Quân đội Syria tiến vào thành lũy phe nổi dậy ở Latakia

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Syria hôm 12/1 đã tiến vào thành lũy chính của phe nổi dậy ở tỉnh tây bắc Latakia.

Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, với sự hỗ trợ của dân quân thân chính phủ, chiến binh Hezbollah và máy bay Nga, Quân đội Syria đã tiến vào thị trấn Salma, thành lũy chính của phe nổi dậy ở tỉnh Latakia.
Quan doi Syria tien vao thanh luy phe noi day o Latakia
Binh sĩ quân đội Syria.
Giám đốc SOHR, ông Rami Abdel Rahman nói rằng, lực lượng trung thành với chính phủ Syria đã bao vây trong cuộc giao tranh ác liệt với phe nổi dậy, gồm nhóm Ahrar al-Sham và Al-Qaeda.
Trong vòng 48 giờ qua, máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện hơn 120 cuộc oanh kích vào Salma và vùng ngoại ô.
Theo hãng thông tấn SANA, các đơn vị quân đội chính phủ Syria và lực lượng dân quân National Defence Forces đã chiếm giữ được bảy ngọn đồi bao quanh Salma, rồi sau đó thọc sâu vào vùng ngoại ô phía đông nam của thị trấn này.
Một khi giành lại Salma, thị trấn bị phe nổi dậy chiếm từ tháng 7/2012, quân chính phủ Syria có thể tiến sâu vào vùng đất do phe nổi dậy chiếm giữ ở Jabal Akrad.
Thanh Nga (tổng hợp)

Bình luận(0)