Dân làng tại Ukraine chặn xe chở người sơ tán từ Vũ Hán

Các công dân Ukraine vừa được sơ tán từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc – tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, COVID-19 (nCoV) – đã không được chào đón tại ngôi làng nơi bố trí cơ sở cách ly.

Kênh truyền hình RT dẫn lại các đoạn video cho thấy cảnh tượng hàng chục người hôm 20/2 đã chặn con đường chính dẫn đến dân làng Novye Sanzhary tại vùng Poltava ở Ukraine nhằm ngăn cản Chính phủ Ukraine mở cơ sở cách ly công dân sơ tán từ Vũ Hán tại đây.
Cảnh sát địa phương đã dùng xe bọc thép húc đổ các rào chắn đường do dân làng dựng lên đồng thời bắt giữ một số người.
Dan lang tai Ukraine chan xe cho nguoi so tan tu Vu Han
Người biểu tình ném gạch về phía xe chở công dân Ukrainia sơ tán từ Vũ Hán, Trung Quốc, tại một tuyến đường dẫn vào làng Novye Sanzhary ngày 20/2. Ảnh: Reuters. 
Sau đó cùng ngày, người dân Novye Sanzhary lại tiếp tục tập trung bên ngoài cơ sở y tế và ném đá vào các xe buýt chở người sơ tán làm vỡ cửa kính, hư hại phương tiện.
Ông Ivan Vygovsky, người đứng đầu lực lượng cảnh sát vùng Poltava phát biểu: “Tôi yêu cầu người biểu tình không vi phạm luật pháp. Mọi hành vi chống đối sẽ bị chặn đứng”.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra các cuộc biểu tình như vậy tại Ukraine. Hồi đầu tuần, người dân vùng Ternopil và Lviv ở phía Tây nước này cũng dựng rào chắn các tuyến đường chính dẫn vào khu dân cư sau khi xuất hiện tin đồn chính phủ sẽ xây dựng khu cách ly tại đó.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi người dân thể hiện lòng trắc ẩn đối với gần 70 người vừa trở về từ vùng dịch Vũ Hán, Hồ Bắc.
“Thật không may, không phải ai trong chúng ta cũng hành xử nhân đạo. Hành vi chặn đường, chặn bệnh viện và ngăn cản công dân Ukraine về nước – điều đó thật khác xa so với việc thể hiện tình đoàn kết dân tộc”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội Facebook.
Báo cáo cập nhật của Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sáng 21/2 cho biết tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) ở Trung Quốc đã tăng lên 2.233 sau khi có thêm 115 ca tử vong được tại địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của đợt dịch này.
Cũng theo báo cáo trên, phần lớn các ca tử vong mới là tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch COVID-19 hồi tháng 12 năm ngoái.

Bi kịch những bệnh nhân Vũ Hán bị bỏ mặc vì thiếu thốn điều kiện chữa trị

Sống trong tình trạng thiếu thốn điều kiện chữa trị tại trung tâm cách ly tạm thời, rất nhiều người dân ở vùng tâm dịch Vũ Hán đã phải tử vong oan uổng vì virus corona.
 
 

Hai tuần trước, anh em ông Wang Xiangyou (62 tuổi) và Wang Xiangkai (61 tuổi) chuyển đến khách sạn Echarm ở thành phố Vũ Hán, địa điểm được chỉ định làm nơi cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm virus corona. Thế nhưng, suốt thời gian ấy, họ không hề thấy bóng dáng y bác sĩ hay vật tư y tế được chuyển đến khách sạn để điều trị cho bệnh nhân. Ngày cách ly thứ hai, Xiangkai đau đớn phát hiện anh trai đã chết.

Đại dịch châu chấu đe dọa an ninh lương thực vùng Sừng Châu Phi

(Kiến Thức) - Dịch châu chấu bùng phát từ Ethiopia và Somalia đã tấn công vào miền bắc và đông Kenya, tạo ra mối đe dọa đối với nguồn cung lương thực ở khu vực Sừng Châu Phi.

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi
 Theo hãng thông tấn Reuters, dịch châu chấu, xuất hiện từ tháng 12/2019, đã phá hủy hàng chục nghìn mẫu đất nông nghiệp ở Kenya, Somalia và Ethiopia, đe dọa hoạt động sản xuất lương thực và chăn nuôi gia súc ở khu vực Sừng Châu Phi. (Nguồn ảnh: Reuters)

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-2
Trong đó, Kenya đang đối mặt với đại dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 70 năm qua khi hàng tỉ con xuất phát từ vùng Somalia và Ethiopia tràn vào và tàn phá nước này. 

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-3
Châu chấu bao phủ mặt đất và ăn mọi thứ có thể, trước hết là thảm thực vật, cây cỏ, hoa lá. 

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-4
 Giới chuyên gia cảnh báo, đầu tháng 3 tới là thời điểm muộn nhất để kiểm soát vấn nạn châu chấu sa mạc, trước khi mùa trồng trọt mới bắt đầu.

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-5
Một bầy châu chấu sa mạc bay qua vùng đất vốn là nơi chăn thả gia súc ở làng Nakwamuru, Samburu, Kenya, ngày 16/2/2020. 

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-6
Nạn châu chấu thực sự là một trong những vấn đề đáng lo ngại trên thế giới hiện nay. 

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-7
Một bé gái Ethiopia cố gắng vượt qua bầy châu chấu trong trang trại ở ngoại ô Jijiga hôm 12/1. 

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-8
 Châu chấu ăn lá cây gần một ngôi làng ở Kirinyaga, Kenya, ngày 14/1.

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-9
 Ahmed Ibrahim, một người nông dân Ethiopia 30 tuổi, đi giữa "đám mây" châu chấu trong trang trại của anh ở ngoại ô Jijiga hôm 12/1.

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-10
 Những con châu chấu phá hoại cây cối, mùa màng ở vùng Galmudug, Somalia, hồi tháng 12/2019.

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-11
Bầy châu chấu "phục kích" trên một con đường ở ngoại ô Dusamareb, Galmudug. 

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-12
 Người dân Somali phải dùng tấm bạt để tránh những con châu chấu.

Dai dich chau chau de doa an ninh luong thuc vung Sung Chau Phi-Hinh-13
Thành viên của Lực lượng phòng vệ nhân dân Uganda chuẩn bị phun thuốc diệt côn trùng ở Katakwi, Uganda.

Ảnh: Ứng viên Tổng thống Mỹ Michael Bloomberg tranh luận trực tiếp trên truyền hình

(Kiến Thức) - Ông trùm truyền thông Michael Bloomberg đã có màn tranh luận trực tiếp đầu tiên trên sóng truyền hình với các ứng viên Tổng thống Mỹ khác của Đảng Dân chủ.

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh
Cuộc tranh luận lần thứ 9 của các ứng viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 đã diễn ra tại Las Vegas, bang Nevada, hôm 19/2 vừa qua. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-2
 Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ông trùm truyền thông Michael Bloomberg tranh luận trực tiếp với các ứng viên Tổng thống Mỹ khác.

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-3
 "Tổng thống Mỹ nên là một nhà quản lý có kinh nghiệm chứ không phải làm việc theo kiểu ông Trump", ông Bloomberg phát biểu.

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-4
 Được biết, hồi tháng 11/2019, ông trùm truyền thông Michael Bloomberg tuyên bố chính thức tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 với tư cách ứng viên Đảng Dân chủ. Gần đây, ông Bloomberg còn tuyên bố sẽ bán công ty của ông nếu được bầu làm tổng thống.

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-5
Song, tại cuộc tranh luận hôm 19/2, tỷ phú Bloomberg đã bị một số ứng viên tổng thống "công kích". 
Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-6
Theo tính toán của NBC, ông Bloomberg đã bị “tấn công” 34 lần trong khoảng 1 giờ 20 phút. 
Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-7
Thượng nghị sĩ Warren (phải) chỉ trích ông Bloomberg vì các báo cáo rằng công ty truyền thông mang tên ông đã "đối xử tệ" với các nhân viên nữ. 
Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-8
Còn cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng ông Bloomberg đã không quản lý thành phố (New York) tốt và không làm được gì nhiều trong thời gian làm Thị trưởng. 

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-9
Ứng viên Bloomberg bắt tay đám đông trong khán phòng hôm 19/2. 

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-10
Ứng viên Tổng thống Mỹ Pete Buttigieg (trái) và Amy Klobuchar tranh luận trên sóng truyền hình. 

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-11
 Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (trái) và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-12
 Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren bắt tay ông Sanders lúc kết thúc buổi tranh luận.

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-13
 Hai ứng viên Bernie Sanders và Pete Buttigieg tranh luận trong khi ông Joe Biden (giữa) lắng nghe.

Anh: Ung vien Tong thong My Michael Bloomberg tranh luan truc tiep tren truyen hinh-Hinh-14
Được biết, cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo của Đảng Dân chủ để chọn ra người đại diện cho đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 sẽ diễn ra tại Nevada vào ngày 22/2. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.