Taliban rút khỏi thành phố Kunduz của Afghanistan

Phiến quân Taliban tuyên bố đang rút khỏi thành phố Kunduz và chỉ còn hiện diện tại khu vực ngoại ô.

Tân Hoa Xã cho biết ngày 13/10, phiến quân Taliban tuyên bố đang rút khỏi thành phố Kunduz - thủ phủ bang cùng tên ở miền Bắc Afghanistan vốn bị rơi vào tay lực lượng này một thời gian ngắn vào tháng trước.
Binh sỹ Afghanistan làm nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự ở thành phố Kunduz ngày 10/10. (Nguồn: THX/TTXVN)
Binh sỹ Afghanistan làm nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự ở thành phố Kunduz ngày 10/10. (Nguồn: THX/TTXVN) 
Trong một thư điện tử gửi giới truyền thông, người phát ngôn của lực lượng Taliban Zabihullah Mujahid nói rằng các tay súng rút lui để "tránh gây thêm thương vong cho dân thường".
Trong khi đó, theo quyền Tỉnh trưởng Kunduz Hamdullah Danishi, các khu chợ và cửa hàng trong thành phố này đã mở cửa trở lại, trong khi người dân đã có thể ra khỏi nhà.
Hiện các binh sỹ chính phủ đang tiếp tục chiến dịch truy quét những phần tử Taliban bị cho là vẫn ở trong thành phố.
Cảnh sát trưởng tỉnh Kunduz, Mohammad Qasim Jungulbagh khẳng định lực lượng an ninh Afghanistan đang kiểm soát toàn bộ thành phố chiến lược Kunduz.
Phiến quân Taliban chỉ còn hiện diện tại khu vực ngoại ô thành phố, trong đó chủ yếu ẩn náu tại quận Chahar Dara.
Ngày 28/9 vừa qua, Taliban đã tấn công Kunduz và chiếm giữ thành phố này trong ba ngày trước khi bị đẩy lui. Theo thống kê của Bộ Y tế công cộng Afghanistan, giao tranh đã khiến hơn 60 dân thường thiệt mạng và khoảng 800 người bị thương.
Cũng trong ngày 13/10, khoảng 70 phiến quân đã bị tiêu diệt và 40 người bị thương khi đụng độ nổ ra giữa lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân Taliban tại các khu vực Noghi, Qarabaaghi và Spandi, ở ngoại ô thành phố Ghazni, thủ phủ của tỉnh cùng tên.
Phó tỉnh trưởng tỉnh Ghazni Mohammad Ali Ahmadi cho biết trước đó một ngày, khoảng 2.000 tay súng Taliban đã tấn công thành phố Ghazni từ nhiều hướng, song nhanh chóng bị lực lượng an ninh đẩy lui.

Điều gì xảy ra sau cái chết của thủ lĩnh Taliban?

(Kiến Thức) - Cái chết của thủ lĩnh Taliban Mullah Omar có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh giành quyền lực nội bộ, đồng thời giúp IS tăng cường sức mạnh ở khu vực.

Omar Nessar - Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Afghanistan đương đại - nhận định, thông tin về cái chết của thủ lĩnh Taliban Mullah Omar có thể gây ra một "cú sốc" lớn đối với phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban nhưng lại giúp tăng cường đáng kể sức mạnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS trong khu vực.
Dieu gi xay ra sau cai chet cua thu linh Taliban?
Cái chết của thủ lĩnh tối cao Mullah Omar có thể dẫn đến tranh giành quyền lực trong nội bộ Taliban.  
Được biết, thông tin về cái chết của thủ lĩnh Mullah Omar được người phát ngôn Abudul Hassib Seddiqui của cơ quan an ninh Afghan tiết lộ. Ông Seddiqui cho biết: “Mullah Omar đã chết vì bệnh tật tại một bệnh viện ở Pakistan”.

Phiến quân IS dùng tiền mua chuộc chiến binh Taliban

(Kiến Thức) - Gần đây, phiến quân IS đang dùng tiền mua chuộc chiến binh Taliban ở Afghanistan "quay giáo, trở cờ" gia nhập nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo.

Tướng John Campbell, chỉ huy lực lượng quân sự tại khu vực phía đông bất ổn của Afghanistan, cho biết, phiến quân IS gần đây dùng tiền để mua chuộc nhiều chiến binh của phong trào Taliban ở Afghanistan.
“Lực lượng an ninh Afghanistan đang chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở nước này. IS đang dùng tiền mua chuộc chiến binh  Taliban”, Campbell phát biểu tại Viện Brookings ở Washington DC, Mỹ.

Pakistan không kích tiêu diệt 65 chiến binh Taliban

(Kiến Thức) - Pakistan đã tiến hành hai đợt không kích, tiêu diệt 65 chiến binh Taliban ở miền tây bắc nước này.

Hai đợt không kích của Pakistan tiêu diệt 65 chiến binh Taliban, phá hủy  kho chứa đạn ở miền tây bắc nước này.
Pakistan khong kich tieu diet 65 chien binh Taliban
Chiến đấu cơ F-16 của Không quân Pakistan. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới