Xe chở công dân Việt Nam bị quân nổi dậy tấn công ở Philippines

Một đoàn xe chở công dân Việt Nam và một số du khách người nước ngoài khác vừa bị lực lượng nổi dậy Quân đội Nhân dân Mới (NPA) tấn công ở tỉnh Bukidnon, miền Nam Philippines, hôm 30/5.

Theo thông tin từ BenarNews, Trung tá Ronald Illana thuộc Lữ đoàn bộ binh thứ 8 của Philippines cho biết một nhóm du kích thuộc lực lượng NPA đã kích nổ mìn cá nhân khi chiếc xe tải quân đội chở 11 người đang đi qua thị trấn Impasugong thuộc tỉnh Bukidnon.
Philippine News Agency cho biết, ngoài một số công dân Việt Nam, chiếc xe còn chở người Myanmar, Malaysia và Indonesia, đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở khu vực. Tuy nhiên, BenarNews lại trích lời Đại tá Edgardo de Leon, chỉ huy Lữ đoàn 403 cho biết trên xe chở các du khách đến thăm quan tìm hiểu văn hóa ở một ngôi làng địa phương.
Xe cho cong dan Viet Nam bi quan noi day tan cong o Philippines
Các thành viên của lực lượng nổi dậy NPA ở miền Nam Phillipines. 
Nhiều người đã bị thương, tuy nhiên đã không có ai thiệt mạng. Hiện, chưa rõ có công dân Việt Nam nào trong số những người bị thương hay không.
Sau vụ nổ, quân đội Philippines đã truy lùng các phần tử vũ trang thuộc nhóm du kích, bắn bị thương và bắt giữ nhiều cá nhân nổi dậy. Hai quả mìn nữa đã được phá tại khu vực này sau đó.
NPA là một lực lượng vũ trang thân với các đảng chính trị cánh tả. Lực lượng này hoạt động du kích ở miền Nam Philippines từ những năm 1960. Chính phủ Philippines cùng một số quốc gia khác như Mỹ, Australia, Canada và Liên minh Châu Âu liệt NPA danh sách các tổ chức khủng bố.

Chưa thả Đoàn Thị Hương, Bộ trưởng Tư pháp Malaysia bị chỉ trích

Bộ trưởng Tư pháp Malaysia bị nghị sĩ nước này chỉ trích vì chưa thả Đoàn Thị Hương mà không đưa ra được lý do.

Việc Bộ trưởng Tư pháp Malaysia từ chối rút lại cáo buộc giết người đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, không đưa ra bất kỳ lý do nào trong khi nghi phạm Indonesia được thả là rất "khó tưởng tượng", Chủ tịch cơ quan pháp lý Đảng Hành động dân chủ (DAP) Ramkarpal Singh lên tiếng sau phiên đối chất của Đoàn Thị Hương ngày 14/3.

Tận mục nơi ở của người nhập cư trái phép tại Mỹ

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh bên trong một cơ sở ở thành phố Deming, bang New Mexico, được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho những người nhập cư trái phép đến Mỹ.

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My
 Theo hãng thông tấn Reuters, để đối phó với tình trạng quá tải, lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã "phóng thích" nhiều người nhập cư trái phép bị bắt giữ trước đó và đưa họ tới các trung tâm tiếp nhận tạm thời ở thành phố Deming, bang New Mexico. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-2
 Giới chức Deming cho hay, thành phố này đang tiếp nhận trung bình khoảng 300 đến 500 di dân mỗi ngày.

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-3
Chính vì vậy, thành phố Deming đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp để nhận được ngân sách hỗ trợ nhằm đối phó với lượng người nhập cư ngày càng lớn đổ về đây. 

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-4
Nguồn tin cho hay, Hội đồng thành phố Deming sẽ phân bổ khoảng 1 triệu USD để cung cấp chỗ ở tạm thời cho những di dân muốn xin tị nạn tại Mỹ. Ảnh: Các di dân chen chúc nhau trong một khu hội chợ được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho người nhập cư ở thành phố Deming.

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-5
 Tấm bản đồ chỉ vị trí của một "trại tị nạn" cho di dân ở Deming được treo trên tường.

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-6
 Một tình nguyện viên sử dụng điện thoại để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Bồ Đào Nha trong lúc trò chuyện với một di dân đến từ Brazil tại cơ sở ở Deming.

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-7
 Được biết, thành phố Deming đã cung cấp chỗ ở cho người nhập cư, chủ yếu đến từ Trung Mỹ, tại Khu hội chợ Tây Nam New Mexico từ ngày 13/5.

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-8
 Gần đây, họ bắt đầu chuyển một số người dân di cư này sang "ngôi nhà mới" trong khu công nghiệp gần đó.

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-9
Những người nhập cư xếp hàng chờ được đưa từ khu tiếp nhận sang nơi ở tạm thời trong Khu hội chợ Tây Nam New Mexico.

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-10
Tình nguyện viên Aaron Prado sắp xếp những chiếc giường trong "trại tị nạn" ở Deming. 
Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-11
Những bức vẽ của các em nhỏ nhập cư được treo đầy trên tường trong khu trại.  

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-12
Lực lượng an ninh Mỹ đưa các thành viên mới đến "ngôi nhà chung" ở Deming.  

Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-13
Cô Serne Gutierrez ngồi ôm con trong lúc chờ xe buýt để được đưa tới nơi ở tạm thời. 
Tan muc noi o cua nguoi nhap cu trai phep tai My-Hinh-14
Anh Jhonne Padres và con trai Angel Padres là những người nhập cư đến từ El Salvador - một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới. Họ quyết định vượt biên với mong muốn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ. 

Tình hình người Việt sau vụ xả súng ở New Zealand

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tiếp tục theo dõi vụ việc xả súng, và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Liên quan đến vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand làm nhiều người chết và bị thương, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cho biết, tính đến chiều cùng ngày, 49 người đã chết, 48 người khác bị thương.
Tinh hinh nguoi Viet sau vu xa sung o New Zealand
Vụ xả súng ở New Zealand khiến nhiều người thương vong 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.