Nhiều chỉ huy cấp cao IS bỏ mạng ở Afghanistan

Google News

(Kiến Thức) - Ít nhất hai chỉ huy cấp cao IS đã bị tiêu diệt trong đợt oanh kích bằng máy bay không người lái ở Afghanistan.

Khaama Press dẫn nguồn tin an ninh ngày 4/7 cho biết, phiến quân IS đã trở thành mục tiêu trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở huyện Watapur, tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan, vào chiều tối 2/7.
Nhieu chi huy cap cao IS bo mang o Afghanistan
Ít nhất hai chỉ huy cấp cao IS bị tiêu diệt trong đợt không kích ở Afghanistan chiều 2/7. Ảnh: FNA. 
Cảnh sát trưởng tỉnh Kunar Juma Gul Hemat xác nhận rằng ít nhất 5 chiến binh IS bị tiêu diệt trong vụ oanh kích vừa qua.
“Ít nhất hai chỉ huy cấp cao IS nằm trong số những kẻ bỏ mạng. Chúng bị tiêu diệt khi đang bận rộn tuyển tân binh”, cảnh sát Hemat nói thêm.
>>> Mời quý độc giả xem video: Nga phóng tên lửa tiêu diệt phiến quân IS ở Syria (Nguồn: RT)
Tuy nhiên, cho đến nay, nhóm phiến quân trung thành với IS ở Afghanistan chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan đến vụ việc.
Được biết, Kunar nằm trong số những tỉnh tương đối bất ổn ở Đông Afghanistan do sự lộng hành của các nhóm vũ trang chống chính phủ, trong đó có phiến quân Taliban.
Thiên An (Theo FNA)

>> xem thêm

Bình luận(0)