Thái Lan mua ba tàu ngầm TQ để nâng cấp hạm đội

(Kiến Thức) - Có tin nói, Thái Lan dự kiến mua ba tàu ngầm Trung Quốc để nâng cấp Hải quân Hoàng gia, với giá mua 355 triệu USD mỗi chiếc.

Nhật báo Bangkok Post đưa tin trên vào ngày 26/6, trích dẫn một nguồn tin trong một ủy ban mua sắm của Thái Lan.
Thai Lan mua ba tau ngam TQ de nang cap ham doi
Thái Lan dự kiến mua ba tàu ngầm Trung Quốc để nâng cấp Hải quân Hoàng gia, với giá mua 355 triệu USD mỗi chiếc. 
Theo báo Bangkok Post, quyết định Thái Lan mua ba tàu ngầm Trung Quốc được đưa ra vào ngày Thứ Năm (25/6), khi đa số thành viên của ủy ban gồm 17 người nói trên nói "có" với kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc và nói rằng đó là một kế hoạch "tốt nhất về khía cạnh tiền bạc". Trước đó, các thành viên trong ủy ban này vẫn phân vân trước lời mời chào bán tàu ngầm của Hàn Quốc và Đức.
Theo các nguồn tin, ủy ban mua sắm này chọn  mua ba tàu ngầm Trung Quốc chúng được "trang bị vũ khí, công nghệ vượt trội và cũng có thể lặn dưới nước lâu hơn”.
Hồi tháng 7/2014, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã khánh thành một trụ sở hạm đội tàu ngầm và trung tâm đào tạo cho hạm đội này, mặc dù Hải quân Thái Lan không có hạm đội tàu ngầm kể từ năm 1951.
Trung tâm đào tạo có một tàu ngầm mô phỏng của Đức đã được thành lập tại một căn cứ hải quân Sattahip, ở phía đông Bangkok trong Vịnh Thái Lan.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon đã nhiều lần ủng hộ kế hoạch mua tàu ngầm và nhấn mạnh đến những thách thức lãnh thổ  mà nước ông phải đối mặt.
Trước đó, chính phủ Thái Lan được phân bổ gần 6 triệu USD triệu  cho lực lượng hải quân để nghiên cứu tính khả thi của việc mua tàu ngầm của Đức, Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Vì sao Trung Quốc “dại dột” mua tàu ngầm lớp Lada?

Từng bị Tư lệnh Hải quân Nga tẩy chay, bị Ấn Độ chê và có giá bán “trên trời”… Ấy vậy mà Trung Quốc vẫn quyết mua tàu ngầm lớp Lada.

Tàu ngầm lớp Lada của Nga.
Tàu ngầm lớp Lada của Nga.
Xuất phát từ yếu tố địa chính trị, ban đầu, Nga không có ý định bán tàu ngầm lớp Lada cho Trung Quốc. Khách hàng đầu tiên mà phía Nga kỳ vọng là Ấn Độ, nhưng New Delhi lại không có hứng thú vì tàu ngầm lớp Lada chỉ là tàu ngầm cỡ nhỏ và vừa, không đáp ứng được yêu cầu chiến lược của cường quốc Nam Á này.

Điều tàu ngầm hạt nhân đến Biển Đông: Trung Quốc phiêu lưu?

Việc triển khai 3 tàu ngầm hạt nhân đến Hải Nam có thể là  hành động phiêu lưu mới của Trung Quốc ở Biển Đông.

Báo mạng Washington Free Beacon của Mỹ nhấn mạnh rằng việc triển khai ba tàu ngầm hạt nhân đến Hải Nam cho thấy đây có thể là một hành động phiêu lưu mới của Trung Quốc ở vùng biển đang nóng này của thế giới.
Trung Quốc đã điều 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo đến Biển Đông. Hành động này của Trung Quốc được nhận định hết sức nguy hiểm trong bối cảnh tình hình Biển Đông hiện nay khi căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines không ngừng gia tăng sau khi Bắc Kinh ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam song song với việc cải tạo một số bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa.

“Bước đột phá” trong bảo vệ biển đảo Việt Nam

Tàu ngầm Project 636 có tên "Varshavyanka".
 Tàu ngầm Project 636 có tên "Varshavyanka".

Phía Nga đang hoàn thành hợp đồng cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc tàu ngầm diesel-điện Project 636. Những chiếc tàu ngầm này được đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint-Peterburg. Ở Nga, những chiếc tầu ngầm có tên là "Varshavyanka" còn tên quốc tế là "Kilo".

Đọc nhiều nhất

Tin mới