Nga tiếp tục “quyến rũ” nước NATO mua tên lửa Antey-2500

(Kiến Thức) -Tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 12, Nga tiếp tục mời gọi Thổ Nhĩ Kỳ mua các tổ hợp tên lửa phòng không Antey-2500 của mình.

Vào tháng 9/2013, Ủy ban Điều hành Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã loại Công ty Rosoboronexport Nga ra khỏi danh sách các nhà thầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa trong chương trình vũ trang T-LORAMIDS của nước này.
Trong dịp Hội trợ công nghiệp Quốc phòng quốc tế lần thứ 12 (IDEF 2015) lần này có tới 700 công ty từ 46 quốc gia sẽ trưng bày các sản phẩm quốc phòng của mình. Trong đó riêng Thổ Nhĩ Kỳ (quốc gia thành viên NATO) có tới 265 công ty và Mỹ có 101 công ty, cùng với Đức, Anh và Pháp cũng có rất nhiều công ty tham gia.
Nga tiep tuc “quyen ru” nuoc NATO mua ten lua Antey-2500
Tổ hợp tên lửa phòng không Antey-2500 của Nga.
Đây cũng sẽ là cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ có thêm lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc chọn mua các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa. Vì trong năm 2013 tuy tuyên bố nhà thầu Trung Quốc thắng trong chương trình T-LORAMIDS nhưng do áp lực của Mỹ và NATO nên Thổ Nhĩ Kỹ đã hoàn kí kết hợp đồng mua tên lửa FD-2000.
Đến tháng 9/2014, Thổ Nhĩ Kỳ đã chọn giải pháp đưa các tùy chọn hệ thống tên lửa phòng không gồm FD-2000 Trung Quốc ở vị trí số một, sau đó tới hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ và cuối cùng là hệ thống tên lửa SMART do Tập đoàn liên doanh Pháp-Italy Eurosam sản xuất. Còn tên lửa phòng không Antey-2500 của Nga lại đang được phân vân xem xét. Song quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Không nản lòng với thất bại trước đây, nhân IDEF 2015 được tổ chức tại Istanbul từ ngày 5/5-8/5, Tập đoàn Rotech cùng công ty con Rosoboronexport tiếp tục đem sản phẩm tên lửa Antey-2500 tới chào hàng. Người đứng đầu phái đoàn công nghiệp quốc phòng Nga tại IDEF 2015 Anatoly Aksyonov tin rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ chọn mua Antey-2500 vẫn có những cơ hội.
Dự kiến phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng khi kết thúc đàm phán với các bên tham gia về vấn đề chuyển giao công nghệ cũng như các vấn đề quan trọng khác liên quan đến hệ thống tên lửa phòng không tầm xa. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua 12 tổ hợp tên lửa trong giai đoạn đầu tiên của dự án với số tiền khoảng từ 3,5 tỷ USD đến 4 tỷ USD.

Khám phá xe tăng lạ trong Bảo tàng Hà Nội

(Kiến Thức) - Chiếc xe tăng có hình dáng giống với mẫu M5 Stuart do Mỹ sản xuất được đặt trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội, nhưng không có chú thích.

Kham pha xe tang la trong Bao tang Ha Noi
 Hiện nay, trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội có một chiếc xe tăng lạ, không có biểu tượng nào trên thân hay chú thích từ bảo tàng. Quan sát kiểu dáng của mẫu tăng, có thể đoán định nó là thiết kế tăng hạng nhẹ M5 Stuart do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều khả năng nó thuộc sở hữu của Quân đội Pháp sử dụng trong giai đoạn 1946-1954. Hay nói cách khác, Mỹ đã viện trợ loại tăng này cho Pháp dùng trong cuộc xâm lược Việt Nam lần hai.

Tận mắt vận tải cơ C-295M thứ 3 dành cho Việt Nam

Chiếc vận tải cơ quân sự C-295M thứ ba mang số hiệu 8903 đã chính thức cất cánh lên đường từ Tây Ban Nha về Việt Nam. 

Tan mat van tai co C-295M thu 3 danh cho Viet Nam
 Theo hình ảnh được chia sẻ trên Airplane-pictures.net chiếc máy bay vận tải CASA C-295M thứ ba mang số hiệu 8903, đồng thời cũng là chiếc cuối cùng trong hợp đồng mua 3 máy bay vận tải loại này do công ty hàng không Airbus DS (thuộc Tập đoàn hàng không Airbus châu Âu) chế tạo cho Không quân Việt Nam, đã chính thức cất cánh lên đường về Việt Nam để tiến hành các thủ tục bàn giao cuối cùng.

Chiêm ngưỡng “dung nhan” tháp pháo siêu tăng T-14 Armata

(Kiến Thức) - Các trang mạng Nga đồng loạt đăng tải loạt bức ảnh rõ nét về tháp pháo của xe tăng T-14 Armata của Quân đội Nga sau một thời gian che giấu.

Chiem nguong
 Vào ngày hôm qua, các trang mạng Nga đồng loạt đăng tải một số bức ảnh rõ nét về siêu xe tăng T-14 Armata tối tân của Quân đội Nga. Các bức ảnh này đã cho thấy rõ kiểu dáng tháp pháo của xe tăng Armata – như vậy Armata sau cùng đã lộ rõ hoàn chỉnh toàn bộ hình dáng xe tăng (thân xe, tháp pháo) – điều mà báo chí thế giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực đồn đoán về nó trong nhiều năm qua. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới