Dân Ukraine xuống phố biểu tình vì thiếu nước nóng

(Kiến Thức) - Khoảng 200 người dân thủ đô Ukraine đã xuống đường biểu tình để phản đối tình trạng thiếu thốn nước nóng và nhiệt sưởi vào mùa đông.

Hãng thông tấn Unian ngày 30/10 đưa tin, những người dân ở quận phía đông nam Kiev là Solomensky bức xúc nói rằng, tuy rằng mùa đông đã tới, họ vẫn chưa được cung cấp nước nóng. Nhà họ cũng chưa được sưởi ấm. Thêm nữa, hệ thống điện cũng chập chờn kể từ ngày 19/10.
Người dân Ukraine xuống đường biểu tình. (Ảnh minh họa)
Người dân Ukraine xuống đường biểu tình. (Ảnh minh họa)
Một nhà hoạt động xã hội cho hay, người dân đã phản ánh tình hình này lên chính quyền để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, tình trạng thiếu thốn vẫn còn đó.
Những người biểu tình chạy ra đứng chắn xe. Họ chỉ cho xe cứu thương đi qua, còn xe buýt và ô tô cá nhân bị kẹt cứng trên một đoạn đường dài. Cảnh sát chưa có biện pháp nào để giải tán đám đông biểu tình.
Vào ngày 26/10, Phó Thị trưởng Kiev, ông Pyotr Panteleyev, cho hay, chính quyền bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi ấm tới nhà của đại đa số người dân ở thủ đô. Ông cho biết, 80% nhà dân thủ đô đã được nối với hệ thống sưởi ấm trung tâm. Chính quyền đã lên kế hoạch cung cấp nhiệt sưởi ấm cho những nhà dân còn lại vào ngày 27/10.

Dân miền đông Ukraine khổ sở vì thiếu nước nóng

(Kiến Thức) - Trong những ngày mùa đông lạnh giá này, các cư dân ở thành phố miền đông Ukraine là Mariupol đang sống trong cảnh thiếu thốn nước nóng.

Phóng viên đã tới một tòa nhà nằm ở trên đại lộ Zhukov, thành phố Mariupol để ghi nhận thực trạng trên.
“Vòi nước cháy trong nhà tôi chỉ toàn là nước lạnh mà thôi. Chúng tôi đã đi hỏi quản lý tòa nhà là khi nào thì hệ thống sưởi ấm mới được khôi phục. Tuy nhiên, đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp. Do có con nhỏ, vì vậy chúng tôi phải thường xuyên cần dùng nước nóng”, người dân sống ở phòng số 74 tên Elena phàn nàn.

Cuộc sống khốn khổ của dân tị nạn miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Những người dân tị nạn đều biết về những quy định bất thành văn khắt khe hay còn bị bớt xén tiền trợ cấp chính phủ.

Tờ báo Vesti của Ukraine còn tố rằng, chính quyền địa phương nơi đây tuy biết về thực trạng đó, nhưng không ra mặt giải quyết. Sau những sự kiện hồi đầu của cuộc xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine bắt đầu, khu nhà trại vô chủ mang tên Grouse (tỉnh Zhytomyr) đã trở thành nơi mái nhà của khoảng 400 người dân tị nạn tới từ hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Họ phần đa đều là những phụ nữ và các em nhỏ.
Sống ai trong khu trại này, hầu như không ai không biết về những quy định bất thành văn nghiêm khắc. Muốn được hưởng các lợi ích, bạn sẽ phải làm việc rồi giao tiền công đó vào một quỹ chung.

Nữ công tố viên Crimea đẹp rạng ngời với kiểu tóc mới

(Kiến Thức) -Cư dân mạng gần đây không khỏi suýt xao trước sự lột xác ngoạn mục của Trưởng Công tố viên Crimea, Natalia Poklonskaya.

Trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước vào hồi đầu tháng 10 vừa qua, nữ Trưởng Công tố viên Natalia lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của bao người. Tại sự kiện này, cô trông khá khác so với hình ảnh quen thuộc với kiểu tóc nhuộm đen và đã được đổi kiểu.
 Trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước vào hồi đầu tháng 10 vừa qua, nữ Trưởng Công tố viên Natalia lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của bao người. Tại sự kiện này, cô trông khá khác so với hình ảnh quen thuộc với kiểu tóc nhuộm đen và đã được đổi kiểu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới