Singapore từ chối đề nghị của Malaysia về tranh chấp lãnh hải

Malaysia đề nghị hai nước cùng dừng việc đưa tàu thuyền vào khu vực lãnh hải tranh chấp song Singapore đã bác bỏ điều này khiến tình hình trở nên phức tạp.

Tranh chấp lãnh hải giữa Malaysia và Singapore liên quan đến khu vực ngoài khơi cảng Tuas tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Singapore đã bác đề nghị hai nước dừng việc đưa tàu thuyền vào khu vực tranh chấp của Malaysia, Straits Times đưa tin.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Singapore cho biết Singapore sẵn sàng thảo luận về tranh chấp với Malaysia trên tinh thần xây dựng và giữ gìn mối quan hệ song phương giữa hai nước. Song, Singapore không đồng ý với đề xuất từ phía Malaysia.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah thông qua cao ủy Singapore tại Kuala Lumpur đề xuất rằng, hai nước cùng dừng việc đưa tàu thuyền vào khu vực tranh chấp từ 0h ngày 8/12, trong khi chờ quá trình thảo luận về vấn đề giữa hai nước.
Nguồn gốc căng thẳng
Ngày 25/10, chính phủ Malaysia ra thông báo mở rộng đường giới hạn cảng Johor Baru, bang Johor nằm giữa eo biển Johor, khu vực ngăn cách giữa Malaysia và Singapore. Việc mở rộng này chồng lấn lên khu vực do Singapore kiểm soát. Chính phủ Singapore phản đối mạnh mẽ điều này và tàu thuyền Malaysia bắt đầu xâm phạm lãnh hải của Singapore.
Singapore tu choi de nghi cua Malaysia ve tranh chap lanh hai
 Tàu chính phủ Malaysia (trái) và tàu cảnh sát biển Singapore (phải) trên khu vực tranh chấp. Ảnh: Straitstimes.
Hôm 4/12, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã gọi điện cho người đồng cấp ở Malaysia yêu cầu tàu thuyền của họ rời khỏi khu vực tranh chấp và ngừng việc xâm phạm lãnh hải Singapore.
Bộ trưởng Balakrishnan nhấn mạnh thông báo mở rộng giới hạn của Malaysia vượt quá yêu sách về lãnh hải mà Malaysia công bố trong bản đồ năm 1979, dù chính phủ Singapore chưa bao giờ đồng ý điều này. Singapore yêu cầu Malaysia kiềm chế không thực hiện thêm bất kỳ hành động đơn phương nào, sửa đổi thông báo và tôn trọng chủ quyền của Singapore.
Cũng trong ngày 4/12, bộ trưởng giao thông Singapore và Malaysia đã có cuộc điện đàm về vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa hai nước. Phía Malaysia cho biết muốn đòi lại không phận phía nam Johor, khu vực đã giao cho Singapore kiểm soát từ năm 1974.
Ngày 6/12, Singapore cũng đưa ra thông báo mở rộng đường giới hạn ở cảng Tuas để kiểm soát khu vực phía đông cảng Johor Baru, Malaysia. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah đã lên tiếng phản đối tuyên bố này.
Singapore cảnh báo nghiêm khắc
Hôm 7/12, 3 tàu chính phủ Malaysia vẫn ở khu vực tranh chấp dù phía Singapore nhiều lần đưa ra cảnh báo yêu cầu rời khỏi khu vực. Phía Singapore cho biết các tàu Malaysia đã thực hiện ít nhất 14 lần xâm phạm lãnh hải Singapore kể từ ngày 24/11.
Trong một thông báo trên facebook vào ngày 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cảnh báo các tàu Malaysia nên tránh xa lãnh hải Singapore, sự xâm phạm của họ là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Singapore.
“Lực lượng an ninh của chúng tôi đã hành động với sự kiềm chế dù phía Malaysia liên tục xâm phạm và khiêu khích. Người Singapore rất yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng tôi đặc biệt cảnh báo những người vi phạm nên rời khỏi lãnh hải chúng tôi”, Bộ trưởng Ng Eng Hen viết trên trang cá nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết thêm tàu hải quân và cảnh sát biển Singapore đã tuần tra khu vực ngoài khơi cảng Tuas hơn 20 năm qua. “Không biết từ đâu, các tàu Malaysia tuyên bố vùng biển này là của họ và liên tục xâm nhập trái phép kể từ tháng 11”, Bộ trưởng Ng Eng Hen nói.
Singapore yêu cầu Malaysia trở về nguyên hiện trạng trước ngày 25/10 nhằm tránh leo thang căng thẳng không đáng có. Các bộ trưởng thương mại, công nghiệp Singapore kêu gọi phía Malaysia bình tĩnh và hoan nghênh cuộc đàm phán giữa hai nước để giải quyết vấn đề một cách hòa bình.
Tranh chấp lãnh hải giữa Singapore và Malaysia đã kéo dài trong nhiều thập niên nhưng vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Tranh chấp giữa hai nước lắng xuống từ năm 1999 sau một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ hai nước vào năm 1995.
Tuy nhiên, tuyên bố mở rộng đường giới hạn cảng Johor Baru của Malaysia vào ngày 25/10 đã khiến căng thẳng bùng phát trở lại.

Cảnh báo về Fentanyl- loại ma túy mới cực nguy hiểm

Các trang web đen từ lâu đã là một điểm nóng được các đại lý thuốc ma tuý sử dụng để buôn bán đủ loại chất cấm, từ cần sa đến ma túy đá.Nhưng có một chất mà ngay cả người dùng ma túy trực tuyến cũng đang rất băn khoăn cân nhắc: Fentanyl.

Canh bao ve Fentanyl- loai ma tuy moi cuc nguy hiem
 Fentanyl còn được gọi là " thuốc xác sống" vì nó mạnh hơn heroin từ 30 đến 50 lần, và mạnh gấp 100 lần so với morphine mà giá rất rẻ. Ảnh minh họa.
Theo The Guardian, các nhà cung cấp thuốc lớn trên web đen gần đây đã bắt đầu tự nguyện cấm giao dịch nhóm thuốc giảm đau opioid tổng hợp, vì cho rằng nó quá nguy hiểm.

Điều ít biết về Bộ trưởng điển trai, trẻ nhất lịch sử Malaysia

(Kiến Thức) - Ở tuổi 25, Syed Saddiq Abdul Rahman được Thủ tướng Mahathir Mohamad bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia. Thân thế của vị bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia này đang được dư luận hết sức quan tâm.

Ngày 3/7, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad công bố các nhân sự mới bổ nhiệm cho nội các của ông, trong đó có Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Syed Saddiq Abdul Rahman. Ảnh: The Star.
 Ngày 3/7, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad công bố các nhân sự mới bổ nhiệm cho nội các của ông, trong đó có Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Syed Saddiq Abdul Rahman. Ảnh: The Star.

Ở tuổi 25, ông Syed Saddiq Abdul Rahman trở thành vị bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia. Quyết định của Thủ tướng Mahathir Mohamad khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và tò mò về thân thế của vị bộ trưởng tuổi trẻ tài cao này. Ảnh: The Coverage.
Ở tuổi 25, ông Syed Saddiq Abdul Rahman trở thành vị bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia. Quyết định của Thủ tướng Mahathir Mohamad khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và tò mò về thân thế của vị bộ trưởng tuổi trẻ tài cao này. Ảnh: The Coverage.

Được biết, tân Bộ trưởng Syed Saddiq sinh ngày 6/12/1992 tại Pulai, Johor, trong một gia đình trung lưu. Ảnh: Twitter.
Được biết, tân Bộ trưởng Syed Saddiq sinh ngày 6/12/1992 tại Pulai, Johor, trong một gia đình trung lưu. Ảnh: Twitter.

Ông Syed Saddiq từng theo học tại trường Đại học Quân đội Hoàng gia (RMC) ở Sungai Besi và có bằng cử nhân luật của Đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM). Ảnh: Malaymail.com
Ông Syed Saddiq từng theo học tại trường Đại học Quân đội Hoàng gia (RMC) ở Sungai Besi và có bằng cử nhân luật của Đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM). Ảnh: Malaymail.com

Trong thời gian là sinh viên, ông Syed Saddiq từng nhận được giải thưởng Diễn giả xuất sắc nhất Châu Á trong giải vô địch tranh biện Asian British Parliamentary (ABP). Ảnh: tedxyouthkl.com
 Trong thời gian là sinh viên, ông Syed Saddiq từng nhận được giải thưởng Diễn giả xuất sắc nhất Châu Á trong giải vô địch tranh biện Asian British Parliamentary (ABP). Ảnh: tedxyouthkl.com

Năm 2017, ông Syed Saddiq đã từ chối học bổng của trường Đại học Oxford (Anh) để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chính trị. Ảnh: CNA
Năm 2017, ông Syed Saddiq đã từ chối học bổng của trường Đại học Oxford (Anh) để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chính trị. Ảnh: CNA

Ông Syed Saddiq bắt đầu nổi lên trong chính trường Malaysia vào năm 2016 khi cùng 24 thanh niên khác thành lập nhóm mang tên “Thay đổi do Thế hệ trẻ dẫn dắt” vốn phản đối việc cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục nắm quyền sau bê bối liên quan đến Quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ảnh: NST.
Ông Syed Saddiq bắt đầu nổi lên trong chính trường Malaysia vào năm 2016 khi cùng 24 thanh niên khác thành lập nhóm mang tên “Thay đổi do Thế hệ trẻ dẫn dắt” vốn phản đối việc cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục nắm quyền sau bê bối liên quan đến Quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ảnh: NST.

Năm 2018, Syed Saddiq trở thành nghị sĩ Quốc hội ở tuổi 25 và mới đây được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia. Ảnh: beritadaily.com.
 Năm 2018, Syed Saddiq trở thành nghị sĩ Quốc hội ở tuổi 25 và mới đây được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia. Ảnh: beritadaily.com.

Ông Syed Saddiq có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với Thủ tướng Mahathir. Ảnh: Says.com.
Ông Syed Saddiq có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với Thủ tướng Mahathir. Ảnh: Says.com.

Được biết, tài khoản Instagram của Bộ trưởng Syed Saddiq có hơn 987.000 người theo dõi. Ông còn là người điều hành các phần hỏi đáp trực tuyến trên Facebook để lắng nghe và tiếp cận với mọi băn khoăn, thắc mắc của các công dân trẻ Malaysia ở mọi lĩnh vực đời sống. Ảnh: Says.com.
Được biết, tài khoản Instagram của Bộ trưởng Syed Saddiq có hơn 987.000 người theo dõi. Ông còn là người điều hành các phần hỏi đáp trực tuyến trên Facebook để lắng nghe và tiếp cận với mọi băn khoăn, thắc mắc của các công dân trẻ Malaysia ở mọi lĩnh vực đời sống. Ảnh: Says.com.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Mahathir Mohamad tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia tháng 5/2018 (Nguồn: THĐT)

Mẹ đơn thân giết con đẻ để chứng minh tình yêu với sinh viên triết học

Yêu mù quáng, người mẹ này đã nhiều lần tìm cách giết hại chính con ruột của mình theo yêu cầu của nhân tình để có thể giữ chân hắn. Tuy nhiên, kết cục mà cô nhận được là con chết, người tình xua đuổi trong khi bản thân phải ngồi tù đến hết đời.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi yêu mù quáng sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới