“Thành viên NATO cần chia sẻ ngân sách quốc phòng ngang nhau”

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Obama cho biết, các thành viên châu Âu của NATO cần chia sẻ công bằng nguồn ngân sách quốc phòng để củng cố liên minh.

Ông Obama nói rằng, Mỹ vừa thúc đẩy các hoạt động quân sự của họ ở vùng biển Baltic, bao gồm 3 quốc gia từng thuộc Liên Xô và bây giờ là thành viên của NATO, EU. Đồng thời, theo ông, nước họ cũng luân phiên thay các binh sĩ và chiến đấu cơ làm nhiệm vụ tuần tra khu vực này.
Tổng thống Obama trên đường lên chuyên cơ sang Tallinn, Estonia trước khi sang xứ Wales để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO.
 Tổng thống Obama trên đường lên chuyên cơ sang Tallinn, Estonia trước khi sang xứ Wales để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO.
Các phát biểu trên của Tổng thống Obama được đưa ra ở Tallin trong một buổi họp báo diễn ra vào ngày 3/9, một ngày trước thềm khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO.
Được biết, một phái đoàn do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng sẽ lên đường tham gia hội nghị thượng đỉnh này nhằm cùng các lãnh đạo của liên minh quân sự hàng đầu thế giới thảo luận các phương án để giải quyết khủng hoảng ở miền đông.

Lộ kế hoạch mở mặt trận mới của Nga ở Ukraine

(Kiến Thức) - Các quan chức Ukraine và phương Tây cảnh báo, Nga đang âm mưu mở ra một mặt trận khác có quy mô khá lớn trong cuộc xung đột với Ukraine.

Mặt trận mới đề cập phía trên đó là con đường nối liền Nga với thành phố cảng Mariupol của Ukraine và dẫn sang Crimea, AP đưa tin. Giới chức trách nước ngoài nhận định, các động thái gần đầy của Nga trên đất Ukraine là nhằm giúp đỡ phe ly khai mở con đường nối liền Nga và vùng Crimea.
Một binh sĩ Ukraine đang nhắm bắn mục tiêu trong cuộc giao tranh với phe ly khai ngày 26/8.
 Một binh sĩ Ukraine đang nhắm bắn mục tiêu trong cuộc giao tranh với phe ly khai ngày 26/8.
“Đây là những gì đã xảy ra. Họ vượt qua biên giới, chiếm các cứ điểm của các binh sĩ chúng ta và bắt đầu bắn phá. Đó bây giờ là một cuộc chiến với Nga”, Trung sĩ người Ukraine Aleksei Panko nói sau khi tờ The New York Times đưa tin rằng, khoảng 60 xe bọc thép Nga đã vượt qua biên giới với Ukraine ở địa điểm gần thị trấn Novoazovsk.

Yếu kém trong lãnh đạo quân đội: Ukraine mất thêm Mariupol?

(Kiến Thức) - Chuyên gia Nga cho rằng do sự yếu kém trong lãnh đạo Quân đội Ukraine, phe ly khai có thể chiếm được quyền kiểm soát Mariupol trong vài ngày tới.

Do sự lãnh đạo yếu kém trong Quân đội Ukraine cùng chiến dịch phản công hợp lý của phe ly khai, phe ly khai có thể chiếm được quyền kiểm soát thành phố miền đông Mariupol trong những ngày tới, chuyên gia địa chính trị Konstantin Sivkov bình luận trên tờ RIA Novosti.
Cũng theo Giám đốc Học viện Địa chính trị Quốc gia Nga Konstantin Sivkov, cuộc phản công của lực lượng ly khai sẽ chỉ kéo dài khoảng 2 tuần.

“NATO lợi dụng khủng hoảng Ukraine để có cớ tồn tại”

(Kiến Thức) - Cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ lả một cái cớ mà NATO dùng để tạo căng thẳng với Nga khi khối này loay hoay tìm kiếm lý do để tồn tại.

Đó là câu bình luận của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Itar Tass. NATO “đang tìm kiếm một cảm giác mới mẻ về sự tồn tại”, Ngoại trưởng Lavrov nói. “Nga đã xuất hiện. Nếu không có Ukraine, tôi đảm bảo với bạn rằng, Nga sẽ cần sử dụng chính sách đối nội hoặc đối ngoại để suy đoán”.
Nói về NATO, ông Lavrov nhắc lại sự kiện Nga đột ngột rút quân khỏi châu Âu ngày 31/8/1994, nói rằng không có lý do gì để phải hành động vội vàng như vậy. Tuy nhiên, các lãnh đạo hậu Liên Xô hi vọng trở thành “các đối tác với phương Tây”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới