Nhiều thủ lĩnh IS trốn khỏi thành phố Mosul sang Syria

(Kiến Thức) - Nhiều thủ lĩnh IS đã cùng với gia đình chạy trốn khỏi Mosul sang Syria trước cuộc tấn công đang đến gần của lực lượng Iraq được Mỹ hậu thuẫn.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi dẫn lời các nguồn tin tình báo cho biết: “Nhiều thủ lĩnh ISMosul cùng gia đình đã bán tài sản và chạy trốn sang Syria, và một số còn tìm cách lẻn vào khu vực do người Kurd kiểm soát”.
Nhieu thu linh IS tron khoi thanh pho Mosul sang Syria
Binh sĩ Iraq ở ngoại ô thành phố Mosul nã tên lửa phóng loạt về phía phiến quân IS. Ảnh Reuters 
Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã mất ít nhất một nửa lãnh thổ mà chúng đánh chiếm ở Iraq trong năm 2014. Nhóm này cũng đã bị mất lãnh thổ Syria, nhưng các lực lượng nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn ở đây ít thành công hơn trong việc đánh bại phiến quân IS.
Tổng số phiến quân IS ở Mosul – thành phố lớn thứ hai và là thủ phủ của IS ở Iraq – được cho là còn chưa đầy 10.000 tay súng. Iraq dự kiến sẽ huy động tới 30.000 quân chiếm lại thành phố Mosul, với sự yểm trợ không quân của liên minh chống IS do Mỹ cầm đầu.
Chiến dịch giải phóng Mosul đang trên đà thắng lợi, sau khi các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm thành phố Fallujah và một căn cứ không quân quan trọng ở phía nam thành phố Mosul.
Bộ trưởng Obeidi cho biết thách thức lớn nhất đối với quân đội Iraq là phải bảo vệ được thường dân trong thành phố Mosul, ước tính vào khoảng 2 triệu người.
Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho rằng 1 triệu người có thể bị phải rời bỏ nhà cửa ở thành phố Mosul, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính con số này có thể còn cao hơn.
Mười triệu người Iraq đang cần được hỗ trợ, trong đó có hơn 3 triệu người (chiếm 1/10 dân số Iraq) đã phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh.

Ý nghĩa chiến lược của việc người Kurd tái chiếm Sinjar

(Kiến Thức) - Tái chiếm thị trấn Sinjar, lực lượng Peshmerga của người Kurd đã cắt dứt tuyến đường huyết mạch nối “thủ đô” IS Raqqa với Mosul, thành phố lớn thứ hai ở Iraq.

Việc dân quân người Kurd tái chiếm thị trấn Sinjar có thể chặn đứng sự luân chuyển quân, vũ khí, dầu lửa  và các nguồn lực khác của phiến quân IS giữa các vùng lãnh thổ mà chúng còn chiếm đóng và làm tê liệt cái gọi là Nhà nước Hồi giáo.
Chiến binh người Kurd nã đạn về phía phiến quân IS.
Chiến binh người Kurd nã đạn về phía phiến quân IS.
Quốc lộ 47, đi qua rìa phía nam của thị trấn Sinjar, là tuyến đường chính nối liền “thủ đô” Raqqa của Nhà nước Hồi giáo IS ở miền đông Syria với  Mosul, thành phố lớn thứ hai ở Iraq. Việc tuyến đường cao tốc huyết mạch này bị cắt đứt có thể buộc phiến quân IS phải sử dụng các tuyến đường khác nhỏ, khó đi hơn. Nếu các chiến binh người Kurd có thể bảo vệ được Sinjar và tiếp tục cắt đứt quốc lộ 47, đây sẽ là một bước ngoặt trong một chiến dịch triệt hạ huyết mạch tài chính của Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ sẵn sàng sử dụng bộ binh đánh IS ở Iraq và Syria

(Kiến Thức) - Phương Tây thông qua quyết định sử dụng bộ binh đánh IS ở Syria và Iraq, RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Kênh truyền hình CNBC dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng phương Tây sẵn sàng sử dụng bộ binh đánh IS, trong khuôn khổ chiến lược đấu tranh chống cái gọi là Nhà nước Hồi giáo.
My san sang su dung bo binh danh IS o Iraq va Syria
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter: Phương Tây sẵn sàng triển khai hành động quân sự trên bộ trong khuôn khổ chiến lược đấu tranh chống IS. 
CNBC dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Carter: "Chúng ta đã làm rất nhiều, bởi vì chúng ta cần phải làm thật nhiều để giành chiến thắng trước IS. Tôi tin chắc chúng ta sẽ thành công, nhưng tôi muốn đẩy nhanh quá trình này".

Mỹ lập căn cứ quân sự chống phiến quân IS ở Iraq

(Kiến Thức) - Mỹ đang rục rịch xây dựng một căn cứ quân sự ở Iraq nhằm làm bàn đạp cho cuộc chiến chống phiến quân IS bằng lực lượng bộ binh.

Trong khi khẳng định không thay đổi về chiến lược tổng thể của mình, Tổng thống Mỹ Obama lại vừa mới triển khai 450 binh sĩ Mỹ sang Iraq để giúp nước này chống lại phiến quân IS.
Và một vấn đề đã được các chuyên gia tính tới. Cụ thể, họ băn khoăn rằng, tất cả số binh sĩ Mỹ điều động tới Iraq sẽ cần một nơi để “làm việc, ăn ngủ nghỉ”. Bởi lẽ đó, nhiều thông tin tiết lộ, chính phủ Mỹ đang tính thiết lập một căn cứ quân sự ở Iraq.

Đọc nhiều nhất

Tin mới