Bầu cử Hạ viện Mỹ: New York phát hiện nhiều phiếu chưa kiểm đếm

Hôm 1/12, hạt Chenango, New York phát hiện 55 lá phiếu bầu sớm chưa được kiểm đếm, có khả năng thay đổi kết quả của cuộc đua Hạ viện.

Hạt Chenango đã viết thư gửi Thẩm phán Tòa án Tối cao tại New York, Scott DelConte, cho rằng hội đồng bầu cử của hạt đã phát hiện ra 55 lá phiếu bầu sớm, trong đó 44 phiếu có thể đếm được, song 11 phiếu còn lại dường như những cử tri chưa đăng ký đã hủy bỏ.
Những phiếu bầu này là lá phiếu bỏ cho cuộc đua vào Hạ viện giữa Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Anthony Brindisi và ứng viên đảng Cộng hòa - cựu Hạ nghị sĩ Claudia Tenney, không phải bỏ cho cuộc đua Tổng thống Mỹ 2020 giữa Tổng thống Trump hay ứng viên Joe Biden.
“Những lá phiếu đó rõ ràng đã bị bỏ sót và không bao giờ được đếm”, Luật sư Alan Gordon của hạt Chenango viết cho Thẩm phán Scott DelConte.
Bau cu Ha vien My: New York phat hien nhieu phieu chua kiem dem
Phát hiện loạt phiếu chưa kiểm đếm tại New York trong cuộc đua vào Hạ viện. (Ảnh: AP) 
“Tôi đã khuyên Hội đồng Bầu cử của hạt không mở bất kỳ lá phiếu nào trong số đó và bảo đảm chúng trong văn phòng của họ”, Gordon nói và cho biết ông đang chờ hướng dẫn của tòa án về việc phải làm gì tiếp theo.
Việc phát hiện ra những lá phiếu chưa được kiểm đếm là bước ngoặt mới nhất trong cuộc đua vào Hạ viện. Claudia Tenney dẫn đầu với vài nghìn phiếu bầu trong Ngày Bầu cử, nhưng vị trí dẫn đầu đã thay đổi sau khi các lá phiếu vắng mặt được kiểm đếm.
Nếu các lá phiếu được phép đếm và đảo ngược kết quả bầu cử, đó sẽ là một đòn giáng nữa đối với các đảng viên đảng Dân chủ Hạ viện, những người mặc dù duy trì đa số nhưng đã mất khoảng một chục ghế vào tay đảng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm nay.
Hôm 28/11 là hạn chót để các hội đồng bầu cử của hạt gửi kết quả chính thức cho bang, song đến nay Thẩm phán Scott DelConte chưa xác nhận kết quả khi mà các tranh chấp về kiểm phiếu chưa được giải quyết. Các hội đồng bầu cử ở các khu vực khác của New York cũng chậm hoàn thành việc kiểm phiếu.
Tòa án tối cao tại New York dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về những thách thức đã được đưa ra về những lá phiếu bị “bỏ quên” trong tuần này.
Carol Franklin, Ủy viên Bầu cử hạt Chenango, nói với Syracuse.com rằng bà không biết tại sao các phiếu bầu không được kiểm đếm. “Tôi đoán là những lá phiếu này đến sớm và chúng bị gạt sang một bên. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể mở chúng vào ngày mai với các đại diện có mặt từ mỗi chiến dịch”, Carol Franklin cho hay.

10 điều thú vị về New York thành phố không bao giờ ngủ

(Kiến Thức) - Ít ai có thể tưởng tượng được rằng New York từng là thủ đô của nước Mỹ trong năm 1785 cho đến khi thủ đô Washington xuất hiện.

Năm 1785, thành phố New York trở thành thủ đô đầu tiên của nước Mỹ, với Tòa thị chính liên bang nằm tại số 26 Phố Wall. Ảnh: ATI.
Năm 1785, thành phố New York trở thành thủ đô đầu tiên của nước Mỹ, với Tòa thị chính liên bang nằm tại số 26 Phố Wall. Ảnh: ATI.

Vụ khủng bố đầu tiên của nước Mỹ được cho là xảy ra tại thành phố New York vào ngày 16/9/1920 khi một chiếc xe ngựa chở đầy thuốc nổ phát nổ trên Phố Wall, khiến 30 người thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương. Thủ phạm đứng sau vụ tấn công này vẫn là một bí ẩn. Ảnh: ATI.
 Vụ khủng bố đầu tiên của nước Mỹ được cho là xảy ra tại thành phố New York vào ngày 16/9/1920 khi một chiếc xe ngựa chở đầy thuốc nổ phát nổ trên Phố Wall, khiến 30 người thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương. Thủ phạm đứng sau vụ tấn công này vẫn là một bí ẩn. Ảnh: ATI.

Sau khi nhà vật lý thiên tài Albert Einstein qua đời vào năm 1955, một nhà nghiên cứu bệnh lý học đã tiến hành cuộc khám nghiệm tử thi trái phép, lấy bộ não và đôi mắt của Einstein ra khỏi cơ thể. Sau đó, đôi mắt của Einstein đã được tặng cho bác sĩ Henry Abrams ở thành phố New York. Ảnh: ATI.
 Sau khi nhà vật lý thiên tài Albert Einstein qua đời vào năm 1955, một nhà nghiên cứu bệnh lý học đã tiến hành cuộc khám nghiệm tử thi trái phép, lấy bộ não và đôi mắt của Einstein ra khỏi cơ thể. Sau đó, đôi mắt của Einstein đã được tặng cho bác sĩ Henry Abrams ở thành phố New York. Ảnh: ATI.

Delmonico trở thành nhà hàng ăn uống sang trọng đầu tiên của New York khi nó được mở cửa vào năm 1837. Ảnh: ATI.
Delmonico trở thành nhà hàng ăn uống sang trọng đầu tiên của New York khi nó được mở cửa vào năm 1837. Ảnh: ATI.

Miếng đất nhỏ hình tam giác có diện tích chỉ khoảng 0,32m2 của David Hess là mảnh đất tư nhân nhỏ nhất trong thành phố New York. Cuối cùng, nó được bán cho Village Cigars vào năm 1938 với giá 1.000 USD. Ảnh: ATI.
 Miếng đất nhỏ hình tam giác có diện tích chỉ khoảng 0,32m2 của David Hess là mảnh đất tư nhân nhỏ nhất trong thành phố New York. Cuối cùng, nó được bán cho Village Cigars vào năm 1938 với giá 1.000 USD. Ảnh: ATI.

Năm 1797, tại công viên trong bức hình chính quyền New York đã cho chôn cất thi thể của 20.000 người tử vong trong dịch bệnh sốt vàng hoành hành tại thành phố này trong năm đó. Ảnh: ATI.
 Năm 1797, tại công viên trong bức hình chính quyền New York đã cho chôn cất thi thể của 20.000 người tử vong trong dịch bệnh sốt vàng hoành hành tại thành phố này trong  năm đó. Ảnh: ATI.

Theo ATI, cứ 38 người Mỹ thì có một người sống tại thành phố New York. Ảnh: ATI.
Theo ATI, cứ 38 người Mỹ thì có một người sống tại thành phố New York. Ảnh: ATI.

Năm 1979, một phụ nữ có tên Elvita Adams đã lên tầng 86 của tòa tháp Empire State Building với ý định nhảy lầu tự sát. Nhưng may mắn, trong lúc cô nhảy xuống, một cơn gió mạnh đã thổi cô vào tầng 85. Sau đó, Elvita được nhân viên an ninh đưa vào bên trong. Ảnh: ATI.
 Năm 1979, một phụ nữ có tên Elvita Adams đã lên tầng 86 của tòa tháp Empire State Building với ý định nhảy lầu tự sát. Nhưng may mắn, trong lúc cô nhảy xuống, một cơn gió mạnh đã thổi cô vào tầng 85. Sau đó, Elvita được nhân viên an ninh đưa vào bên trong. Ảnh: ATI.

Chiếc răng còn lại cuối cùng của cố Tổng thống Mỹ George Washington được trưng bày tại bảo tàng Fraunces Tavern trong khu tài chính của thành phố New York. Ảnh: ATI.
Chiếc răng còn lại cuối cùng của cố Tổng thống Mỹ George Washington được trưng bày tại bảo tàng Fraunces Tavern trong khu tài chính của thành phố New York. Ảnh: ATI. 

Chính quyền New York từng ra lệnh cấm xăm hình trong khoảng thời gian từ năm 1961 đến 1997. Một trong những nguyên nhân chính của lệnh cấm này được cho là để ngăn dịch bệnh viêm gan B bùng phát,... Ảnh: ATI.
 Chính quyền New York từng ra lệnh cấm xăm hình trong khoảng thời gian từ năm 1961 đến 1997. Một trong những nguyên nhân chính của lệnh cấm này được cho là để ngăn dịch bệnh viêm gan B bùng phát,... Ảnh: ATI.
Mời quý độc giả xem video về trận bão tuyết ở Mỹ hồi tháng 2/2017. (Nguồn: VTC1)

Chân dung người phụ nữ có thể trở thành Bộ trưởng Tài chính Mỹ

(Kiến Thức) - Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Janet Yellen đã được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong nội các tương lai của ông Joe Biden - người được truyền thông Mỹ đưa tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My
Ngày 30/11, đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden xác nhận với CNBC rằng, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen (ảnh) được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong nội các tương lai của ông Joe Biden. Ảnh: Getty. 

Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My-Hinh-2
Nếu được Thượng viện chính thức thông qua, bà Yellen sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ trong lịch sử 231 năm của cơ quan này. Ảnh: France24. 

Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My-Hinh-3
Bà Janet Yellen sinh ngày 13/8/1946 tại khu Brookyn, New York, Mỹ. Bà tốt nghiệp ngành Kinh tế trường Pembroke thuộc Đại học Brown vào năm 1967. Tiếp đến, bà nhận bằng Tiến sĩ về kinh tế của Đại học Yale năm 1971. Ảnh: Getty.  

Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My-Hinh-4
Sau khi nhận bằng Tiến sĩ, Yellen làm trợ lý giáo sư tại Đại học Harvard từ năm 1971 đến 1976. Năm 1977, bà được Ted Truman tuyển làm nhà kinh tế học của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ảnh: CNBC.  

Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My-Hinh-5
Bắt đầu từ năm 1980, Yellen tham gia giảng dạy tại Đại học California ở Berkeley để thực hiện nghiên cứu kinh tế vĩ mô. Ảnh: YF.  

Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My-Hinh-6
Tháng 8/1994, bà được Tổng thống Mỹ khi đó là ông Bill Clinton bổ nhiệm làm thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang và đảm nhiệm vị trí cho đến tháng 2/1997. Ảnh: BS.  

Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My-Hinh-7
 Sau đó, Yellen trở thành Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của ông Bill Clinton từ ngày 18/2/1997 đến ngày 3/8/1999. Ảnh: The Australian. 

Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My-Hinh-8
 Bà Yellen là cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Mỹ. Từ năm 2000 đến 2006, bà là thành viên của Tập đoàn Yale.

Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My-Hinh-9
 Từ ngày 14/6/2004 đến năm 2010, bà Yellen là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco. Ảnh: IE. 
Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My-Hinh-10
Ngày 28/4/2010, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đề cử bà Yelle làm Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Bà tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10/2010 và rời vị trí này sau khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm. Ảnh: NYT.  

Chan dung nguoi phu nu co the tro thanh Bo truong Tai chinh My-Hinh-11
 Vào ngày 9/10/2013, Janet Yellen chính thức được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ . Sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, bà tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3/2/2014 và đảm nhiệm chức vụ này cho đến tháng 2/2018. Ảnh: FT. 

Chân dung nhà khoa học Iran bị ám sát khiến Trung Đông căng thẳng

(Kiến Thức) - Vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh có thể đẩy khu vực Trung Đông vào vòng xoáy xung đột mới.

Chan dung nha khoa hoc Iran bi am sat khien Trung Dong cang thang
Ngày 27/11, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát trong một vụ tấn công bằng bom xe và xả súng ở thành phố Absard, khu vực Damavand, miền Đông Iran. Ảnh: Times Of Israel.  

Chan dung nha khoa hoc Iran bi am sat khien Trung Dong cang thang-Hinh-2
Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã quy trách nhiệm về cái chết của ông Mohsen cho Israel, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng phù hợp và kịp thời, dù Israel bác bỏ cáo buộc. Giới phân tích nhận định, vụ việc sẽ khiến Trung Đông càng thêm căng thẳng và có thể đẩy khu vực này vào vòng xoáy xung đột mới. Ảnh: AP.  

Chan dung nha khoa hoc Iran bi am sat khien Trung Dong cang thang-Hinh-3
 Ông Mohsen Fakhrizadeh sinh năm 1958 tại Qom. Ông trở thành một thành viên của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sau cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Ảnh: Wikipedia. 

Chan dung nha khoa hoc Iran bi am sat khien Trung Dong cang thang-Hinh-4
Ông nhận bằng cử nhân Vật lý hạt nhân tại Đại học Tehran vào năm 1987. Sau đó, ông học thạc sĩ tại trường Đại học Isfahan và nhận bằng tiến sĩ về bức xạ hạt nhân và tia vũ trụ. Ảnh: Reuters.  

Chan dung nha khoa hoc Iran bi am sat khien Trung Dong cang thang-Hinh-5
Được biết, ông Fakhrizadeh (ngoài cùng bên phải) từng giảng dạy môn Vật lý tại trường Đại học Imam Hossein (IHU) ở thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters. 

Chan dung nha khoa hoc Iran bi am sat khien Trung Dong cang thang-Hinh-6
 Fakhrizadeh là người dẫn đầu một nhóm phát triển một trong những bộ kit xét nghiệm COVID-19 đầu tiên cho Iran. Ảnh: Mercopress. 
Chan dung nha khoa hoc Iran bi am sat khien Trung Dong cang thang-Hinh-7
Truyền thông phương Tây mô tả, ông Fakhrizadeh là nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran. Ảnh: Tasnim News. 

Chan dung nha khoa hoc Iran bi am sat khien Trung Dong cang thang-Hinh-8
Một tài liệu mật của Israel năm 2018 nói rằng ông Fakhrizadeh chính là người dẫn dắt chương trình xây dựng vũ khí hạt nhân của Iran. Ảnh: II.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới