Ác mẫu nhẫn tâm ném con một tháng tuổi từ tầng bốn

Google News

(Kiến Thức) - Một người phụ nữ Mỹ đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người sau khi nhẫn tâm ném con xuống đất từ tầng bốn.

Ngày 8/8, một công tố viên cho biết, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ Rashida Chowdhury, 21 tuổi, với cáo buộc giết người. Theo đó, Rashida đã ném con một tháng tuổi từ cửa sổ tầng bốn của căn hộ chung cư ở thành phố New York.
Sau rơi xuống đất, bé sơ sinh ba tuần tuổi Rizwan Ahmad đã tử vong ngay lập tức.
Theo kết quả giám định, nạn nhân tử vong vì các vết thương quá nặng. Cháu bị nứt xương sọ, chấn thương sọ não, dập gan, phổi.
Ac mau nhan tam nem con mot thang tuoi tu tang bon
Ảnh minh họa. 
Mazol Ilyayeva, hàng xóm của gia đình Rashida, kể lại rằng bà nghe thấy tiếng động vào khoảng 4 giờ sáng ngày 7/8 và sau đó nhìn thấy thi thể đứa trẻ bất động dưới đất.
“Tôi chết lặng. Tôi không thể hét nổi và cũng không dám nhìn. Thật kinh khủng”, Mazol nhớ lại.
Theo lời Mazol, khi sự việc xảy ra, bố mẹ của bé Rizwan cũng có mặt tại hiện trường. Người vợ ôm chặt lấy chồng và gương mặt của họ tái nhợt.
“Thật không thể hiểu nổi hành động tàn nhẫn của bị cáo. Đây thực sự là một trường hợp khủng khiếp và đáng lo ngại”, luật sư Richard Brown nói.
Thiên An (Theo AP)

Bình luận(0)