Chính phủ Afghanistan đàm phán với Taliban về chính quyền chuyển tiếp

Google News

Chính phủ Afghanistan đang đàm phán với Taliban về tương lai quốc gia này ở thời điểm phiến quân Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul.

Kênh CNN (Mỹ) dẫn lời quyền Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Abdul Sattar Mirzakwal ngày 15/8 cho biết sẽ không có giao tranh tại Kabul và việc chuyển giao dự kiến diễn ra trong hòa bình cho một chính quyền chuyển tiếp.
Tuy nhiên, ông Abdul Sattar Mirzakwal không nêu rõ chính quyền chuyển tiếp sẽ như thế nào. Ông đồng thời đảm bảo với người dân Kabul rằng lực lượng an ninh sẽ đảm bảo an toàn cho thủ đô.
Trong khi đó, Taliban đưa ra thông báo rằng lực lượng này đang đối thoại với “phía đối lập” về việc thủ đô đầu hàng hòa bình.
Chinh phu Afghanistan dam phan voi Taliban ve chinh quyen chuyen tiep
Một tay súng thuộc Taliban. Ảnh: AFP. 
Người phát ngôn của lực lượng Taliban là Zabihullah tuyên bố tất cả lực lượng được chỉ đạo ở vị trí chờ đợi tại các cửa ngõ Kabul cho đến khi việc chuyển giao quyền lực hòa bình và thỏa đáng được thống nhất.
Các tay súng Taliban cũng nhận chỉ thị không được gây nguy hiểm hoặc gây rối với người dân Kabul.
Ông Zabihullah bổ sung rằng an ninh của Kabul là trọng trách của chính phủ và họ cần đảm bảo điều này.
Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin Taliban vào ngày 15/8 đã xuất hiện tại các quận Kalakan, Qarabagh và Paghman ở thủ đô Kabul.
Theo Hà Linh/Báo Tin Tức

>> xem thêm

Bình luận(0)