Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại các khu vực ngập sâu và sạt lở ven biển ở Đà Nẵng.

Chiều 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP Đà Nẵng, nơi chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử những ngày qua.

hongha-a6.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi và động viên người dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân, trao quà hỗ trợ tại khối phố Cổ An Tây thuộc phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nơi có 44 hộ dân bị ngập sâu, nhiều hộ bị cô lập hoàn toàn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính quyền địa phương không được để người dân thiếu lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm, đồng thời phải túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

hongha-a3.jpg
Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung cao nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phó Thủ tướng đề nghị Quân khu 5 và các lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cứu hộ, khắc phục hạ tầng giao thông và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khu vực sạt lở bờ biển phường Hội An Tây, nơi sóng lớn từ giữa tháng 10 đến nay đã xâm thực sâu 7–30m, làm sạt lở nghiêm trọng khoảng 100m bờ biển, cuốn trôi hàng cây dừa và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân.

hongha-a5.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe báo cáo tình hình sạt lở và khắc phục tạm thời bờ biển Hội An.

Phó Thủ tướng lưu ý, giải pháp kè mềm đang áp dụng tại đây chỉ mang tính tạm thời, cần tính toán giải pháp bền vững và đồng bộ hơn để bảo vệ bờ biển: “Thay vì làm kè mềm như hiện nay, có thể áp dụng các công nghệ kiên cố hơn, tương tự cách làm của Hà Lan. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ tác động từ xa, bởi việc thay đổi kết cấu kè sẽ làm biến đổi hướng sóng và động lực của biển”.

Theo báo cáo từ UBND TP Đà Nẵng, từ chiều 25/10 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra đợt mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa tại nhiều địa phương trên 1.000 mm. Mưa lớn đã khiến hơn 66.000 căn nhà bị ngập, trong đó có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn, 29 xã, phường bị ngập nặng.

image-3.jpg
Đoàn công tác kiểm tra thực địa bờ biển phường Hội An Tây.

Công tác sơ tán được triển khai kịp thời, an toàn, với 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu được di dời khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Các địa phương đã bố trí nơi ở tạm và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết.

Việc vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trong đợt mưa lũ cũng đã góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời tối đa hóa dung tích phòng lũ tại các hồ để đảm bảo an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng ghi nhận 6 người tử vong, 4 người mất tích và 11 người bị thương. Có 13 căn nhà bị sập, 44 căn hư hỏng; 1.880 m đường giao thông bị hư hại, cùng khối lượng sạt lở các mái taluy, đất đá ước tính 62.845 m³.

Lắp Trạm thu - phát sóng dã chiến tại vùng bị mưa lũ cô lập ở Đà Nẵng

Vượt qua những khó khăn về thời tiết, địa hình, trạm thu - phát sóng dã chiến được dựng lên, khôi phục mạng thông tin chỉ huy giữa vùng mưa lũ bị cô lập.

Ngày 29/10, Trạm thu - phát sóng dã chiến đã được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 dựng lên tại độ cao cần thiết và bắt đầu hoạt động phục vụ thông tin liên lạc cho vùng bị mưa lũ ở khu vực miền núi Đà Nẵng. Nhờ vậy, mạng lưới thông tin phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và của lực lượng quân đội đã được khôi phục.

1f.jpg
Bất chấp mưa lạnh, gió giật, thiết bị ẩm ướt, sóng bị nhiễu, lính Thông tin vẫn kiên trì, đội mưa, căn mình “bắt” sóng, khôi phục tín hiệu.

Gần 67.000 hộ dân ở Đà Nẵng bị ngập do mưa lớn, nhiều phường xã bị cô lập

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại khu vực miền núi TP Đà Nẵng, giao thông bị chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư, hàng trăm hộ dân và tài sản phải di dời khẩn cấp.

Ngày 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra tại TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo nhanh của UBND TP Đà Nẵng, từ chiều 25/10 đến nay, tại các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra đợt mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản.

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 5 người bị thương

Xe khách đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi đến Km9+540 thì va chạm vào đuôi xe tải. Cú va chamh khiến 5 người bị thương.

Sáng 29/10, đại diện Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách BKS 36F-009.xx lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi đến Km9+540 (địa phận TP Đà Nẵng) thì va chạm vào đuôi xe tải (chưa rõ biển số).

Đọc nhiều nhất

Tin mới