Rơi máy bay quân sự tại Myanmar và Indonesia

Ít nhất 4 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự tại Myanmar hôm 10/2.

Ngày 10/2 đã xảy ra vụ rơi máy bay quân sự tại Myanmar. Theo đó, một máy bay cánh quạt cỡ nhỏ của Không quân Myanmar đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Nay Pyi Daw, khiến ít nhất 4 quân nhân thiệt mạng và nhiều khả năng vẫn còn một người sống sót.
Roi may bay quan su tai Myanmar va Indonesia
Chiếc máy bay của Không quân Myanmar rơi gần sân bay Nay Pyi Taw. Ảnh: mmtimes.com 
Theo các nguồn tin chính thức, chiếc máy bay trên chở 5 thành viên phi hành đoàn và được cho là đang thực hiện chuyến bay tuần tra thông thường, đã rơi xuống khu vực đất canh tác gần sân bay. Theo một sĩ quan cảnh sát Myanmar giấu tên, 4 người thiệt mạng và một người nhiều khả năng vẫn còn sống.
Sáng cùng ngày, một máy bay huấn luyện của quân đội Indonesia đã bị rơi tại Đông Java, làm ít nhất 3 người bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h05' (giờ địa phương) khi chiếc máy bay Tucano đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thì gặp nạn và đâm vào một ngôi nhà ở thành phố Malang. Hai phi công của máy bay và một dân thường đã được đưa tới bệnh viện trong thành phố. Giới chức đã phong toả khu vực gần hiện trường xảy ra tai nạn.

Rơi máy bay quân sự, 27 người thiệt mạng

Tất cả 27 người có mặt trên máy bay Antonov An-72 của Kazakhstan đều thiệt mạng. Ảnh minh họa.
 Tất cả 27 người có mặt trên máy bay Antonov An-72 của Kazakhstan đều thiệt mạng. Ảnh minh họa.

Máy bay đâm nhà dân, 3 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h10 (theo giờ địa phương) khi chiếc máy bay loại nhỏ 1957 Beechcraft H35 Bonanza đang trong hành trình từ Fort Pierce tới Knoxville bang Tennessee (Mỹ) đột ngột gặp trục trặc về động cơ. Phi công đã thông báo cho cơ quan điều hành rằng máy bay rung lắc mạnh và có khói bốc lên.

Ai đã giúp Triều Tiên chế tạo tên lửa đẩy Unha-3?

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin gọi những cáo buộc Nga chuyển giao công nghệ tên lửa đẩy Unha-3 cho Triều Tiên là “luận điệu hồ đồ nhảm nhí”.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin tình báo cho rằng một số thành tố tên lửa đẩy Unha-3 dường như  có xuất xứ từ Nga, nhưng người Hàn Quốc đã chẳng hề đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Cả trước đây Seoul cũng từng cho phép mình tung ra những cáo buộc vô căn cứ tương tự.
Ai đã giúp Triều Tiên chế tạo tên lửa đẩy Unha-3?
Ai đã giúp Triều Tiên chế tạo tên lửa đẩy Unha-3?
Về vấn đề ai đã giúp Triều Tiên chế tạo tên lửa đẩy Unha-3, chuyên viên  Nga Vladimir Evseyev nhận xét: "Khi các binh sĩ Hàn Quốc vớt từ dưới nước lên tầng đầu của tên lửa Unha-3mà Bắc Triều Tiên đã phóng hồi năm 2012, người ta lập tức kiểm tra nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Qua  phân tích, người ta  thấy rằng số lượng đáng kể của bộ phận tên lửa này được sản xuất ở các nước châu Âu. Vì vậy, trước khi đổ lỗi cho Nga, trước khi nói rằng người Bắc Triều Tiên đã sử dụng  công nghệ tên lửa nào đó của Nga, thì lẽ ra trước hết cần xác minh ở chính những công ty đã có thể dự phần vào việc chế tạo Unha-3. Ngoài ra, trên tầng đầu của tên lửa nổi rõ những mối hàn rất thô kệch. Chi tiết đó cũng đủ chứng tỏ rằng phần này được sản xuất ở Bắc Triều Tiên".

Đọc nhiều nhất

Tin mới