Colombia sẽ trở thành đối tác toàn cầu đầu tiên của NATO ở Mỹ Latinh

Google News

Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 25/5, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố nước này trong tuần tới sẽ chính thức trở thành "đối tác toàn cầu" đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Theo AFP, Rt.com, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 25/5 thông báo nước này trong tuần tới sẽ chính thức trở thành "đối tác toàn cầu" đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Mỹ Latinh.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Santos nêu rõ: "Chúng tôi sẽ chính thức hóa việc Colombia tham gia NATO với tư cách là đối tác toàn cầu. Và đây là điều rất quan trọng. Chúng tôi sẽ là quốc gia duy nhất tại các nước Mỹ Latinh có đặc quyền này."
 Colombia là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh trở thành đối tác toàn cầu của NATO. Ảnh: Worldbulletin.
Ông Santos đồng thời bày tỏ hy vọng với vai trò mới của mình, Colombia sẽ tham gia nhiều hơn vào các vấn đề toàn cầu.
Hiện đang có một số nước hưởng quy chế đối tác toàn cầu của NATO là Afghanistan, Australia, Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, New Zealand và Pakistan.
Theo Vietnamplus

>> xem thêm

Bình luận(0)