Iran chọn được Lãnh tụ tối cao mới, Israel phản ứng sao?

Israel tuyên bố sẽ truy đuổi bất cứ ai kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Theo trang Aawsat, ông Mohammadmehdi Mirbaqeri, thành viên Hội đồng Chuyên gia - cơ quan chịu trách nhiệm bầu chọn Lãnh tụ tối cao Iran, ngày 8/3 thông báo việc lựa chọn người kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã đạt được sự đồng thuận đa số, song vẫn còn "một số trở ngại" cần được giải quyết liên quan đến quy trình này.

Trước đó, hôm 7/3, một giáo sĩ cấp cao trong Hội đồng Chuyên gia Iran cho biết các thành viên sẽ họp "trong vòng một ngày" để chọn ra lãnh đạo tối cao mới.

untitled.png
Cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: APA.

Truyền thông Iran cho biết Hội đồng Chuyên gia có bất đồng nhỏ về việc liệu quyết định cuối cùng của họ có cần phải được đưa ra sau cuộc họp trực tiếp hay có thể được ban hành mà không cần tuân thủ thủ tục này.

Trong khi đó, Mohsen Heidari Alekasir, một thành viên khác của Hội đồng Chuyên gia, cho biết trong một video được Nournews phát hành hôm 8/3 rằng một cuộc họp trực tiếp của hội đồng để bỏ phiếu cuối cùng là không thể thực hiện được trong điều kiện hiện tại.

“Đáng chú ý là ngay cả đối thủ lớn nhất của chúng ta cũng đã nhắc đến tên của người được lựa chọn”, Heidari Alekasir nói về người kế nhiệm ông Ali Khamenei đã được lựa chọn.

Được biết, các giáo sĩ Iran thường gọi Mỹ là “đối thủ lớn nhất”. Vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không thể chấp nhận việc ông Mojtaba Khamenei, con trai của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, trở thành người kế nhiệm.

Sau thông báo của Iran, trong một bài đăng trên mạng X, Quân đội Israel cảnh báo rằng họ sẽ truy đuổi bất cứ ai kế nhiệm ông Ali Khamenei cũng như bất kỳ ai tìm cách bổ nhiệm người này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel

Nguồn video: Báo Nhân Dân

Israel tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc tấn công vào Iran sẽ tiếp tục với "toàn lực và không có thỏa hiệp".

Theo kênh truyền hình Mitv, trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp hôm 7/3, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Iran sẽ tiếp tục với "toàn bộ sức mạnh và không có thỏa hiệp".

"Israel có một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều bất ngờ, mục tiêu là làm suy yếu chính quyền Iran và tạo điều kiện cho sự thay đổi", Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Đằng sau việc Mỹ cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu của Nga

“Biện pháp tạm thời này sẽ làm giảm bớt áp lực gây ra bởi nỗ lực của Iran nhằm khống chế thị trường năng lượng toàn cầu”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết.

Theo AP, Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/3 đã ban hành lệnh miễn trừ tạm thời kéo dài 30 ngày, cho phép Ấn Độ mua lượng dầu của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển.

Giảm bớt áp lực tăng giá dầu

Ông Putin điện đàm Tổng thống Iran, kêu gọi chấm dứt xung đột Trung Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian hôm 6/3, kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông.

Cần giải quyết xung đột bằng ngoại giao

Đọc nhiều nhất

Tin mới