“Tạm biệt S-300, chào Antey-2500“: Nga-Iran ký thỏa thuận mới?

(Kiến Thức) - Nhiều tin đồn đoán dấy lên rằng, Nga và Iran sẽ ký một thỏa thuận chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa Antey-2500 thay vì S-300.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, ông Morteza Sarmadi cho Sputnik biết, Moscow và Tehran đang thảo luận về việc rút lại vụ kiện tụng liên quan tới việc Nga chưa giao hệ thống phòng không S-300 cho họ. 
"Chúng tôi đã đề cập tới vấn đề sửa đổi trong bản hợp đồng này. Mức giá mới cũng được đặt ra. Ngoài ra, chúng tôi còn thảo luận về cơ chế rút lại vụ kiện đó", ông Sarmadi nói.
Hệ thống tên lửa Antey-2500.
 Hệ thống tên lửa Antey-2500.
Còn báo Kommersant đưa tin, một khi vụ kiện được thu xếp ổn thỏa, Moscow và Tehran sẽ ký bản thỏa thuận bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa Antey-2500 (đây là hệ thống tên lửa tối tân của Nga được cải tiến từ hệ thống S-300 không còn sản xuất). Nhà sản xuất vũ khí hàng đầu Nga là Rosoboronexport từ chối đưa ra lời bình luận về việc này.
Năm 2007, theo một hợp đồng trị giá 800 triệu USD thì Nga sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran. Tuy nhiên, vào năm 2010, Tổng thống Nga hồi đó là ông Dmitry Medvedev đã hủy bỏ hợp đồng này do Tehran phải hứng chịu lệnh trừng phạt từ Liên Hiệp Quốc.
Hệ thống phòng không S-300 PMU-1.
Hệ thống phòng không S-300 PMU-1.
Sau đấy, Iran nộp đơn kiện chống lại Rosoboronexport lên Tòa án trọng tài quốc tế ở Geneva để đòi khoản bồi thường 4 tỷ USD.
Vào tháng 2/2015, Nga đã đề xuất bàn giao cho Iran hệ thống Antey-2500 thay vì S-300PMU-1. Sau khi nhóm thương thảo quốc tế và Tehran đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran, Tổng thống Nga Putin đã thay đổi lại quyết định của ông Medvedev.
Nếu kế hoạch bàn giao Antey-2500 được xác thực, Iran sẽ là quốc gia thứ ba nhận hệ thống tân tiến do Nga sản xuất.

Nga tiếp tục “quyến rũ” nước NATO mua tên lửa Antey-2500

(Kiến Thức) -Tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 12, Nga tiếp tục mời gọi Thổ Nhĩ Kỳ mua các tổ hợp tên lửa phòng không Antey-2500 của mình.

Vào tháng 9/2013, Ủy ban Điều hành Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã loại Công ty Rosoboronexport Nga ra khỏi danh sách các nhà thầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa trong chương trình vũ trang T-LORAMIDS của nước này.
Trong dịp Hội trợ công nghiệp Quốc phòng quốc tế lần thứ 12 (IDEF 2015) lần này có tới 700 công ty từ 46 quốc gia sẽ trưng bày các sản phẩm quốc phòng của mình. Trong đó riêng Thổ Nhĩ Kỳ (quốc gia thành viên NATO) có tới 265 công ty và Mỹ có 101 công ty, cùng với Đức, Anh và Pháp cũng có rất nhiều công ty tham gia.

Nga sắp cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Iran?

(Kiến Thức) - Không loại trừ khả năng Nga sẽ bán tên lửa phòng không S-300 cho Iran ngay khi Liên Hợp Quốc bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Tehran. 

Nhận định trên vừa được ông Igor Korotchenko, người đứng đầu Trung tâm Phân thích thương mại Vũ khí toàn cầu ở Moscow cho biết trên tờ Sputniknews ngày 3/4/2015.
Phân tích này đưa ra trong bối cảnh, các nhà đàm phán từ Iran, Mỹ và các cường quốc khác trên thế giới đã đạt được thỏa thuận vào hôm 2/4/2015 về khung thỏa thuận cuối cùng để hạn chế chương trình hạt nhân của chính quyền Tehran.

Ảnh QS ấn tượng tuần: tàu Gepard VN được lắp vũ khí

(Kiến Thức) - Cặp tàu Gepard 3.9 thứ hai của VN được lắp vũ khí, tàu sân bay thứ 2 của Nhật Bản, siêu hạm Leader lộ diện…là các ảnh quân sự ấn tượng tuần qua.

Anh QS an tuong tuan: tau Gepard VN duoc lap vu khi
 Một trong những hình ảnh quân sự ấn tượng nhất tuần qua – cặp tàu hộ vệ Gepard 3.9 thứ hai của Hải quân Nhân dân Việt Nam cơ bản đã hoàn thiện cấu trúc thân tàu với một phần thượng tầng, tàu đã được lắp bệ pháo AK-176M thế hệ mới. Tuy nhiên, việc bàn giao các tàu sẽ diễn ra vào năm 2017 thay vì năm 2016 như dự kiến trước đây do thiếu động cơ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới