Thực tập sinh Việt Nam được khen vì cứu người ngã cầu ở Nhật

Google News

Một thực tập sinh người Việt được biểu dương ở Nhật Bản vì kịp thời cứu người phụ nữ bị ngã xuống sông.

Thực tập sinh người Việt Vu Duc Huynh, 22 tuổi, ở thị trấn Umi, đang nghỉ bên bờ sông Mikasagawa, thành phố Onojo chiều 9/6 thì bất ngờ thấy người phụ nữ khoảng 50 tuổi ngã từ cầu xuống.
Ngay lập tức, Huynh nhảy xuống sông và bơi về phía người này.
Huynh cho biết sông sâu đến mức anh không thể chạm chân tới đáy. Khi bơi đến chỗ người phụ nữ, anh nắm lấy tay bà và bơi trở lại bờ. “Tôi rất vui khi cứu được bà ấy”, Huynh nói.
Thuc tap sinh Viet Nam duoc khen vi cuu nguoi nga cau o Nhat
 Vu Duc Huynh nhận bằng khen từ ông Koji Otsuru, người đứng đầu sở cứu hỏa địa phương, ở Kasuga, tỉnh Fukuoka, hồi tháng 8. Ảnh: Asahi Shimbun.
Sở cứu hỏa của các thành phố Kasuga, Onojo và Nakagawa đã trao cho Huynh lá thư cảm ơn và bằng khen hôm 26/8 vì hành động cứu người khỏi chết đuối, theo Asahi Shimbun.
Chàng trai quê gốc Hà Nội đã bơi lội, nô đùa trên các con sông, ao hồ từ bé và có kỹ năng bơi điêu luyện.
Huynh thậm chí nói rằng anh từng 4 lần cứu người suýt chết đuối khi còn ở Việt Nam.
Huynh hiện làm thực tập sinh xây dựng cho một công ty ở Onojo. Anh được đào tạo để trở thành thợ trát vữa chuyên nghiệp. Anh dự định trở về Việt Nam vào tháng 1/2021.
Theo Hà Lan/Zingnews.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)