượng đỉnh lần 2 ở Hà Nội hồi tháng 2.
Sau hội nghị, Tổng thống Trump nói Chủ tịch Kim yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận để đổi lấy phi hạt nhân hóa một "phần lớn" chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhưng Mỹ không chấp nhận. Sau đó, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho "thanh minh" rằng Bình Nhưỡng chỉ yêu cầu dỡ bỏ một phần cấm vận, muốn những gì cản trở việc cải thiện đời sống của người dân Triều Tiên được dỡ bỏ trước.
Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui dọa sẽ chấm dứt các cuộc hội đàm hạt nhân, viện dẫn Bình Nhưỡng sẽ không nhượng bộ trước "các yêu cầu kiểu găng-xtơ" của Washington. Sau đó, bà nói thêm rằng Chủ tịch Kim sẽ sớm quyết định có tiếp tục tiến trình đối thoại hay không.
Trong một diễn biến khác cùng ngày 21/3, cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc thông báo động đất mạnh 2,8 độ đã xảy ra lúc 4h41’ sáng tại khu vực cách huyện Kilju thuộc tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên 45km về hướng bắc – tây bắc. Địa điểm này chỉ cách bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nơi Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 vào năm 2017, khoảng 1km về phía bắc.
Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu địa chất Hàn Quốc nhận định đó có thể là động đất tự nhiên.
Theo Thanh Hảo/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)