EU cực lực phản đối Nga công nhận bầu cử đông Ukraine

(Kiến Thức) - Liên minh châu Âu (EU) phản đối mạnh mẽ trước ý định  công nhận kết quả bầu cử ngày 2/11 ở đông Ukraine của chính quyền Nga

“Chúng tôi phản đối gay gắt trước phát ngôn của Ngoại trưởng Nga Lavorv về việc nước này sẽ công nhận cuộc bầu cử trên lãnh thổ hai nước cộng hòa tự xưng vùng miền đông Ukraine trong bối cảnh các bên đang tuân thủ Nghị định thư Minsk. Nghị định thư Minsk (được đồng ký kết bởi các đại diện Liên bang Nga và hai nước cộng hòa) nêu rõ, cuộc bầu cử ở miền đông sẽ được tổ chức thể theo luật của chính quyền Ukraine đối với các vùng tự trị”, trích tuyên bố của phát ngôn viên EU.
Cờ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk treo bên ngoài một tòa nhà.
 Cờ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk treo bên ngoài một tòa nhà.
Vị đại diện EU nhấn mạnh, liên minh tổ chức trên sẽ không công nhận kết quả bầu cử ở vùng Donbas và thúc giục Nga “dùng sức ảnh hưởng của mình để mở đường cho một cuộc bầu cử tuân theo pháp luật Ukraine”.
Vào ngày 28/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, Moscow hi vọng, cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine sẽ được tổ chức. Đồng thời, chính quyền Nga sẽ công nhận kết quả sự kiện đó.

Ukraine đề xuất ly khai tổ chức bầu cử vào tháng 12

(Kiến Thức) - Chính quyền Ukraine vừa đề xuất phe ly khai miền đông tổ chức bầu cử vào ngày 7/12, thay vì ngày 2/11 để phù hợp với Thỏa thuận Minsk.

“Việc Kiev và Washington kêu gọi Nga và vùng Donbas tuân thủ Thỏa thuận Minsk chỉ là một trò đạo đức giả mà thôi. Họ (tức Kiev) đề xuất chúng tôi tổ chức bầu cử vào ngày 7/12 để phù hợp với luật pháp của chính quyền Ukraine. Theo tôi, điều đó hoàn toàn lố bịch", Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), ông Andrei Purgin cho hay.
Các biểu ngữ giăng trên các con đường chính ở miền đông để chào mừng cuộc bầu cử ngày 2/11.
Các biểu ngữ giăng trên các con đường chính ở miền đông để chào mừng cuộc bầu cử ngày 2/11.
Ông Purgin giải thích rằng, đạo luật trao quyền tự trị của Kiev đối với hai tỉnh Lugansk và Donetsk đã không nêu chính xác các vùng nào được trao thêm quyền lực. “Tôi nhận thấy, họ làm như vậy là cố ý. Luật trao quyền tự trị đó dường như tồn tại, nhưng chẳng ai biết nó có hiệu lực ở vùng nào cả. Vì vậy, Kiev đã vi phạm Thỏa thuận Minsk”, ông kết luận.

Nữ công tố viên Crimea đẹp rạng ngời với kiểu tóc mới

(Kiến Thức) -Cư dân mạng gần đây không khỏi suýt xao trước sự lột xác ngoạn mục của Trưởng Công tố viên Crimea, Natalia Poklonskaya.

Trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước vào hồi đầu tháng 10 vừa qua, nữ Trưởng Công tố viên Natalia lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của bao người. Tại sự kiện này, cô trông khá khác so với hình ảnh quen thuộc với kiểu tóc nhuộm đen và đã được đổi kiểu.
 Trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước vào hồi đầu tháng 10 vừa qua, nữ Trưởng Công tố viên Natalia lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của bao người. Tại sự kiện này, cô trông khá khác so với hình ảnh quen thuộc với kiểu tóc nhuộm đen và đã được đổi kiểu.

Đảng Nga sẽ cử quan sát viên tới giám sát bầu cử đông Ukraine

(Kiến Thức) - Các quan sát viên Đảng dân chủ tự do Nga (LDPR) sẽ tới Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) để giám sát bầu cử tại đây.

“Chúng tôi sẽ công nhận kết quả của cuộc bầu cử này và cũng sẽ cử quan sát viên của mình tới miền đông Ukraine để giám sát sự kiện trên. Khoảng 6 hay 7 người sẽ lên đường làm nhiệm vụ”, lãnh đạo đảng LDPR, ông Vladimir Zhirinovsky ngày 27/10 nói về cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 2/11 tới.
Các biểu ngữ về cuộc bầu cử 2/11 được treo ở các con đường.
Các biểu ngữ về cuộc bầu cử 2/11 được treo ở các con đường.

Trước đó vào ngày 20/10, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga), ông Sergey Naryshkin cho cánh phóng viên biết, ông không loại trừ khả năng cử các đại biểu thuộc Duma Nga. “Việc đó nằm trong thẩm quyền của chúng tôi”, ông Naryshkin phát biểu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới