Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao

Để ứng phó bão số 10 (bão Goni), đề phòng xảy ra các sự cố đáng tiết, tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tổ chức sơ tán, di dời dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao, ngập sâu, trũng thấp đến nơi tránh trú an toàn trước 17h ngày 3/11.

Quang Ngai khan cap di doi dan o vung co nguy co sat lo cao
Một điểm sạt lở uy hiếp nhà dân ở Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Ngày 3/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc khẩn trương triển khai di dời dân để ứng phó với bão số 10 và mưa lớn trong thời gian đến.
Theo nội dung văn bản, bão số 10 (bão Goni) khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung ngày 5/11, vùng ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Phú Yên, kèm theo mưa lớn (dự báo 200- 400mm).
Quang Ngai khan cap di doi dan o vung co nguy co sat lo cao-Hinh-2
 Quảng Ngãi khẩn trương sơ tán, di dời người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở trước 17h hôm nay (3/1). Ảnh: Nguyễn Ngọc
Nhận định đây là cơn bão phức tạp và để chủ động ứng phó với tình trạng sạt lở đất, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức sơ tán, di dời dân những nơi có nguy cơ sạt lở cao, ngập sâu, trũng thấp, đặc biệt là người dân ở khu vực đã và đang bị sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn.
Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo kiên quyết di dời, sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ không đảm bảo an toàn. Đối với những trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết.
Các huyện Sơn Tây, Minh Long, Sơn Hà tổ chức sơ tán, di dời dân, cán bộ, công nhân đang ở những khu vực đã và đang bị sạt lở đến nơi tránh trú an toàn. Việc sơ tán, di dời phải hoàn thành trước 17h ngày 3/11. Vận động yêu cầu nhân dân nếu không có việc cần thiết thì tuyệt đối không được rời khỏi nơi tránh trú để quay về nhà nhằm đảm bảo an toàn về người.
Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10h ngày 03/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.
Quang Ngai khan cap di doi dan o vung co nguy co sat lo cao-Hinh-3
Vị trí và hướng đi của bão số 10. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 10 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10 giờ ngày 05/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.
Đến 10 giờ ngày 06/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Chủ tịch xã Trà Leng kể phút kinh hoàng cả ngôi làng bị san phẳng

Người dân đang chuẩn bị dời khỏi làng thì những khối đất đá khổng lồ ập xuống, vùi lấp 11 hộ dân với 53 người. May mắn 33 người được cứu sống.

Trong vụ sạt lở đất vùi lấp 11 hộ dân với 53 người ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 14 người mất tích. Trước đó, có 33 người đã được cứu sống (trong số này có 16 người bị thương). Những người may mắn sống sót kỳ diệu là do được nước bùn đẩy dồn về chân núi, sau đó trồi lên trên lớp đất nên thoát chết.

Kinh hoàng sạt lở đất vùi 2 cháu bé ở Bắc Kạn

(Kiến Thức) - Vụ sạt lở đất đã vùi một ngôi nhà của người dân ở xã Yến Dương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) ngay trong đêm khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Sáng ngày 15/3, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Triệu Văn Nông - Chủ tịch UBND xã Yến Dương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) xác nhận vào tối qua (14/3) trên địa bàn đã xảy ra một vụ sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà cấp 4 của ông Hoàng Văn Việt. 
Mời độc giả xem clip: Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp:

Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Tiếp cận điểm sạt lở trạm kiểm lâm 67

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu hộ đang theo hai hướng đường thủy và đường bộ tiến vào khu vực sạt lở để đưa những người bị thương và thi thể nạn nhân vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài.

Liên quan tới sự cố tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, hiện nay các lực lượng lượng chức năng đang mở nhiều hướng tiếp cận hiện trường.
Sáng 14/10, Sư đoàn 372 (tại Đà Nẵng) điều động 2 máy bay trực thăng ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) để tham gia tìm kiếm 30 nạn nhân tại Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Cùng với đó, một đội chó nghiệp vụ của trường Trung cấp 24 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng sẽ làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Hiện lực lượng cứu hộ theo đường hàng không đã tiếp cận được hiện trường song do địa hình phức tạp và thời tiết xấu nên trực thăng chưa thể đáp xuống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới