Sập sàn bê tông The Metropole Thủ Thiêm: Biết gì về Xây dựng Central?

Người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Central là ông Trần Quang Tuấn. Dù mới thành lập nhưng doanh nghiệp này đã thi công nhiều dự án lớn tại các tỉnh, thành.

Ngày 14/9, báo chí đưa tin, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM điều tra nguyên nhân sự cố sập sàn bê tông công trình tại dự án The Metropole Thủ Thiêm chiều ngày 11/9.
Đại diện Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land, đơn vị phát triển dự án) cho biết sự cố không gây thiệt hại về người. Dự án thi công tòa tháp do Công ty CP Xây dựng Central thi công.
Sap san be tong The Metropole Thu Thiem: Biet gi ve Xay dung Central?
 Sập sàn bê tông công trình tại dự án The Metropole Thủ Thiêm được lan truyền trên mạng.
Tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP Xây dựng Central được thành lập vào năm 2017, có trụ sở tại 204/9 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp này là 100 tỷ đồng.
Người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Central là ông Trần Quang Tuấn.
Sap san be tong The Metropole Thu Thiem: Biet gi ve Xay dung Central?-Hinh-2
Ban lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Central. (Ảnh chụp màn hình).  
Central cung cấp dịch vụ tổng thầu, thiết kế, thi công và hoàn thiện dự án trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Dù mới thành lập nhưng Central đã trúng thầu nhiều hợp đồng lớn. Một số dự án nổi bật có thể kể đến như: The Global City, Astral City, Masteri Centre Point, Empire City (TP.HCM), Venezia Beach Hồ Tràm, Nhà máy sản xuất container Hòa Phát (Bà Rịa - Vũng Tàu)...
Ngoài ra, Central cũng thi công một số dự án khác như Văn phòng Công ty Thế Giới Di Động, Văn phòng ETown 5 của Cơ Điện lạnh REE, Triều Châu Hotel, Trường liên cấp Edison, Nhà máy bao bì nhựa Thành Phú, Tropicana Nha Trang (Beau Rivage), Khu nghỉ dưỡng ALMA (Cam Ranh)...
Sap san be tong The Metropole Thu Thiem: Biet gi ve Xay dung Central?-Hinh-3
 Người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Central - ông Trần Quang Tuấn. (Ảnh: Nhà quản lý).
Thông tin trên Tạp chí Nhà quản lý, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của Central không hề thấp, lần lượt đạt 35% năm 2020 và 26% năm 2021. Ngoài ra, ROE năm 2020 của Central gấp 2,3 lần và năm 2021 gấp 2,8 lần mức trung bình của 7 doanh nghiệp cùng ngành.
Năm 2021, doanh thu của Central đạt 5.037 tỷ đồng còn lợi nhuận đạt 114,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp ở mức 5,1%, chỉ thấp hơn Hòa Bình. Do không tăng vốn, nên cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của Central ở mức hơn 11.000 đồng trong năm 2020 và 2021.
Sap san be tong The Metropole Thu Thiem: Biet gi ve Xay dung Central?-Hinh-4
 Dù mới thành lập nhưng Central đã trúng thầu nhiều hợp đồng lớn.
Trở lại với sự việc sập sàn bê tông The Metropole Thủ Thiêm, theo thông tin ban đầu, chiều ngày 11/9, công nhân đang đổ bê tông sàn tòa tháp văn phòng The Hallmark thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm thì bất ngờ khoảng gần 100 m2 sàn gặp sự cố và sụp xuống.
Một lãnh đạo UBND phường Thủ Thiêm xác nhận có sự cố sập sàn bổ bê tông xảy ra tại dự án. Sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã đến hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng TP.Thủ Đức và Sở Xây dựng TP.HCM lập biên bản.
Trao đổi với Zing, đại diện Central cho biết ngày 13/9 đã đón đoàn Thanh tra Sở Xây dựng đến công trường dự án để kiểm tra.
Phía Central khẳng định trong biên bản làm việc, Thanh tra Sở Xây dựng đã xác nhận vụ việc xảy ra chiều 11/9 chỉ là sự cố sụp cục bộ, không ảnh hưởng đến chất lượng công trình hay gây thương vong về người.
Vị đại diện cũng cho biết thêm, phần công trình gặp sự cố được giao cho một nhà thầu phụ nhỏ. Sau sự việc, Central không tiến hành nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu phụ này, đồng thời chấm dứt làm việc với đơn vị.
Tòa The Hallmark có tổng diện tích sàn 68.000m2, diện tích mỗi sàn dao động từ 1.600 đến 2.300 m2. Hiện tại, The Hallmark đang xây dựng đến tầng 28 thì xảy ra sự cố sập sàn.

Đồng Nai phê duyệt giá thu hồi đất dự án Diamond Central A

(Kiến Thức) - Giá đất tính tiền bồi thường cho diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án Diamond Central A, TP Biên Hoà là từ 3,9 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở cao cấp Diamond Central A, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 thuộc dự án Khu công nghiệp Ông Kèo (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch).

Theo đó, dự án nhà ở Diamond Central A nằm trên đường Võ Thị Sáu, đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Phạm Văn Thuận (phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) có tổng diện tích đất định giá là 2.093,8 m2 với mục đích sử dụng đất là đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, cây lâu năm và đất nuôi trồng thuỷ sản.

Trầm trồ vườn hoa rộng thênh thang của cháu trai gia tộc Lý Quí

Dù đang trong quá trình hoàn thiện nhưng nhiều khán giả vẫn phải trầm trồ vì khu vườn đẹp như chốn "bồng lai tiên cảnh" của Lý Quí Khánh.

Tram tro vuon hoa rong thenh thang cua chau trai gia toc Ly Qui
 Không chỉ là nhà thiết kế nổi tiếng, Lý Quí Khánh còn là cháu trai của gia tộc Lý Quí - gia tộc giàu có và lâu đời bậc nhất Việt Nam.

Biệt thự triệu đô The Manor Central Park Bitexco thủng trần, bì bõm nước... khách ngán ngẩm

Trong khi sự cố thủng trần, bung sàn ở căn biệt thự thứ nhất mua ở khu đô thị The Manor Central Park (Hà Nội) chưa giải quyết xong, mạng xã hội Facebook tiếp tục xuất hiện hình ảnh căn thứ 2 mà khách hàng sở hữu tại đây "bì bõm" thấm nước.

Thông tin tài khoản H.T.T “tố” mua biệt thự triệu đô tại khu đô thị The Manor Central Park (Hà Nội) của Tập đoàn Bitexco, nhưng chưa vào ở thì trần đã bị thủng, sàn tan hoang trên mạng xã hội vẫn đang thu hút chú ý dư luận.

Trong khi sự cố tại căn biệt thự thứ nhất chưa giải quyết xong, ngày 14/10/2021 tài khoản trên tiếp tục đăng tải lên Facebook cá nhân hình ảnh căn biệt thự thứ 2 tại The Manor Central Park “bì bõm” nước trên mái. Vị này cho biết sự cố nghiêm trọng hơn khi nước bắt đầu thấm vào tường nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.