Liệu Nhà nước Hồi giáo có chuyển Caliphate vào Đông Nam Á?

Google News

(Kiến Thức) - Chịu nhiều tổn thất nặng nề ở Syria và Iraq, Nhà nước Hồi giáo IS tìm kiếm địa bàn hoạt động mới, trong đó có Đông Nam Á.

Mới đây, báo The Australian công bố đoạn video cho thấy chiến binh bốn nhóm khủng bố Philippines thề trung thành với thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo IS. The Australian cũng cho biết rằng các nhóm cực đoan Philippines đã tuyên bố thành lập “tỉnh Caliphate” tại Mindanao, hòn đảo lớn thứ hai của Philippines và lớn thứ 20 trên thế giới.
Lieu Nha nuoc Hoi giao co chuyen Caliphate vao Dong Nam A?
 


Theo chuyên gia của đài Sputnik”, Tiến sĩ Khoa học chính trị Natalia Rogozhina, các phần tử cực đoan Hồi giáo đang âm mưu thành lập hình thái nhà nước “giáo quyền” Caliphate không chỉ ở Trung Đông: “Các chiến binh này sẵn sàng thực hiện ý tưởng thành lập Caliphate trong khu vực Đông Nam Á, trên lãnh thổ Indonesia, Malaysia, Singapore và miền Nam Philippines và Thái Lan. Điều quan trọng là trong một tuyên bố chung năm ngoái, các nhà lãnh đạo ASEAN đã lên án IS và ủng hộ các hoạt động quốc tế chống khủng bố”.
Hàng ngàn người từ các nước Đông Nam Á hiện đang tham chiến trong hàng ngũ IS ở Trung Đông. Thông thường, các chiến binh từ Đông Nam Á đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng visa du lịch, visa đi học, hoặc tham gia sứ mệnh nhân đạo, trong đó có nhiều hoạt động do chính IS tổ chức. Và từ Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua các kênh bất hợp pháp, những người này được chuyển tiếp tới các lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của IS.
Minh Châu (Theo Sputnik)

Bình luận(0)