Số phận bi thương của nàng công chúa Việt

Nàng công chúa Phất Kim vâng lời vua cha, đồng ý gả cho Ngô Nhật Khánh để bảo vệ đại cục. Tuy nhiên, số phận của nàng sau khi lấy chồng đã gặp phải những sóng gió, bất hạnh.

3 lần chúc rượu mở đầu cho một mối duyên tình

Nàng công chúa Phất Kim là con gái thứ ba của Đinh Tiên Hoàng. Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi.

Ngô Nhật Khánh chính là một lãnh đạo trong 12 sứ quân đó. Ngô Nhật Khánh người Đường Lâm (Hà Nội) là đồng hương và là bà con cùng một họ với Ngô Quyền.Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục viết: "Ngô Nhật Khánh là bà con của Ngô Tiên Chúa (tức Ngô Quyền). Trước kia, Ngô Nhật Khánh từng xưng là An Vương, cùng trong số mười hai sứ quân giữ đất tranh hùng.

Khi Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp được Ngô Nhật Khánh rồi, bèn lập mẹ của hắn làm Hoàng Hậu, hỏi em gái của hắn cho con mình là Nam Việt Vương Đinh Liễn, lại gả công chúa cho hắn nữa, thế mà Ngô Nhật Khánh vẫn không bớt oán hờn".

So phan bi thuong cua nang cong chua Viet
Ảnh minh hoạ

Sau khi ổn định đất nước, Đinh Tiên Hoàng đã tổ chức đám cưới với mẹ của Ngô Nhật Khánh. Trong đám cưới của mẹ mình với vua Đinh, ông tuy vẫn mang căm hờn nhưng miễn cưỡng với thuộc hạ đến dự lễ.

Trong bữa yến tiệc mừng cưới, vua Đinh đã sắp xếp cho cô con gái kiều diễm, xinh đẹp là Phất Kim đến chúc rượu y. Ngay lần đầu gặp mặt, Ngô Nhật Khánh đã ngỡ ngàng và si mê Công chúa. Trong lần chúc rượu thứ 2, hắn đã giả vờ để được nắm tay.

Sau 3 lần chúc rượu, họ Ngô táo tợn đặt vấn đề: "Ta muốn cùng nàng sum vầy gia thất, liệu nàng có bằng lòng không".

Tuy nhiên, Phất Kim vẫn có chút e ngại: "Cảm ơn Tướng quân đã có lòng hạ cố". Nói xong, bà rảo bước đi không ngoái đầu nhìn lại.

Thế nhưng buổi gặp mặt tốt đẹp và những ấn tượng ban đầu của cặp đôi đã khiến Đinh Tiên Hoàng nảy ra ý định khác. Ông biết rõ chuyện Nhật Khánh bề ngoài vui vẻ nói cười nhưng trong lòng ngấm ngầm tính chuyện khởi sự chống lại triều đình.

Vù vậy, Đinh Tiên Hoàng muốn gả công chúa Phất Kim để tăng thêm phần hoà hảo của Ngô Nhật Khánh, cũng như thu phục ông ta đứng về phía triều đình. Công chúa đồng ý kết duyên với Ngô Nhật Khánh, song không biết rằng dù tình thân hai nhà bền chặt đi chăng nữa thì Nhật Khánh vẫn nuôi chí phục thù, mong dựng lại cơ đồ cũ của nhà họ Ngô.

Bi kịch của nàng công chúa ngăn chồng làm phản

Thời gian đầu sau khi cưới, cuộc sống của công chúa rất hạnh phúc. Bản thân Ngô Nhật Khánh cũng ít nghĩ đến chuyện tạo phản.Tuy nhiên, một hôm nọ có lái buôn từ phương Bắc đến trao cho Ngô Nhật Khánh một phong thư. Xem xong, y cho vào miệng rồi nhai nuốt luôn.

Hai ngày sau, Nhật Khánh xin phép vua Đinh cấp 5 thuyền hộ tống mình và Công chúa đi kinh lý Ái Châu bằng đường thủy. Vua đồng ý.

So phan bi thuong cua nang cong chua Viet-Hinh-2

Tranh minh hoạ

Thuyền xuôi dòng Vân Sàng, qua Ngọc Thỏ cảng, vượt cửa Thần Phù rồi ra biển Đông. Ngồi trên thuyền, Phất Kim hỏi đi đâu. Lúc này, họ Ngô mới nói rằng mình sẽ sang cầu cứu vua Chiêm đồng thời hé lộ rằng người Tống sẽ giúp mình dẫn đường. Lúc đó Chiêm sẽ giúp đánh bằng đường thủy, Tống sẽ đánh đường bộ giúp Ngô Nhật Khánh tạo phản. Y vỗ về rằng không lâu sau Công chúa sẽ thành Hoàng hậu.

Biết chuyện, công chúa hết lời khuyên nhủ chồng. Bà rất đau đớn khi phát hiện ra chồng mình vẫn mang âm mưu làm phản. Bà lấy chồng theo chồng nhưng không vì thế mà phản bội cha ruột mình.

Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục viết: "Một hôm, sau khi nhận được mật thư của vua Chiêm thông báo sẵn sàng chu viện binh lính đánh Đại Cồ Việt, Ngô Nhật Khánh đem vợ chạy sang Chiêm Thành.

Tới cửa biển Nam Giới (tức là cửa Sót, nằm ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay), hắn rút dao bên mình ra, rạch mặt vợ mà kể tội: 'Cha mày đã lừa gạt để ức hiếp mẹ con ta. Ta có đâu lại vì mày mà bỏ qua tội ác của cha mày. Thôi, mày hãy trở về, ta sẽ một thân một mình đi tìm ai có thể cứu được ta đây'. Nói rồi, Ngô Nhật Khánh chạy sang Chiêm Thành".

Sau đó, công chúa Phất Kim được đưa về Hoa Lư chữa trị. Dù vết thương lành nhưng vết sẹo và nỗi tủi nhục trong lòng nàng thì in hằn mãi, không thể chữa khỏi. Quá tủi hổ và tuyệt vọng, Công chúa xuống tóc đi tu không lâu sau đó.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Một thời gian sau, Vua và Thái tử bị nghịch thần sát hại, triều đình trở nên rối ren, các đại thần dàn quân đánh nhau. Sau đó, Lê Hoàn lên ngôi vua để ổn định thế cục.

Biết tin Đinh Tiên Hoàng băng hà, Ngô Nhật Khánh cùng vua Chiêm Thành dẫn hơn 1000 chiến thuyết xuất chinh đánh Đại Cồ Việt.Thế nhưng, trên đường cùng quân Chiêm Thành sang đánh nước Việt bằng đường biển, đội quân này gặp phải trận phong bà, Ngô Ngô Nhật Khánh bị chết đuối. Chúa Chàm (tức vua Chiêm Thành) may được thoát nạn, thu nhặt tàn quân mà chạy về.

Nhận được tin, Công chúa càng thêm đau đớn và tủi nhục, bà nhảy xuống giếng nước lầu Vọng Nguyệt ở phía Tây Bắc kinh thành Hoa Lư mà tự vẫn. Ở đó, một ngôi đền đã được lập nên để tưởng nhớ nàng công chúa lá ngọc cành vàng mà cuộc đời đầy sóng gió, bi ai. Ngôi đền đó nay gọi là đền Thục Tiết công chúa.

5 mỹ nhân tuyệt sắc là tình địch của Nam Phương Hoàng Hậu

Không chỉ có Nam Phương Hoàng Hậu, Cựu hoàng Bảo Đại đa tình còn sở hữu một tình trường sôi nổi với vô số những bóng hồng.

Hoàng đế Bảo Đại (1913 - 1997), tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ. Ông là người con duy nhất của Hoàng đế Khải Định, là vị vua cuối cùng củatriều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng củachế độ quân chủtronglịch sử Việt Nam.

Dù đã cam kết sẽ thuỷ chung 1 vợ - 1 chồng với Nam Phương Hoàng Hậu nhưng thực tếvị Hoàng Đế phong lưu, đa tình nàyđã từng vướng vào lưới tình với vô số các mỹ nhân.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau

Là một người phong lưu, đào hoa, cuộc đời của Bảo Đại có vô số những bóng hồng

Nam Phương Hoàng Hậu – “Quốc sắc thiên hương" triều Nguyễn

Nam Phương Hoàng hậu (1914 - 1963), tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan. Bà là Hoàng Hậu cuối cùng của nhà Nguyễn và của chế độ phong kiến Việt Nam. Nam Phương Hoàng Hậu cũng được xem là người vợ chính thất của Vua Bảo Đại.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-2

Nam Phương Hoàng Hậu - nhan sắc tuyệt thế giai nhân đã từng khiến Vua Bảo Đại giải tán tam cung lục viện, chấp nhận sống 1 vợ - 1 chồng

Thị Lan xuất thân trong một gia đình công giáo có học thức và giàu có. Từ nhỏ Thị Lan đã được gia đình cho lên Sài Gòn học tập. Năm 12 tuổi, bà sang Pháp theo học trường nữ sinh danh tiếng Couvent des Oiseaux (Paris). Thị Lan trở thành một tượng đài của phái đẹp khi không chỉ có học thức cao mà còn sở hữu nét đẹp hoàn hảo.

Ở tuổi 20, Nam Phương Hoàng hậu có dáng người cao, mảnh khảnh, thanh thoát. Trong những bức hình cũ, bà thường diện trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng. Cũng chính vì điều này mà năm 1932, trong lần gặp đầu tiên, Vua Bảo Đại đã đem lòng yêu mến Thị Lan. Trong cuốn hồi ký Le Dragon d’Annam, Vua Bảo Đại đã viết: “"Cô Lan có một vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê".

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-3

Bà nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc mà còn bởi trí tuệ và học thức tuyệt vời

Sự cuồng si này đã khiến Vua Bảo Đại quyết cưới Thị Lan cho bằng được, bất chấp sự không đồng thuận của mẹ, bất chấp cả những khác biệt về tôn giáo khi mà Bảo Đại theo Phật còn Thị Lan theo Công giáo. Ông cũng đã sắc phong cho Thị Lan trở thành Hoàng Hậu ngay sau khi cưới, một trong những điều hiếm hoi trong lịch sử.Vua Bảo Đại đặt tên hiệu cho Thị Lan là Nam Phương Hoàng Hậu. Lý giải về cái tên này, Vua Bảo Đại có viết: "Tôi đã chọn tên trị vì cho bà hoàng hậu mới là Nam Phương, có nghĩa là hương thơm của miền Nam (Parfume du Sud) và tôi cũng ra một chỉ dụ đặc biệt cho phép bà được phục sức màu vàng - màu dành riêng cho Hoàng Đế". Điều đó cho thấy, Nam Phương Hoàng Hậu quả thật có sức hút mãnh liệt với Vua Bảo Đại, để ông sẵn sàng vì vợ làm những điều chưa từng có trong tiền lệ, trong đó có cả việc bãi bỏ tam cung lục viện, sống theo chế độ 1 vợ, 1 chồng.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-4

Bà được phong Hoàng Hậu ngay sau đám cưới với Vua Bảo Đại - một chuyện hiếm hoi trong lịch sử

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-5

Thế nhưng sau những năm tháng mặn nồng, Vua Bảo Đại vẫn phá bỏ lời thề với vợ để chạy theo những cuộc tình khác

Sau 10 năm chung sống hạnh phúc, Nam Phương Hoàng hậu sinh cho Bảo Đại 5 người con. Năm 1945, Bảo Đại thoái vị, ra Hà Nội làm cố vấn, đó cũng chính là giai đoạn đánh dấu cuộc hôn nhân của Nam Phương Hoàng Hậu gặp những biến cố. Cựu Hoàng Bảo Đại vướng vào lưới tình với vô số người đàn bà khác và Nam Phương Hoàng Hậu biết nhưng vẫn không nửa lời oán thán. Bà một mình sống tại cung An Định (Huế) để lo cho các con. Năm 1947, bà đưa các con sang Pháp định cư và dành năm tháng cuối đời ở nơi đất khách.

Bùi Mộng Điệp – “Thứ phi Phương Bắc”

“Thứ phi” Mộng Điệp tên thật là Bùi Mộng Điệp, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1924, nguyên quán Bắc Ninh, nhưng sau đó lên Hà Nội sống. Trước khi gặp Cựu hoàng Bảo Đại, bà Mộng Điệp từng có chồng và có con riêng.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-6

Thứ phi Mộng Điệp - người đàn bà đẹp đất Bắc làm say đắm bao nhiêu đấng mày râu, trong đó có Cựu Hoàng Bảo Đại

Sau khi thoái vị năm 1945, cựu hoàng Bảo Đại ra Hà Nội làm cố vấn. Lúc này Mộng Điệp được một trí thức Hà Nội là Nguyễn Đình Liên sắp xếp cho gặp Bảo Đại (lúc này là công dân Vĩnh Thụy) ở một sân tennis. Trước khi gặp Mộng Điệp, Cựu hoàng Bảo Đạiđã nghĩ rằng người duy nhất có thể “đốn ngã” trái tim mình chỉ có Nam Phương Hoàng Hậu. Thế nhưng, ông đã trúng tiếng sét ái tình và phải lòng Mộng Điệp ngay lập tức. Nếu Nam Phương Hoàng Hậu đại diện cho vẻ đẹp "chim sa, cá lặn", là lá“mẫu đơn” của phương Nam thì thứ phi Mộng Điệp lại là vẻ đẹp tiêu biểu của xứ Kinh Bắc làm đắm say biết bao nhiêu chàng trai. Cũng vì gặp Mộng Điệp mà Bảo Đại đã quyết định "nuốt" lời hứa "một vợ một chồng" đã từng thề sắc son với Nam Phương Hoàng Hậu.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-7

Mộng Điệp và Cựu Hoàng Bảo Đại

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-8

Cùng chung sở thích nên bà Mộng Điệp thường xuyên cùng Cựu hoàng Bảo Đại đi săn bắn

Bà sinh cho Bảo Đại 2 người con trai và 1 người con gái. Thế nhưng cũng giống như Nam Phương Hoàng Hậu, chỉ sau một thời gian, Bảo Đại đã chạy theo tiếng gọi của những bóng hồng khác, bỏ bà sống cô độc một mình ở đất khách quê người. Dẫu quãng thời gian chung sống với cựu hoàng Bảo Đại chỉ kéo dài vài năm, nhưng bà Mộng Điệp được cho là người có vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời cựu hoàng. Sau này không còn sống cùng Bảo Đại nhưng bà Mộng Điệp vẫn chăm lo việc thờ cúng tổ tiên nhà Nguyễn, đúng với phận sự của một vương phi thực sự. Bà lần lượt mất đi 3 người con trai (bao gồm 1 con với chồng cũ và 2 con trai với vua Bảo Đại), con gái lấy chồng và sống xa gia đình, những ngày cuối đời, bà sống cô độc một mình trên đất Pháp và qua đời vì bệnh tim.

Lý Lệ Hà – Kỹ nữ lừng danh Hà Thành

Lý Lệ Hà xuất thân từ vùng đất Hải Phòng và nhanh chóng nổi tiếng trong giới buôn phấn bán hương nơi đây. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Lệ Hà chuyển lên Hà Nội sinh sống ở phố Khâm Thiên, nơi tập trung nhiều nhất các vũ trường lúc bấy giờ và trở thành niềm khao khát của nhiều nam giới lúc bấy giờ.

Vào năm 1938 - 1939, cuộc thi hoa khôi đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức tại Hà Đông. Những cô gái tham dự không phân biệt tuổi tác, nhưng với điều kiện là phải mặc áo lụa Hà Đông. Lệ Hà đã tham dự cuộc thi nhan sắc và đoạt giải Hoa khôi. Điều này đã khiến cho cái tên Lý Lệ Hà càng nổi hơn bao giờ hết.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-9

Lý Lệ Hà là nhân tình đã nhận được bức thư gửi từ Nam Phương Hoàng Hậu - người vợ chính thất của Cựu Hoàng Bảo Đại

Vũ nữ Lý Lệ Hà đã quyến rũ ông hoàng Bảo Đại vào những năm 1940. Mặc dù lúc đó đã có chồng nhưng Lý Lệ Hà vẫn tiến tới với cựu hoàng Bảo Đại. Với nhan sắc và cả kinh nghiệm tình trường dạn dày của mình, Lệ Hà liên tục có các chiêu "tấn công", khiến Bảo Đại luôn bị động, lúng túng và gục ngã vô điều kiện.

Chuyện tình của vũ nữ Lý Lệ Hà và cựu hoàng Bảo Đại liên tục xuất hiện trên các mặt báo vào những năm 1940. Cô vũ nữ và ông hoàng lúc nào cũng "dính" chặt lấy nhau. Đêm đêm họ đi dạo, ăn nhậu, lui tới các nơi ăn chơi, tiệm nhảy bất chấp dị nghị của mọi người xung quanh đang sống khắc khổ đạm bạc...

Quãng thời gian này, người vũ nữ dốc hết tiền tiết kiệm để Bảo Đại có thể chi tiêu một cách thoải mái. Thế mới biết rằng, trong lòng Lý Lệ Hà, mối tình với Bảo Đại không chỉ là cơn gió thoảng mà cũng thực sự sâu nặng. Sự mê đắm của cặp đôi này đã khiến cho Nam Phương Hoàng Hậu gửi một lá thư cho cô và trở thành một trong những màn “đánh ghen” đắt giá nhất trong lịch sử.

Mê đắm nhau như vậy nhưng cuối cùng, Lý Lệ Hà cũng cùng chung số phận như những người phụ nữ từng đi qua đời Bảo Đại trước đó. Ông tiếp tục rời bỏ Lý Lệ Hà để theo đuổi mối tình bên những người đàn bà khác.

Sau này, Lý Lệ Hà đã sang Pháp, kết hôn với một người bản địa và sống tại một làng ngoại thành Paris. Lý Lệ Hà cũng không gặp lại đức vua Bảo Đại lần nào nữa từ khi sống ở đất Pháp.

Hoàng Tiểu Lan – người tình mang 2 dòng máu

Hoàng Tiểu Lan chính là bóng hồng đã khiến cho Cựu hoàng rời bỏ tuyệt sắc giai nhân Lý Lệ Hà. Ngay khi cùng Lý Lệ Hà sống lưu vong tại Hong Kong, ông đã có thêm người phụ nữ tên Hoàng Tiểu Lan, bà còn tên khác là Jenny Woong, vũ nữ Trung Hoa lai Pháp. Ông chung sống không hôn thú với Hoàng Tiểu Lan và có được một người con gái.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-10

Hoàng Tiểu Lan - người tình mang hai dòng máu Trung Hoa lai Pháp

Cựu hoàng Bảo Đại quen biết với cô gái này trong khoảng thời gian giữa những năm 1946 – 1950.Thông tin được ghi chép lại về người tình ngoại quốc này của cựu hoàng không nhiều. Cuộc sống sau này của bà không rõ ràng, nhưng theo nhiều nguồn tài liệu, trong lúc Bảo Đại về nước làm Quốc trưởng, ông đã đem bà Hoàng Tiểu Lan theo cung. Ông xây riêng cho bà một biệt thự tại Đà Lạt, giống với Nam Phương Hoàng Hậu, bà Mộng Điệp và bà Phi Ánh. Sau đó, thông tin cũng như tung tích của bà không được nói đến nữa.

Phi Ánh – “Thứ phi Đà Lạt”

Bà Phi Ánh xuất thân trong một gia đình tử tế và giàu có với nhiều nhà cửa và biệt thự tại Huế. Bà cũng vốn nổi tiếng là một nhan sắc tuyệt trần.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-11

Bà Phi Ánh - "Thứ Phi Đà Lạt" của Cựu hoàng Bảo Đại

Năm 1949, được tin cựu hoàng Bảo Đại trở về nước lại lên ngay Đà Lạt, ông Phan Văn Giáo đã xuống tận phi trường Liên Khương đón vua Bảo Đại và giới thiệu Phi Ánh cho ông. Khi nhắc đến Đà Lạt và những câu chuyện liên quan đến những bà thứ phi của cựu hoàng Bảo Đại, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân rất vui và kể lại rành mạch. Bà Lê Thị Phi Ánh người trắng trẻo, cao ráo, mũi cao, mắt sáng, đẹp nhất trong bốn cô "phi". Đang lúc buồn, gặp Phi Ánh, Bảo Đại phải lòng ngay.

Là một "Thứ phi" của Cựu hoàng, giống với những người khác, bà được tặng một căn biệt thự tại Đà Lạt. Được biết. Căn biệt thự của bà Phi Ánh được xây theo kiến trúc Tây Ban Nha đặc trưng, thể hiện sự "sủng ái" đặc biệt mà Bảo Đại dành cho bà lúc này, khác hẳn với kiến trúc kiểu Pháp phổ biến lúc bấy giờ.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-12

Với cá tính mạnh, bà Phi Ánh đã tạo một sức hút kỳ lạ với Bảo Đại

Bà Phi Ánh đã sinh cho vua Bảo Đại được 2 người con. Người con gái là Nguyễn Phước Phương Minh, sinh năm 1950 và qua đời tại Mỹ năm 2012. Người con trai là Nguyễn Phước Bảo Ân, sinh năm 1951 tại Đà Lạt. Sau khi Bảo Đại rời khỏi Việt Nam, bà ở lại đất nước, đi bước nữa nhưng không có được hạnh phúc. Bà sống tại Việt Nam và mất vì bệnh ung thư tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1986.

Monique Baudot – người vợ cuối cùng lúc cơ hàn

Monique là công dân Pháp, sinh năm 1946 tại Lorraine, kém Bảo Đại 33 tuổi. Cùng với Nam Phương Hoàng Hậu, bà là người vợ chính thức, chính danh thứ 2 của Bảo Đại. Bà đến với Bảo Đại khi ông không còn gì trong tay. Lịch sử ghi chép rằng, bà Monique Baudot là hầu gái, làm công việc dọn phòng tại tòa cao ốc nơi mà Cựu hoàng thuê để ở những ngày cuối đời khi đã không còn tài sản. Khi biết được Bảo Đại chính là một "ông vua lưu vong" bệnh tật, không người chăm sóc, cô đã quyết định ở bên, chăm sóc và bầu bạn với ông suốt mấy chục năm cuối đời.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-13

Monique là công dân Pháp, sinh năm 1946 tại Lorraine, kém Bảo Đại 33 tuổi là người vợ chính thức thứ 2 của Bảo Đại

Họ chính thức làm đám cưới vào năm 1972 và có giấy hôn thú. Bảo Ðại vào đạo Thiên Chúa, có tên thánh là Jean-Robert. Khi kết hôn với cựu hoàng Bảo Đại bà đổi tên thành: Princess Monique Vĩnh Thụy. Họ chung sống hòa thuận, hạnh phúc bên nhau nhưng cả hai không có con. Cựu hoàng Bảo Đại qua đời vào 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Quân y viện Val-de-Grâce, hưởng thọ 85 tuổi. Sau khi chồng qua đời, hiện bà Monique vẫn còn cất giữ rất nhiều tài liệu và kỷ vật quan trọng về nhà Nguyễn.

5 my nhan tuyet sac la tinh dich cua Nam Phuong Hoang Hau-Hinh-14

Khi biết được Bảo Đại chính là một "ông vua lưu vong" bệnh tật, không người chăm sóc, cô đã quyết định ở bên, chăm sóc và bầu bạn với ông suốt mấy chục năm cuối đời.

Có thể nói, Vua Bảo Đại sinh thời trong khoảng thời gian mà lịch sử nước nhà và lịch sử thế giới có đầy biến cố, cuộc đời và sự nghiệp của ông đầy trắc trở. Nhưng trong tình trường, ông lại là người vô cùng đào hoa khi có vô số những người đàn bà đi ngang đời và đa phần đều là những tuyệt sắc giai nhân lúc bấy giờ.

Trâu lửa, rắn độc và những "đội quân lạ lùng" trong nghìn năm sử Việt

Mèo đánh trận, trâu lửa phá vòng vây của kẻ thù, rắn độc khiến giặc khiếp sợ là những "đội quân kỳ lạ" trong quá khứ.

Bị bao vây không còn đường thoát thân, Nguyễn Hữu Cầu cho buộc giẻ tẩm nhựa thông vào đuôi trâu và châm lửa đốt. Đàn trâu lửa điên cuồng lao thẳng vào hàng ngũ quân Trịnh, húc và dẫm đạp dữ dội làm rối loạn đối phương. Lợi dụng thời cơ, Nguyễn Hữu Cầu tung quân chủ lực ra đánh khiến quân Trịnh tan vỡ.

Thầy giáo nào là nhà tiên tri số 1 trong lịch sử Việt Nam ?

Ông là một nhà giáo nổi tiếng thời kỳ Nam - Bắc triều (Lê - Mạc phân tranh) với tính tình cương trực, mạnh mẽ cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam.

Thay giao nao la nha tien tri so 1 trong lich su Viet Nam ?

Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam-Bắc triều (Lê-Mạc phân tranh) cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam. Ông được dân gian truyền tụng và suy tôn là nhà tiên tri số 1 của Việt Nam. Người Trung Hoa thì coi ông là "An Nam lý số hữu Trình tuyền".

Đọc nhiều nhất

Tin mới