Tàu thám hiểm của NASA phát hiện 7 phân tử hữu cơ mới trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Curiosity của NASA đã tìm thấy 7 phân tử chưa từng được quan sát trước đây trên sao Hỏa.

Theo nghiên cứu mới công bố, một tảng đá được tàu thám hiểm Curiosity của NASA phát hiện trên sao Hỏa chứa "bộ sưu tập đa dạng nhất" các thành phần cấu tạo nên sự sống từng được tìm thấy trên hành tinh đỏ. Curiosity đã tìm thấy 7 phân tử chưa từng được quan sát trước đây trên sao Hỏa.

Vào năm 2020, tàu Curiosity đã phát hiện và khoan vào tảng đá. Giờ đây, các chuyên gia của NASA đã xác nhận tảng đá có chứa phân tử hữu cơ, vốn là hợp chất chứa carbon, đóng vai trò cốt lõi trong mọi dạng sống. Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa thể chứng minh liệu các phân tử này được hình thành do quá trình sinh học hay địa chất nhưng phát hiện mới đã bổ sung thêm bằng chứng cho giả thuyết về việc sao Hỏa thời cổ đại từng tồn tại sự sống.

Phòng thí nghiệm Phản lực (JPL) thuộc NASA, đơn vị phụ trách sứ mệnh này cho biết: "Phát hiện các phân tử hữu cơ mới đã khẳng định lại rằng sao Hỏa thời cổ đại có thành phần hóa học phù hợp để hỗ trợ sự sống. Hơn nữa, các phân tử này bổ sung vào danh sách ngày càng dài các hợp chất được bảo tồn trong đá ngay cả sau hàng tỷ năm tiếp xúc với bức xạ trên sao Hỏa, vốn có thể phân hủy các phân tử này theo thời gian".

mauu-5.png
Mẫu đá có tên “Mary Anning 3” được phát hiện trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Trong số các phân tử mới được xác định và chưa từng được quan sát trước đây trên sao Hỏa, các chuyên gia chú ý đến hợp chất gọi là vòng dị hợp chứa nitơ (nitrogen heterocycle), được xem là tiền chất cấu trúc của RNA và DNA - hai phân tử mang thông tin di truyền của sự sống.

Phát hiện này bắt nguồn từ một mẫu đá có tên “Mary Anning 3”, được khoan lấy từ năm 2020 tại khu vực giàu đất sét trên núi Sharp. Mẫu đá được đặt theo tên nhà cổ sinh vật học nổi tiếng người Anh vì đã phát hiện ra hóa thạch ichthyosaur và plesiosaur đầu tiên. Giống như môi trường hóa thạch dưới nước mà nhà cổ sinh vật học Anning tìm kiếm, các chất hữu cơ trên sao Hỏa được tìm thấy trong một khu vực trên sao Hỏa từng có rất nhiều hồ và suối trước khi hành tinh này trở nên khô cạn hàng tỷ năm trước.

Theo các chuyên gia, phát hiện mới được đánh giá là “rất sâu sắc” bởi vì các cấu trúc hóa học này có thể là tiền thân của những phân tử sinh học phức tạp hơn, đặc biệt là các hợp chất chứa nitơ, yếu tố thiết yếu trong sự sống.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.

NASA tiết lộ sự sống có thể đã từng tồn tại trên sao Hỏa

NASA cho hay dấu vết trên một số tảng đá mà xe tự hành Perseverance thu thập được có thể là bằng chứng xác thực về hoạt động vi khuẩn cổ đại trên sao Hỏa.

saohoa-2.jpg
Xe tự hành Perseverance của NASA đã tìm thấy một tảng đá hình mũi tên mang tên Cheyava Falls dọc bờ phía bắc của Neretva Vallis, tàn tích khô cằn của con sông cổ từng chảy vào miệng hố Jezero trên sao Hỏa vào năm 2024.
saohoa-3.jpg
Theo các chuyên gia, kết quả phân tích ban đầu về tảng đá xuất hiện trong cấu trúc đáy hồ Bright Angel chỉ ra nó chứa đầy hợp chất hữu cơ, có bằng chứng nước từng chảy qua đó và chứa nhiều vệt đốm giống da báo do phản ứng hóa học mà vi sinh vật cổ đại có thể dùng để tạo năng lượng. Những đặc điểm trên có thể là kết quả của quá trình phi sinh học diễn ra trong hàng triệu năm.

NASA tìm thấy dấu hiệu rõ ràng về sự sống trên sao Hỏa

NASA cho biết họa tiết khác thường trên một số tảng đá mà xe tự hành Perseverance phát hiện có thể là bằng chứng rõ ràng nhất về sự sống trên sao Hỏa.

saooo-1.jpg
Theo NASA, các khối kết hạch khoáng chất kỳ lạ trên những tảng đá lốm đốm ở bề mặt sao Hỏa được tàu thám hiểm Perseverance gửi về Trái đất có thể cung cấp thêm bằng chứng cho thấy sự sống cổ đại có thể từng phát triển mạnh trên hành tinh đỏ. Ảnh: NASA.
saooo-2.jpg
Xe tự hành Perseverance của NASA đã tìm thấy một tảng đá hình mũi tên mang tên Cheyava Falls vào năm 2024 dọc bờ phía bắc của Neretva Vallis, tàn tích khô cằn của con sông cổ từng chảy vào miệng hố Jezero trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Xôn xao vật thể kỳ lạ như san hô trên sao Hỏa

Xe tự hành Curiosity của NASA chụp được ảnh vật thể bí ẩn trên bề mặt sao Hỏa là tảng đá kỳ lạ hình san hô làm dấy lên suy đoán về sự sống trên hành tinh đỏ.

saooo-1.jpg
Theo NASA, tảng đá có hình giống san hô trên Trái đất có kích thước nhỏ, màu sáng, bị gió bào mòn qua thời gian. Vật thể này được tàu thám hiểm tìm thấy bên trong hố Gale của hành tinh đỏ vào ngày 24/7 vừa qua. Ảnh: NASA.
saooo-2.jpg
Tảng đá có hình dáng "kỳ lạ" này rộng khoảng 2,5 cm với các nhánh phức tạp. NASA cho biết tảng đá có hình giống san hô có thể được hình thành từ hàng tỷ năm trước khi nước từng chảy trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: Shutterstock/joshimerbin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới