Sau vụ Crimea, Mỹ lo sợ mất quyền kiểm soát toàn cầu

(Kiến Thức) - Giáo sư Noam Chomsky nhận định, các nhà lãnh đạo hàng đầu Mỹ có rất nhiều lo ngại về Crimea. Tuy nhiên, lo lắng này chủ yếu là sợ mất quyền kiểm soát toàn cầu.

Trong bài viết gần đây đăng trên trang alternet.org, nhà nghiên cứu chính trị kiêm Giáo sư đại học của Mỹ Noam Chomsky chỉ ra, Mỹ đã vạch ra các đường vạch đỏ một cách kiên cố ở các vùng biên giới tiếp giáp với Nga. Tuy nhiên, Nga đã sáp nhập vùng đất Crimea vốn trước thuộc về Ukraine. Do vậy, điều này vô hình đã vượt qua giới hạn mà phía Washington đặt ra.
Theo đó, ở một phần nội dung bài viết của mình, chuyên gia Chomsky còn lấy các ví dụ khác nhau để phân tích tính chất nghiêm trọng của vụ sáp nhập đó. Ngoài ra, ông cũng cho hay, các nhà bình luận đang so sánh các sự kiện gần đây ở Ukraine với cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962.
Binh sĩ Nga ở Crimea.
 Binh sĩ Nga ở Crimea.
Lật lại lịch sử, Giáo sư Chomsky rút ra nhận xét rằng, trật tự thế giới đã không bị đảo lộn ngay cả khi Anh và Mỹ tấn công Iraq, một trong những sự kiện quốc tế được cho là tồi tệ nhất trong chính trường thế giới. Giáo sư Chomsky lý giải điều này như sau: “Dường như, việc làm trên của Anh và Mỹ ở Iraq vẫn chưa vượt qua các giới hạn đỏ của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, với quyết định sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga và cả những tham vọng của Tổng thống Putin ở Ukraine, các động thái trên đã nằm quá giới hạn của người Mỹ”.
Ông thể hiện suy đoán của mình trong các câu tiếp như sau: “Các vạch đỏ được Mỹ đặt kiên cố ở biên giới với Nga. Vì thế, các tham vọng của Nga đối với khu vực sân sau của Mỹ vi phạm trật tự thế giới và gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine như hiện nay”.
Người dân Crime ăn mừng khi trở về với "đất mẹ" Nga.
 Người dân Crime ăn mừng khi trở về với "đất mẹ" Nga.
Theo quan điểm của giáo sư Chomsky, ông đã vạch ra các điểm bắt đầu và kết thúc của các vạch đỏ của Mỹ. Rất nhiều quốc gia được phép thiết lập những vạch đỏ ở biên giới của họ, nơi trong thực tế, Mỹ đã tự đặt vạch riêng của họ. Tuy nhiên, đó không phải là Iraq, mà thực tế là Iran, quốc gia Mỹ đe dọa tấn công.
Ngoài ra, trong ấn phẩm gần đây nhất trên chuyên trang An ninh Quốc tế thuộc Trung tâm Khoa học và các vấn đề đối ngoại của Đại học Harvard, Giáo sư Đại học Oxford Yuen Foong Khong đã giải thích về khái niệm quyền kiểm soát toàn cầu của Mỹ như sau: "Lợi ích sống còn của Mỹ là để ngăn chặn quyền bá chủ thù địch trong việc thống trị bất cứ khu vực lớn trên thế giới”. Hiểu rộng hơn chút nữa, khái niệm trên có thể mang hàm ý rằng, Mỹ cần “duy trì ưu thế của mình trong việc duy trì hoà bình và ổn định”.

Lý do Ukraine không thể khuất phục người ủng hộ gia nhập Nga?

(Kiến Thức) - Kiev vẫn cố né tránh trả lời những câu hỏi khó liên quan tới cuộc cách mạng tháng Hai và tình hình tiếp theo sau đó đang diễn ra trong nước, nên căng thẳng cứ ngày một leo thang.

Tổng giám đốc điều hành hãng thông tấn Russia Today, ông Dmitry Kiselyov, cho rằng chính phủ lâm thời Kiev sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi hóc búa đối với họ để thực hiện một cuộc đối thoại có ý nghĩa với các đối thủ chính trị của họ.
 

Báo Tây: vì Crimea, Nga có thể can thiệp quân sự Ukraine

(Kiến Thức) - Báo chí phương Tây nhận định rằng, để giải quyết tình trạng thiếu hụt điện nước đang ngày càng trầm trọng ở bán đảo Crimea, có thể Nga lại khởi động cuộc tấn công quân sự vào Ukraine.

Tại thời điểm hiện tại, Crimea chính thức thuộc về Liên bang Nga, tuy nhiên nơi này vẫn phải phụ thuộc vào các vùng đất liền của Ukraine, đặc biệt là nguồn cung cấp điện và nước. Do đó, lực lượng Nga có thể sớm phải “nhờ” tới cuộc tấn công quân sự để nắm quyền kiểm soát các đường ống dẫn (điện hay nước) nối theo hướng về Crimea. Chưa kể, một khi công tác xây dựng hai cây cầu bắc qua eo biển Kerch để nối với bán đảo Crimea hoàn tất, Nga dễ dàng “vươn tay” tới tận Transnistria, khu vực ly khai nằm ở phía đông của Moldova.
Lưu lượng nước chảy qua khu vực kênh đào Bắc Crimea để đổ vào bán đảo này hiện chỉ còn dưới 60% so với thời kỳ trước khi sáp nhập vào Liên bang Nga. Crimea phụ thuộc khoảng 80% vào lượng nước cung cấp từ khu vực đất liền của Ukraine, và phần lớn diện tích đất của nơi này phục vụ cho ngành nông nghiệp. Tình trạng thiếu thốn nước có thể gây ảnh hưởng tới mùa vụ năm nay, thậm chí dẫn tới hoang hóa một phần diện tích đất của Crimea.

Nhiều thành phố Ukraine muốn gia nhập Cộng hòa tự trị Crimea

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Ria Novosti hôm nay đưa tin, đại diện của ba thành phố miền nam của Ukraine bày tỏ sẵn sàng gia nhập vào Cộng hòa tự trị Crimea.

Thông tin này được đưa ra bởi Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao nước cộng hòa tự trị Crimea, ông Serhiy Tsekov. Theo đó, ba thành phố - Mykolaiv, Kherson và Odessa – đã chủ động gọi cho chính quyền ở Crimea để bày tỏ mong muốn của mình, Tuy nhiên, họ cũng lưu ý, nguyện vọng này của họ sẽ được thực hiện nếu quyền tự chủ của họ được mở rộng sau cuộc trưng cầu ý dân.
Cảnh người dân Crimea biểu tình bên ngoài tòa thị chính.
 Cảnh người dân Crimea biểu tình bên ngoài tòa thị chính.
“Chúng tôi đã nhận các cuộc gọi từ đại diện của các cơ quan hành chính của ba thành phố là Mykokaiv, Kherson và Odessa. Qua các cuộc trao đổi, họ mong muốn gia nhập vào Crimea của chúng ta”, ông Tsekov nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới