Indonesia: ASEAN phải giải quyết tranh chấp Biển Đông “ngay lập tức”

(Kiến Thức) - Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói các quốc gia Đông Nam Á phải giải quyết tranh chấp ở Biển Đông ngay lập tức.

Tổng thống Widodo nói với ANC trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 27/4 rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phải đạt được một "thoả thuận song phương" trên biển trước khi nói chuyện với Trung Quốc, nước này tuyên bố chủ quyền hầu hết diện tích Biển Đông.
Indonesia: ASEAN phai giai quyet tranh chap Bien Dong “ngay lap tuc”
 Tổng thống Indonesia Joko Widodo: Trong nội bộ ASEAN cần có sự nhất trí với nhau về vấn đề Biển Đông. Ảnh: Finanncial Times
Tổng thống Indonesia nói: "Biển Đông là một trong những vấn đề chúng ta cần phải giải quyết ngay lập tức.Trong các hội nghị trước đó, vẫn có sự khác biệt giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Tôi nghĩ chúng ta cần có một lập trường chung. Điều quan trọng nhất là trong nội bộ ASEAN cần có sự nhất trí với nhau về vấn đề này. Rồi sau đó. chúng ta mới có thể liên lạc với Trung Quốc".
Ông Widodo nói rằng một bộ quy tắc ứng xử sẽ mở đường cho các hoạt động chung ở Biển Đông, bao gồm cả hoạt động thăm dò và đánh bắt cá. Ông nói thêm: "Đây là một cái gì đó cụ thể hơn, thực tế hơn và điều này rất quan trọng”.
Các Hội nghị cấp cao ASEAN trước đây đã thất bại trong việc đưa ra một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc ở Biển Đông.
Tổng thống Joko Widodo dự kiến sẽ tham gia lễ khánh thành tuyến kết nối Davao-Manado trong chuyến thăm Philippines. Ông nói: "Điều này sẽ bắt đầu một sự kết hợp của cơ sở hạ tầng hàng hải trong ASEAN. Ví dụ, vận chuyển tàu biển từ Davao đến Bitung ở Manado sẽ làm cho quá trình xuất khẩu và nhập khẩu trở nên dễ dàng hơn. Điều này cũng sẽ làm cho việc vận chuyển và hậu cần trở nên dễ dàng hơn, do đó mối quan hệ giữa Indonesia và Phillippines sẽ được cải thiện".

Trung Quốc thay đổi hiện trạng đảo trên Biển Đông như thế nào?

Trang Business Insider mới có bài viết về việc Trung Quốc thay đổi hiện trạng đảo trên Biển Đông trong thời gian qua.

Trang Business Insider ngày 19-3 có bài viết liệt kê ra những thực thể được Trung Quốc cải tạo trái phép với tốc độ và quy mô lớn nhất trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là một trong số những hành động của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng đảo trên Biển Đông.
Trung Quoc thay doi hien trang dao tren Bien Dong nhu the nao?
 Đá Chữ Thập năm 2006 (trái) và năm 2015 (phải). Ảnh: CSIS.
Các hình ảnh vệ tinh của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS - Mỹ) cho thấy sự thay đổi rõ rệt của một số thực thể trên Biển Đông trước và sau khi có bàn tay trái phép của Trung Quốc.

Tranh chấp Biển Đông: Indonesia đóng vai trò đầu tàu trong ASEAN?

(Kiến Thức) - Giữa lúc Trung Quốc ngày càng “ỷ mạnh hiếp yếu” trên Biển Đông, liệu Indonesia có sẵn sàng giữ vai trò đầu tàu thúc đẩy các nước khác trong ASEAN?

Trong bài viết đăng trên trang mạng TODAYonline của Singapore ngày 19/9, nhà văn kiêm doanh nhân Johannes Nugroho ở Surabaya đã đặt ra câu hỏi như trên.
Theo ông Nugroho, là một thành viên sáng lập ASEAN, Indonesia hội đủ các điều kiện cần thiết để làm đầu tàu thúc đẩy các nước thành viên khác.

Phiến quân IS “chết như ngả rạ” ở Raqqa

(Kiến Thức) - Hàng trăm tay súng phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong giai đoạn 4 chiến dịch quân sự Euphrates Wrath của các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở Raqqa.

ARA News đưa tin ngày 25/4, Các Lực lượng Dân chủ Syria thông báo rằng 311 tay súng phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong giai đoạn 4 của chiến dịch quân sự Euphrates Wrath, được phát động ngày 13/4 nhằm giải phóng khu vực nông thôn phía bắc Raqqa.
Phien quan IS “chet nhu nga ra” o Raqqa
 Lực lượng SDF đã tiêu diệt hàng trăm tay súng IS ở Raqqa trong những ngày qua. Ảnh: ARA News.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.