Ông Putin nói về khởi nguồn khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ việc phương Tây ủng hộ cuộc chính biến tại Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ việc phương Tây ủng hộ cuộc chính biến tại Kiev, đồng thời nói châu Âu đang “gặt những gì đã gieo”.

Chia sẻ với kênh truyền hình Vesti ngày 8-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc khủng hoảng tại bắt nguồn từ việc các nước phương Tây hậu thuẫn cuộc chính biến ở Kiev.

"Rốt cuộc, cuộc khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ đâu? Nó nảy sinh từ sự ủng hộ của các nước phương Tây đối với cuộc chính biến ở Ukraine, tiếp theo là các ở bán đảo Crimea, và sau đó là ở khu vực đông nam Ukraine (gồm vùng Donbass và toàn bộ khu vực Novorossiya). Đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Đây là khởi nguồn của mọi chuyện" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Có thể nói rằng tất cả những gì đang diễn ra hiện nay [tại Ukraine] chắc chắn là một sai lầm, trước hết và trên hết là của các nước phương Tây. Một sai lầm mang tính hệ thống" - nói thêm.

Tổng thống Nga cho rằng các nước phương Tây hiện đang “gặt những gì họ đã gieo” tại Ukraine.

“Tất cả bắt đầu từ [việc phương Tây ủng hộ cuộc chính biến ở Kiev]. Đây không phải là hành động của chúng tôi mà là của các nước phương Tây, bao gồm cả các nước châu Âu. Giờ đây họ đang gặt hái những gì họ đã gieo” - ông Putin nói.

Ông Putin cũng cho rằng chính quyền Kiev đang có ảnh hưởng đáng kể đến cách các nước châu Âu xử lý vấn đề Ukraine.

Theo ông, trong một số trường hợp, tình hình dường như diễn ra theo chiều hướng ngược lại với thông lệ.

Phương Tây và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đằng sau việc Mỹ cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu của Nga

“Biện pháp tạm thời này sẽ làm giảm bớt áp lực gây ra bởi nỗ lực của Iran nhằm khống chế thị trường năng lượng toàn cầu”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết.

Theo AP, Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/3 đã ban hành lệnh miễn trừ tạm thời kéo dài 30 ngày, cho phép Ấn Độ mua lượng dầu của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển.

Giảm bớt áp lực tăng giá dầu

Ukraine không muốn sửa đường ống vận chuyển dầu của Nga tới Trung Âu

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông không muốn sửa chữa đường ống dẫn dầu bị hư hại, vốn được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga tới Trung Âu.

AP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 nói rằng ông không muốn sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại, vốn vận chuyển dầu thô của Nga sang Trung Âu, bất chấp căng thẳng gia tăng với các nước láng giềng Hungary và Slovakia liên quan đến việc gián đoạn nguồn cung dầu.

Việc vận chuyển dầu của Nga tới Hungary và Slovakia đã bị dừng lại kể từ ngày 27/1/2026, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà quan chức Ukraine nói rằng do Nga thực hiện đã làm hư hại đường ống Druzhba, vốn đi qua lãnh thổ Ukraine.

Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga bị bắt vì cáo buộc tham nhũng

Cựu Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov đã bị bắt trong một vụ án tham nhũng lớn.

Cựu Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov đã bị bắt trong một tham nhũng lớn, đài RT dẫn thông báo ngày 5-3 của Ủy ban Điều tra Nga.

Người phát ngôn Ủy ban Điều tra - ông Svetlana Petrenko cho biết ông Tsalikov bị nghi ngờ “thành lập một tổ chức tội phạm mà các thành viên đã biển thủ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2017–2024, đồng thời thực hiện hành vi rửa tiền và nhận hối lộ”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới