Đức đóng cửa trung tâm thương mại vì đe dọa khủng bố

Google News

(Kiến Thức) - Cảnh sát Đức đã yêu cầu đóng cửa một trung tâm thương mại ở thành phố Essen do lo ngại về cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra.

RT đưa tin, ngày 11/3, cảnh sát Đức đã yêu cầu đóng cửa một trung tâm thương mại ở thành phố Essen, miền tây nước này, sau khi nhận được tin tình báo “đáng tin cậy” cảnh báo về một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra.
Duc dong cua trung tam thuong mai vi de doa khung bo
Xe cảnh sát đỗ tại thành phố Essen, Đức. Ảnh: globallookpress.com.
“Cuộc điều tra của chúng tôi hiện giờ chỉ ra một mối đe dọa khủng bố tại trung tâm thương mại ở Quảng trường Limbecker”, hãng thông tấn DPA dẫn thông báo của cảnh sát địa phương cho hay.
Tuy nhiên, cảnh sát Đức không giải thích chi tiết về bản chất của mối đe dọa này.
Theo Reuters, nước Đức vẫn đặt trong tình trạng báo động cao sau những cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Pháp và Bỉ.
Trước đó, vào tháng 12/2016, một kẻ khủng bố đến từ Tunisia đã lao xe tải vào khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin (Đức), khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Thiên An (Theo RT/Reuters)

>> xem thêm

Bình luận(0)