Tehran “tố” chiến đấu cơ Ả-rập Xê-út tấn công ĐSQ Iran tại Yemen

Google News

(Kiến Thức) - Tehran cáo buộc Ả-rập Xê-út tấn công Đại sứ quán Iran bằng chiến đấu cơ ở thủ đô Sanaa, Yemen.

Theo kênh tin tức IRIB ngày 7/1, Tehran cáo buộc Ả-rập Xê-út tấn công Đại sứ quán Iran bằng chiến đấu cơ ở thủ đô Sanaa của Yemen. Một số nhân viên của sứ quán được cho là đã bị thương trong vụ tấn công.
Đại sứ quán Iran ở Sanaa, Yemen. 
"Liên quân Ả-rập đang tham chiến tại Yemen cho biết, họ sẽ điều tra cáo buộc của Iran", Reuters dẫn lời Chuẩn tướng Ahmed Asseri – người phát ngôn của liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu.
Ông Asseri thừa nhận rằng các chiến đấu cơ của liên quân Ả-rập đã thực hiện những đợt không kích dữ dội nhằm vào các bệ phóng tên lửa của phe nổi dậy Houthi tại thủ đô Sanaa vào tối 6/1. Chuẩn tướng Asseri nói thêm, phe Houthi từng sử dụng cả những cơ sở dân sự, trong đó có các Đại sứ quán bị bỏ hoang.
“Những cáo buộc dựa trên thông tin do lực lượng Houthi cung cấp là không đáng tin”, ông Asseri phát biểu.
Trước đó, ngày 2/1, người biểu tình Iran đã xông vào đốt phá Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại thủ đô Tehran và Tổng lãnh sự quán Ả-rập Xê-út ở thành phố Mashhad sau vụ Riyadh hành quyết giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite, Sheikh Nimr al-Nimr. Vụ việc khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng.
Thiên An (Theo RT)

Bình luận(0)