“Quân đội Hàn Quốc sẽ đánh trả…”

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát các vị trí tiền tiêu.
 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát các vị trí tiền tiêu.

Trả lời phỏng vấn của báo Đức Die Welt, cựu Ngoại trưởng Yoon Young-kwan cho biết ông cảm thấy lo ngại nhưng không hoảng loạn. Dân chúng Hàn Quốc đã “quá quen” với những lời lẽ “đao to, búa lớn” của ban lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông e rằng những lời đe dọa này có thể dẫn đến một vụ tấn công khiêu khích như vụ bắn phá đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010.
Về vụ Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong phá hủy nhiều nhà cửa và khiến cho nhiều cư dân bị thiệt mạng, cựu Ngoại trưởng Yoon Young-kwan nói: “Khi đó, dân chúng Hàn Quốc rất bất bình trước việc chính phủ thiên về giải pháp ngoại giao thông qua Liên Hợp Quốc và quân đội bị chỉ trích khá nhiều. Chính vì vậy, tôi cho rằng phản ứng lần này của Seoul sẽ quyết liệt hơn, nếu Triều Tiên lại nã pháo vào lãnh thổ Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc sẽ đánh trả và tình hình có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Xung đột khu vực có thể biến thành một cuộc khủng hoảng và đó chính là điều mà không ít người ở Hàn Quốc lo ngại”.
Cựu Ngoại trưởng Yoon Young-kwan cho rằng tình hình bán đảo Triều Tiên hiện căng thẳng hơn so với tình hình dưới thời các nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành hay Kim Jong-il trước đây. Ông nói tiếp: “Kim Jong-il là một chính khách giàu kinh nghiệm và biết rõ tương quan lực lượng giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un chưa chứng tỏ khả năng đối ngoại của mình và không một ai biết được ông ta táo tợn đến mức nào. Đó chính là điều mà tôi lo ngại. Chúng tôi không rõ liệu ông ấy có hành động khôn ngoan hay hành động một cách điên khùng”.
Cựu Ngoại trưởng Yoon Young-kwan cho rằng vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên đã thành công và có lẽ điều này đã khiến cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiếu chiến hơn và khó lường hơn bao giờ hết: “Nhà lãnh đạo trẻ thiếu kinh nghiệm này tưởng rằng không một nước nào có thể làm gì Triều Tiên, ngay cả khi nước này tấn công Hàn Quốc. Ông ta cho rằng  Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân và có nước nào lại dám tấn công một nước sở hữu vũ khí hạt nhân? Tôi gọi đây là hội chứng hạt nhân”. Ông Yoon Young-kwan bày tỏ lo ngại trước việc Triều Tiên vừa có vũ khi hạt nhân dựa trên cơ sở chất plutonium, vừa có vũ khí hạt nhân dựa trên nền tảng của chất uranium đã được làm giàu ở cấp độ vũ khí.
Trả lời câu hỏi “Liệu cuộc khủng hoảng hiện nay có liên quan đến việc Hàn Quốc bầu chọn một vị nữ tổng thống?”,  cựu Ngoại trưởng Yoon Young-kwan nói: “Không, tôi cho rằng không hẳn như vậy vì các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên được tiến hành từ lâu, trước khi bà Park Geun Hye đắc cử tổng thống. Chỉ có điều, ban lãnh đạo Triều Tiên thường tận dụng mọi cơ hội để tác động đến đường lối chính sách ở cả Hàn Quốc lẫn Mỹ. Họ thường khiêu khích vảo thời điểm khởi đầu nhiệm kỳ của các ban lãnh đạo mới”.


TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới