Quảng Bình: Người dân 'vây' mỏ đá phản đối hoạt động mất an toàn

Nhiều hộ dân ở thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã cùng nhau kéo lên vây trụ sở Công ty TNHH Trường An - đơn vị có mỏ đá hoạt động bị người dân tố gây mất an toàn.

Theo đó sự việc xảy ra vào ngày 6/7, khi hàng chục người dân cùng nhau kéo lên vây trụ sở mỏ đá Khe Cuồi (Công ty TNHH Trường An) đóng ở thôn Đông Hưng buộc lực lượng công an phải có mặt để giữ trật tự.

Quang Binh: Nguoi dan 'vay' mo da phan doi hoat dong mat an toan
Nhiều người dân tập trung tại trụ sở công ty TNHH Trường An.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Đức Hiền – Chủ tịch UBND xã Quảng Đông xác nhận sự việc trên. Đồng thời cho biết, hiện chính quyền địa phương đang chỉ đạo lực lượng công an điều tra làm rõ sự việc.

 "Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà con đã ra về. Có khoảng 15 hộ dân đề nghị Công ty hỗ trợ", ông Nguyễn Đức Hiền thông tin thêm.

Theo tìm hiểu của PV, việc người dân cùng nhau kéo lên Công ty này là để phản đối việc đơn vị hoạt động mỏ đá gây mất an toàn, nổ mìn nứt nhà, ô nhiễm môi trường.

Quang Binh: Nguoi dan 'vay' mo da phan doi hoat dong mat an toan-Hinh-2
Lực lượng chức có mặt để giữ trật tự.

Trước đó, các hộ dân ở thôn Đông Hưng đã có đơn kiến nghị gửi UBND xã Quảng Đông về việc mỏ đá Khe Cuồi hoạt động gây mất an toàn.

Theo đơn kiến nghị, vào lúc 11 giờ ngày 28/3/2022 và lúc 11 giờ ngày 8/5/2022, Công ty TNHH Trường An nổ mìn khai thác đá với lượng thuốc nổ mìn mạnh đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của những hộ dân sống xung quanh khu mỏ.

Quang Binh: Nguoi dan 'vay' mo da phan doi hoat dong mat an toan-Hinh-3
 Lá đơn kiến nghị của các hộ dân.

"Nhiều nhà bị nứt nẻ, khói bụi tung tóe cả vùng, đá văng mạnh, nhiều hộ dân đang ăn cơm giật mình bể cả bát, nhiều người ngủ trưa giật mình tỉnh dậy hoảng sợ, nhất là người già và trẻ em. Với lượng nổ mìn như vậy đã làm cho tinh thần của nhân dân thôn Đông Hưng bất an, sống trong cảnh thom thóp lo sợ, không được bình yên", người dân trình bày trong đơn kiến nghị.

Được biết, thời gian qua nhiều mỏ đá hoạt động trên địa bàn xã Quảng Đông đã khiến người dân nơi đây bất an lo lắng.

Quảng Bình: Quan xã liên tiếp xin thôi chức vụ và những lùm xùm

Thời gian qua trên địa bàn huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), liên tiếp xảy ra các vụ việc "lùm xùm" liên quan đến lãnh đạo địa phương cấp xã khiến dư luận xôn xao.

Vừa qua, dư luận Quảng Bình xôn xao trước việc 2 Chủ tịch UBND xã đột nhiên viết đơn xin thôi chức vụ và nghỉ hưu. Cụ thể ông Nguyễn Công Viên – Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp đã chủ động viết đơn xin thôi chức Chủ tịch UBND xã và được chuyển qua làm Phó Chủ tịch HĐND, còn ông Đàm Xuân Vinh – Chủ tịch UBND xã Quảng Châu viết đơn xin nghỉ để về hưu dù cả 2 vị này đều chưa đến tuổi. 

Có một điểm khá thú vị là 2 vị này đều đã bước sang nhiệm kỳ thứ 3 đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã. Vì vậy có dư luận cho rằng có hay không việc sai quy định trong tổ chức cán bộ? Bởi, theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2020, Điều 41 quy định về thời hạn giữ chức vụ của công chức được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý như sau:

Hồ sơ Cty Mai Thanh nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân ở Quảng Bình

Công ty Mai Thanh nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân do ông Mai Tuấn Nam làm đại diện, có trụ sở chính tại Quảng Bình.

Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Mai Thanh (gọi tắt Công ty Mai Thanh) nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân, được thành lập từ tháng 4/2005, trụ sở đặt tại số 334 Lý Thường Kiệt, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Ho so Cty Mai Thanh no min khai thac da lam nut nha dan o Quang Binh-Hinh-2
Công ty Mai Thanh được thành lập từ năm 2005. (Ảnh chụp màn hình).
Công ty Mai Thanh có mã số doanh nghiệp là 3100316796, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Người đại diện theo pháp luật là ông Mai Tuấn Nam. Ngoài ra, ông Nam còn đại diện cho Chi nhánh Công ty CP Xây dựng & Khoáng sản Sức sống Việt Nam tại Quảng Bình.

Cty Thuận Phát, Sotraco... không hoàn nguyên mỏ, để lại “vết sẹo” khổng lồ giữa Hà Nội

Mặc dù đã hết thời hạn khai thác và ngừng sản xuất nhưng các mỏ đá tại huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội không thực hiện đóng cửa mỏ, hoàn thổ, phục hồi môi trường.

Sau khi “ăn khoáng sản”, hàng loạt ông chủ của các mỏ đá ở huyện Quốc Oai (TP. Hà Nội) “tháo chạy”, bỏ mặc việc hoàn nguyên, đóng cửa mỏ khiến môi trường thêm ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh.
Những “vết sẹo”... khổng lồ 

Đọc nhiều nhất

Tin mới