Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm Đà Nẵng vào tháng 3

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về chuyến thăm chính thức của một tàu sân bay Mỹ tới Đà Nẵng vào tháng 3 năm nay.

Theo AFP, bộ Quốc phòng Việt Nam và Mỹ đã trình kế hoạch chuyến thăm cảng Đà Nẵng của tàu sân bay Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng 3, lên lãnh đạo cấp cao chờ phê duyệt.
"Chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay Mỹ sẽ nâng cao quan hệ đối tác của Mỹ và Việt Nam", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 25/1.
Trước đây, tàu chiến của hải quân Mỹ đã nhiều lần ghé thăm và có các hoạt động giao lưu với hải quân cũng như nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, chuyến thăm vào tháng 3 tới đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tại Hà Nội. Ảnh: AFP.
 Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tại Hà Nội. Ảnh: AFP.
Thông tin về chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay Mỹ được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Mattis đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Tại Hà Nội, lãnh đạo bộ Quốc phòng Việt Nam - Mỹ đã thảo luận về vấn đề tự do hàng hải trên Biển Đông. Bộ trưởng Mattis trước đó khẳng định Biển Đông là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai, đồng thời cho biết Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong giải quyết tranh chấp hiện nay trên Biển Đông.
Bộ trưởng Mattis cũng khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương Việt - Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng.
Ngày 26/1, Bộ trưởng Mattis sẽ trở về Mỹ, kết thúc chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày. Trước Việt Nam, ông Mattis đã có chuyến thăm tới Indonesia với các cuộc hội đàm cùng Tổng thống Joko Widodo và Bộ trưởng Quốc phòng Ryamizard Ryacudu.

Vũ khí nào đã xóa sổ chiến thuật Thiết xa vận của Mỹ

(Kiến Thức) - Chiến thuật thiết xa vận tốn nhiều giấy mực của Mỹ lại bị Quân giải phóng "hóa giải" bằng một loại vũ khí có thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả trên chiến trường miền nam.

Thứ vũ khí hiệu quả và cực kỳ dễ sử dụng đã phá tan chiến thuật thiết xa vận của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam được Quân giải phóng sử sụng chính là súng phóng lựu chống tăng RPG-2 hay còn được gọi là B40. Nguồn ảnh: Pinterest.
Thứ vũ khí hiệu quả và cực kỳ dễ sử dụng đã phá tan chiến thuật thiết xa vận của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam được Quân giải phóng sử sụng chính là súng phóng lựu chống tăng RPG-2 hay còn được gọi là B40. Nguồn ảnh: Pinterest.

Bắt đầu từ năm 1964, quân đội Mỹ và chư hầu đã bắt đầu sử dụng các thiết giáp M113 như một loại lá chắn di động cho bộ binh thoát khỏi hỏa lực đại liên 12,7mm và 14,5mm của ta. Thì bộ đội của ta cũng bắt đầu được trang bị các loại vũ khí chống tăng cá nhân, nổi bật trong số đó là súng B40. Nguồn ảnh:QPVN
  Bắt đầu từ năm 1964, quân đội Mỹ và chư hầu đã bắt đầu sử dụng các thiết giáp M113 như một loại lá chắn di động cho bộ binh thoát khỏi hỏa lực đại liên 12,7mm và 14,5mm của ta. Thì bộ đội của ta cũng bắt đầu được trang bị các loại vũ khí chống tăng cá nhân, nổi bật trong số đó là súng B40. Nguồn ảnh:QPVN

Và sự xuất hiện của súng chống tăng B40 trên chiến trường Việt Nam đã khiến xe thiết giáp M113 trở thành "phế vật", cùng với đó là thất bại trong việc thực hiện chiến thuật thiết xa vận của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: QPVN.
 Và sự xuất hiện của súng chống tăng B40 trên chiến trường Việt Nam đã khiến xe thiết giáp M113 trở thành "phế vật", cùng với đó là thất bại trong việc thực hiện chiến thuật thiết xa vận của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: QPVN.

Nội chiến Tây Ban Nha: Trong cái rủi, có cái may

(Kiến Thức) - Diễn ra từ năm 1936 tới năm 1939 thì kết thúc, cuộc nội chiến Tây Ban Nha góp phần đưa lực lượng thân phát xít lên nắm quyền, đó là cơn ác mộng thực sự nhưng trong cái rủi, hóa ra lại có cái may...

Cuộc nội chiến kéo dài từ ngày 17/6/1936 và kết thúc vào ngày 1/4/1939 đã tàn phá nặng nề đất nước Tây Ban Nha, nhưng nghiêm trọng hơn là góp phần giúp đưa lực lượng phát xít lên nắm chính quyền. Nguồn ảnh: Wiki.
 Cuộc nội chiến kéo dài từ ngày 17/6/1936 và kết thúc vào ngày 1/4/1939 đã tàn phá nặng nề đất nước Tây Ban Nha, nhưng nghiêm trọng hơn là góp phần giúp đưa lực lượng phát xít lên nắm chính quyền. Nguồn ảnh: Wiki.

Giấc mộng tàu sân bay Nga: Tham vọng nhiều, làm chẳng bao nhiêu

(Kiến Thức) - Trong khi dự án Project 23000E còn chưa thấy đâu, người Nga lại tuyên bố phát triển tàu sân bay hạng nhẹ khiến giới chuyên gia ngán ngẩm.

Tờ Zvezda dẫn lời chuyên gia quân sự Vladimir Karnozov cho biết, Trung tâm nghiên cứu Nhà nước Krylov đang phát triển một tàu sân bay tiên tiến, song song với dự án hàng không mẫu hạm hạng nặng Project 23000E  Shtorm.

Trước đó, cuối tháng 6, Phó tư lệnh Hải quân Nga phụ trách về mua sắm Viktor Bursuk, nói rằng Hải quân Nga đang lên kế hoạch xây dựng một tàu sân bay mới để hoạt động cùng với hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov.

Đọc nhiều nhất

Tin mới