Sáng nay tuyên án phúc thẩm VN Pharma: Liệu có hủy án sơ thẩm?

(Kiến Thức) - Sáng nay (23/10), TAND Cấp cao tại TPHCM sau 2 ngày nghị án sẽ bước vào phần tuyên án xét xử phúc thẩm lãnh đạo VN Pharma nhập thuốc giả. 

Dự kiến ban đầu, phiên tòa xét xử phúc thẩm VN Pharma buôn lậu thuốc giả chữa ung thư chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày (19-20/10), tuy nhiên có lẽ vấn đề quá phức tạp đã khiến TAND cấp cao ở TPHCM phải kéo dài thời gian nghị án tới sáng nay (23/10) mới bước vào phần tuyên án.
Trước đó, trong phiên xử sáng ngày 20/10, đại diện VKSND cấp cao đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKSND cấp cao, tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM.
Sang nay tuyen an phuc tham VN Pharma: Lieu co huy an so tham?
 Toàn cảnh phiên tòa sáng 20/10. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Theo quan điểm của VKSND, bản án sơ thẩm xét xử VN Pharma có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Cụ thể, bản án sơ thẩm đã bỏ lọt tội, hành vi phạm tội Hùng, Cường làm giả giấy tờ, tài liệu. Các bị cáo Duy, Kiệt, Thông bỏ lọt tội khi biết toàn bộ quá trình và tham gia có mục đích.
Còn kết quả giám định của Bộ Y tế có mâu thuẫn, không phù hợp với quy định pháp luật và thực tế khách quan của vụ án.
Chẳng hạn, kết luận giám định nói thuốc không dùng được cho người nhưng các đối tượng này lại nhập về để chữa bệnh cho người; lẽ ra phải kết luận là thuốc giả nhưng lại kết luận là thuốc kém chất lượng.
Mời độc giả xem clip "Lộ tình tiết mới phiên xử phúc thẩm VN Pharma": (Nguồn VTC1)
Quan điểm của VKS cho rằng, buôn lậu thì hàng hóa vẫn là thật nhưng không khai báo hoặc khai báo không đúng khi xuất, nhập khẩu qua biên giới. Còn hàng giả phải hiểu ngay từ ban đầu khi xuất, nhập khẩu người phạm tội đã biết đó là hàng giả. Có nghĩa là hàng đó giả về chất lượng hoặc công dụng hoặc giả về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, nguồn gốc, xuất xứ.
Vì vậy cần trưng cầu giám định lại cho khách quan và chính xác.
Đối với số tiền 7,5 tỷ đồng. Số tiền này lớn hơn giá trị lô thuốc (5 tỷ đồng), cần phải điều tra số tiền này, nếu chỉ chi hoa hồng cho lô thuốc này thì mâu thuẫn do giá trị chi cao hơn giá trị lô thuốc.
Với các căn cứ này, VKSND cấp cao đề nghị HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng TAND Cấp cao tại TPHCM có thực hiện theo đề nghị của VKSND cấp cao. 

Vụ VN Pharma: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Cục quản lý Dược

(Kiến Thức) - Kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại TPHCM yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược trong việc cho phép VN Pharma nhập lô thuốc H-Capita 5000mg.

Liên quan tới vụ án VN Pharma thập thuốc chữa ung thư giả, chiều 22/9, Viện Trưởng viện KSND cấp cao 3 – Nguyễn Đình Trung đã ban hành quyết định kháng nghị bản án được kết luận tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP HCM xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (nguyên tổng giám đốc VN Pharma) và các đồng phạm về tội buôn lậu trong vụ nhập khẩu lô thuốc ung thư H-Capita giả trước đó.
Theo ông Trung, việc ban hành quyết định kháng nghị này do còn nhiều vấn đề chưa được điều tra làm rõ nên kháng nghị để TAND cấp cao tại TP HCM mở phúc thẩm, tránh lọt người, lọt tội.

Công an Đồng Nai lên tiếng vụ Phó phòng CSGT Võ Đình Thường

(Kiến Thức) - Công an Đồng Nai cho rằng, báo chí đã đưa tin về đời tư, gia đình của Phó phòng CSGT để hướng lái dư luận, tạo sự hoài nghi đối với lực lượng Công an.

Trưa nay (22/10), Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức thông tin liên quan đến việc đồng chí Võ Đình Thường, Phó Trưởng phòng PC67 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, PC67, Công an tỉnh Đồng Nai), người ký thư mời 20 tài xế đến PC67 làm việc về hành vi cản trở giao thông.
Cong an Dong Nai len tieng vu Pho phong CSGT Vo Dinh Thuong
Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai Võ Đình Thường, người ký 20 giấy mời các tài xế đến PC67 làm việc về hành vi cản trở giao thông. Ảnh VTCNew.

Ngán ngẩm cảnh đổ nát ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN

(Kiến Thức) - Đầu tư  hơn 3.200 tỷ đồng, mở cửa từ tháng 9/2010, Làng VH-DL các dân tộc VN hứa hẹn thu hút hàng nghìn khách tham quan, nhưng nay chẳng khác gì khu đất bị lãng quên.

Ngan ngam canh do nat o Lang Van hoa - Du lich cac dan toc VN
Dự án Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô (Sơn Tây, TP Hà Nội), được đầu tư với số vốn hơn 3.200 tỷ đồng trên diện tích 1.544ha.

Đọc nhiều nhất

Tin mới