Ông Trump sẽ tuyên bố tái tranh cử cùng ngày ông Biden nhậm chức?

Các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Donald Trump cân nhắc việc tuyên bố tái tranh cử cùng ngày với lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

Trang Daily Beast dẫn 3 nguồn tin xác nhận Tổng thống Trump đang cân nhắc tái tranh cử vào năm 2024.
Trong đó, hai nhân vật tiết lộ nhà lãnh đạo 74 tuổi tỏ ý muốn công bố chiến dịch vào ngày 20/1/2021, trùng thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden.
Kế hoạch này nhằm tối đa hóa hiệu quả truyền thông, giúp ông Trump luôn ở tâm điểm dư luận ngay cả khi rời Nhà Trắng.
Trong những cuộc trao đổi riêng, tổng thống Mỹ tự tin ông sẽ tiếp tục giành sự chú ý trong vài năm tới. Dù ông Biden đang tiến rất gần đến Nhà Trắng, ông Trump cho rằng truyền thông cảm thấy cựu phó tổng thống Mỹ "nhàm chán", theo Independent.
Ong Trump se tuyen bo tai tranh cu cung ngay ong Biden nham chuc?
Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng vào ngày 26/11. Ảnh: AFP. 
Trả lời báo giới vào dịp Lễ Tạ ơn, Tổng thống Trump từ chối tiết lộ ông sẽ tham dự lễ nhậm chức ngày 20/1/2021 hay không.
"Tôi chưa muốn nói. Nhưng nói thật là tôi có câu trả lời rồi", ông chia sẻ.
Đã 3 tuần kể từ khi các hãng tin tuyên bố ông Joe Biden là người chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng, Tổng thống Trump vẫn chưa chấp nhận thua cuộc. Đội ngũ của ông vẫn theo đuổi cuộc đấu tại tòa án nhằm ngăn công nhận kết quả bỏ phiếu.
Theo Bloomberg, tổng thống Mỹ chia sẻ ý định tái tranh cử vào năm 2024 với một số nhân vật cấp cao trong trong chính phủ, gồm Phó tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien.

Xây tường giấu khu ổ chuột để đón Tổng thống Trump thăm Ấn Độ

Ấn Độ đang chuẩn bị kỹ càng cho chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới nước này diễn ra vào ngày 24/2.

Xay tuong giau khu o chuot de don Tong thong Trump tham An Do
 Thành phố Ahmedabad của bang Gujarat đang chuẩn bị kỹ càng để đón tiếp Tổng thống Trump và phu nhân Melania trong chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà Trắng tới Ấn Độ. Các công nhân được huy động để cắt tỉa cây xanh trong thành phố, từ những cây cỏ dưới mặt đất cho đến những cây trên cao. Một phần trong dự án cải tạo cảnh quan thành phố Ahmedabad là xây bức tường dài 400 m dọc tuyến đường từ sân bay thành phố tới sân vận động Motera. Mục đích của bức tường là nhằm che đi tầm nhìn của người đi trên con đường đối với khu ổ chuột của thành phố.

Xay tuong giau khu o chuot de don Tong thong Trump tham An Do-Hinh-2
 Hàng nghìn tấm banner được dựng lên trên khắp thành phố để chào đón ông Trump và phu nhân, giới chức cũng tăng cường việc thu gom chó và bò hoang, ngăn không cho chúng xuất hiện trên đường phố. Việc ông Trump tới thăm được coi là một sự kiện vô cùng quan trọng với chính quyền Thủ tướng Narendra Modi. Một tổ chức phi lơi nhuận địa phương cho biết cục lâm nghiệp tại Ahmedabad đã vật lộn tìm biện pháp giữ đàn chim và khỉ không lạc vào đường băng ở sân bay Ahmedabad - nơi sẽ đón chiếc Không lực Một của Tổng thống Trump. “Trong 10 ngày qua, chúng tôi đã bắt được 45 con khỉ. Chúng lang thang tìm kiếm thức ăn”, ông Raag Patel từ Quỹ Bảo tồn Tự nhiên nói với AFP. Cũng theo lời ông Patel, những con khỉ bị bắt này được cho vào lồng có thức ăn, và được gửi tới một nơi xa thành phố để thả về tự nhiên.

Xay tuong giau khu o chuot de don Tong thong Trump tham An Do-Hinh-3
 Cảnh sát Ấn Độ đi tuần để đảm bảo an ninh xung quanh khu vực đền Taj Mahal, nơi Tổng thống Trump và phu nhân Melania sẽ cùng ngắm hoàng hôn.

Xay tuong giau khu o chuot de don Tong thong Trump tham An Do-Hinh-4
 Toàn bộ khuôn viên của ngôi đền đều được chỉnh trang, bao gồm vườn hoa cũng như cây cối. Lớp tường trắng của ngôi đền cũng được vệ sinh lại bằng một quy trình trong đó các công nhân sẽ dán bùn non vào mặt tường bằng đá cẩm thạch rồi sau đó bóc ra. Bụi bẩn bám trên bề mặt đá sẽ đi theo bùn, trả lại lớp áo trắng tinh tươm cho ngôi đền.

Xay tuong giau khu o chuot de don Tong thong Trump tham An Do-Hinh-5
 Chính quyền thành phố cũng tạo dòng chảy để một lượng lớn nước sạch được đổ vào sông Yamuna phía sau đền Taj Mahal. Thường ngày con sông này tương đối ô nhiễm và bốc mùi khó chịu, vì vậy biện pháp này sẽ làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí trong thời gian ông Trump tới thăm.

Xay tuong giau khu o chuot de don Tong thong Trump tham An Do-Hinh-6
 Các công nhân tích cực rửa đường và các công trình ở thành phố Ahmedabad để chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất trong mối quan hệ song phương Ấn Độ và Mỹ.

Xay tuong giau khu o chuot de don Tong thong Trump tham An Do-Hinh-7
 Công nhân sơn lại tường bên ngoài Sardar Patel - sân vận động cricket lớn nhất thế giới. Ông Trump và ông Modi sẽ cùng nhau tham dự một buổi biểu diễn với sự tham gia của 100.000 người tại đây.

Ảnh: Lễ Tạ ơn khác lạ ở nước Mỹ thời COVID-19

(Kiến Thức) - Người dân ở Mỹ đón Lễ Tạ ơn năm nay trong không khí khác lạ và ảm đạm vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19
 Lễ Tạ ơn năm nay trở nên khác biệt với người Mỹ, vắng lặng và đơn giản hơn trước, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. (Nguồn ảnh: Reuters)

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-2
 Các nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh tụ họp để đề phòng lây nhiễm COVID-19.

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-3
 Người phụ nữ nhận đồ ăn được tình nguyện viên phân phát trong dịp Lễ Tạ ơn ở Washington ngày 26/11.

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-4
 Cuộc Diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn Macy's lần thứ 94 ở Manhattan, New York. Do dịch bệnh COVID-19, sự kiện này năm nay không cho khán giả tụ tập theo dõi và tham gia.

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-5
 Người phụ nữ đeo khẩu trang nhận đồ ăn tại một trung tâm dành cho người vô gia cư ở Los Angeles, bang California, ngày 25/11.

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-6
 Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho tài xế tại Stalen Island, New York, hôm 25/11.

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-7
 Janis và Uri Segal ăn mừng Lễ Tạ ơn tại Detroit, bang Michigan, ngày 26/11. Họ vừa ngồi ăn vừa trò chuyện với những người thân qua ứng dụng trực tuyến.

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-8
 Nhiều người Mỹ cao tuổi phải đón Lễ Tạ ơn năm nay trong cô đơn do viện dưỡng lão chỉ cho phép người thân tới thăm và nhìn họ qua ô tô để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-9
 Mỹ hiện vẫn là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới.

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-10
Tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã tăng lên hơn 13 triệu người, trong đó có 263.000 người tử vong. 

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-11
Được biết, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng kỷ lục trong dịp Lễ Tạ ơn. 

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-12
 Mức tăng đáng báo động dường như do hàng triệu người đi lại, tụ tập trong dịp Lễ Tạ ơn, bất chấp khuyến cáo của các nhà chức trách.

Anh: Le Ta on khac la o nuoc My thoi COVID-19-Hinh-13
Các nhà chức trách liên tục kêu gọi người dân ở nhà vì lo ngại dịp lễ sẽ gia tăng nguy cơ lây lan COVID-19. 

Tổng thống Trump rút ngắn khoảng cách với ông Biden trong cuộc thăm dò

Chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với ông đã tăng bật trở lại trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc, sau khi giảm nhẹ trước đó tạo điều kiện cho đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden tạo khoảng cách khá xa.

Theo kênh truyền hình One American News Network, đội ngũ chiến dịch của Tổng thống Trump bày tỏ sự lạc quan về cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới. Ngày 8/8, các quan chức cấp cao trong ban vận động tái tranh cử tiết lộ vị trí của Tổng thống Trump tại một vài bảng thăm dò của các báo đã tốt hơn nhiều so với cùng thời điểm cách đây 4 năm.

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.