TT Poroshenko bác tin chiến đấu cơ Ukraine bay sát MH17

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bác cáo buộc của Nga về việc chiến đấu cơ nước này bay gần máy bay MH17 hôm xảy ra tai nạn.

Ông Poroshenko còn khẳng định, thời điểm xảy ra thảm kịch máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi, không có một chiến đấu cơ nào của Ukraine trong khu vực này bay trên bầu trời.
Trung tướng Andrey Kartopolov (trái) trong buổi họp báo tại Moscow công bố về việc chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine bay sát MH17 hôm xảy ra tai nạn.

Thông tin phản bác trên của ông Poroshenko được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Mỹ CNN ngày 21/7. Theo đó, vị tân Tổng thống Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trước đó cùng ngày rằng, một máy bay quân sự của Ukraine bay cùng độ cao và chỉ cách 3-5km với máy bay Boeing 777 gặp nạn của Malaysia.
“Phản ứng tức thời của tôi về thông tin này là, điều đó không đúng sự thật. Ai cũng biết rằng, tại thời điểm vụ việc xảy ra, tất cả máy bay quân sự Ukraine đều ở dưới mặt đất”, ông nói.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Poroshenko còn ngỏ ý đề xuất với Mỹ trao cho nước này trạng thái quan hệ đặc biệt nằm trong khối Đồng minh không thuộc NATO.
Trước đó, vào ngày 21/7, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố bằng chứng cho thấy sự dính dáng của Kiev trong vụ máy bay rơi MH17. Theo đó, vào thời điểm xảy ra thảm họa, chiến đấu cơ Su-25 của lực lượng quân đội Ukraine đã bay cùng độ cao và chỉ cách có 3 đến 5km so với máy bay dân sự Malaysia này.
“Mục đích gì khi một máy bay quân sự bay cùng bay với máy bay dân sự thương mại, đặc biệt ở cùng một khoảng thời gian và cùng một độ cao? Chúng tôi muốn nhận câu trả lời cho thắc mắc đó.”, Trung tướng Andrei Kartopolov của Nga chất vấn.
Cùng với đó, một chương trình truyền hình Nga cũng đưa ra cáo buộc rằng, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng đằng sau thảm kịch MH17 trên.
Trung tướng Kartopolov cho biết thêm rằng, 7 trạm kiểm soát radar đang hoạt động ở khu vực xảy ra tai nạn vào ngày 15/7, ngày 16/7 là 8 trạm và ngày xảy ra vụ bắn rơi máy bay là 9 trạm radar. Tuy nhiên, sau vụ việc, chỉ 4 trạm radar còn họat động ở khu vực trên vào ngày 18/7 và 2 trạm vào ngày 20/7.
Cùng với đó, Tướng Kartopolov khẳng định, Nga không hề cung cấp cho quân nổi dậy miền đông Ukraine hệ thống phòng không Buk hay bất kì loại vũ khí nào khác. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Nga không đưa hệ thống phòng không Buk hay bất kì vũ khí hoặc trang thiêt bị quân sự hạng nặng nào cả”.
Thanh Nga (theo CMH, Reuters)

Bình luận(0)