45 sĩ quan Quân đội Campuchia tập huấn xong ở Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - 45 sĩ quan thông tin của Quân đội Hoàng gia Campuchia đã hoàn toàn khóa tập huấn tại Đại học Thông tin Liên lạc với nhiều kết quả tốt.

Ngày 6/2, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức bế mạc Lớp tập huấn Cán bộ chỉ huy - tham mưu thông tin, Giáo viên thông tin vô tuyến điện và Giáo viên chiến thuật thông tin của Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Đến dự và chủ trì buổi bế mạc có Đại tá Tống Hùng Dũng - Chính ủy Nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám hiệu; thủ trưởng các cơ quan, khoa giáo viên; giảng viên tham gia giảng dạy; Ban chỉ huy Tiểu đoàn 18 và 45 học viên của khóa tập huấn.
45 si quan Quan doi Campuchia tap huan xong o Viet Nam
 Các học viên Quân đội Campuchia tham gia lớp tập huấn tại Việt Nam.
Qua thời gian tập huấn tại Nhà trường, học viên lớp Cán bộ chỉ huy - tham mưu thông tin Quân đội Hoàng gia Campuchia đã được trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc cấp chiến thuật; công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu; công tác quản lý, khai thác, sử dụng một số trang thiết bị thông tin nhằm hoàn thiện, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy bảo đảm thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tại các đơn vị thông tin trong Quân đội Hoàng gia Camphuchia. Đối với học viên lớp Giáo viên giảng dạy thông tin vô tuyến điện, Giáo viên giảng dạy chiến thuật thông tin liên lạc được bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực dạy học nhằm đảm nhiệm tốt chức năng, nhiệm vụ của người giảng viên, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong điều kiện mới.
Quá trình đào tạo, Nhà trường đã kết hợp chặt chẽ, khoa học giữa việc bồi dưỡng kiến thức với rèn luyện năng lực thực hành, giữa lý luận với thực tiễn theo chức trách, nhiệm vụ. Chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của người học. Kết thúc khóa tập huấn có 12 học viên phân loại Giỏi, 32 học viên phân loại Khá, 01 học viên phân loại TBK. Tiêu biểu cho kết quả học tập và rèn luyện có các học viên: Hinh Phô Thia Ran/Lớp CH-TM thông tin; Nhim Khen/Lớp Giáo viên chiến thuật thông tin; Chăn Sy Thon/Lớp Giáo viên thông tin VTĐ.
Phát biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Chính ủy Nhà trường đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trong công tác, giảng dạy và phục vụ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên các cơ quan, khoa giáo viên và Tiểu đoàn 18; chúc mừng những kết quả mà khóa tập huấn đã đạt được. Đồng chí căn dặn mỗi học viên cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, vận dụng sáng tạo kiến thức vào quá trình công tác; nhanh chóng tiếp cận với sự phát triển của khoa học công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng bộ đội thông tin Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày càng vững mạnh; đồng thời thường xuyên vun đắp và tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị trong sáng giữa quân đội hai nước Việt Nam và Campuchia.
Thay mặt Đảng ủy - Ban giám hiệu Nhà trường, đồng chí Chính ủy tạo đã trao chứng nhận tốt nghiệp cho các đồng chí học viên khóa tập huấn.
Hà Trang

Bình luận(0)