Philippines sốt sắng ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

(Kiến Thức) - Tổng thống Aquino nhấn mạnh, Washington và Manila nhất định phải ký thỏa thuận gia tăng sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Philippines trong thời gian sớm nhất có thể.

Trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và Philippines có được ký trong chuyến thăm Manila của Tổng thống Obama vào tháng 4 tới hay không, ông Aquino nhấn mạnh: “Quả là thỏa thuận vẫn chưa được được thống nhất. Các cuộc đàm phán bàn về thỏa thuận vẫn đang diễn ra. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được ký khi nó thỏa mãn những yêu cầu của chúng tôi và của Mỹ”.
Tổng thống Philippines đang tỏ ra sốt sắng muốn ký thỏa thuận quân sự với Mỹ.
 Tổng thống Philippines đang tỏ ra sốt sắng muốn ký thỏa thuận quân sự với Mỹ.
Tổng thống Aquino cũng khẳng định, cả Philippines và Mỹ đều đang nỗ lực tập trung thúc đẩy để thỏa thuận sớm hoàn thiện, nhưng cũng thừa nhận 2 bên có những bất đồng chưa thể tháo gỡ ngay trong quá trình này.
“Các nguyên tắc mà chúng tôi muốn Mỹ tuân thủ rất rõ ràng. Nhưng phía họ cho rằng, những nguyên tắc như vậy là quá quắt”, nhà lãnh đạo Philippines phát biểu gay gắt.
Trong bối cảnh Manila đang tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của đồng minh Mỹ để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, bất đồng ngăn 2 bên đặt bút ký thỏa thuận quân sự xuất phát từ việc Washington muốn hạn chế quyền tiếp cận của quân đội Philippines tại các căn cứ của họ ở nước này. Trong khi đó, Manila tỏ ra kiên quyết theo đuổi quyền tiếp cận bình đẳng giữa 2 bên.
Sau vòng đàm phán thứ 4 đầy khó khăn vào tháng 10 năm ngoái, Manila và Washington quay lại bàn đàm phán để tiến tới việc ký thỏa thuận quân sự cho phép quân đội Mỹ gia tăng sự hiện diện cũng như được phép sử dụng các căn cứ quân sự trên đất Philippines.
Các cuộc đàm phán giữa 2 bên được nối lại sau khi Philippines cảm kích phản ứng nhanh chóng, hiệu quả của quân đội Mỹ giúp đỡ Manila giải quyết khủng hoảng sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ, san phẳng nhiều thành phố, làng mạc ở phía đông nước này và giết chết hàng nghìn người dân vô tội.

Trung Quốc ngó lơ khi Triều Tiên gặp biến

(Kiến Thức) - Cựu quan chức cấp cao của Hàn Quốc Chun Young-woo bác bỏ quan ngại, Trung Quốc sẽ gửi quân tới Triều Tiên trong trường hợp nước này gặp tình trạng khẩn cấp.

Ông Chun, từng là thư ký cấp cao của tổng thống phụ trách vấn đề đối ngoại và an ninh, đã đưa ra lời bình luận trên. Phát biểu trong một hội nghị chuyên đề, ông Young-woo nhận định, "không phải kết luận rằng Trung Quốc sẽ hy sinh mọi thứ để can thiệp quân sự” trong các trường hợp khẩn cấp ở Triều Tiên.
Ông Chun Young-woo, cựu Thư ký cấp cao của tổng thống phụ trách vấn đề đối ngoại và an ninh.
 Ông Chun Young-woo, cựu Thư ký cấp cao của tổng thống phụ trách vấn đề đối ngoại và an ninh.
Ngoài ra, ông này còn cho hay, Trung Quốc mong muốn cùng tồn tại với Triều Tiên, chứ không muốn nhìn thấy nước này sụp đổ. Tuy nhiên, việc phải chi một số tiền để chống đỡ cho Triều Tiên trong khi vận mệnh của Trung Quốc lâm nguy “lại là một vấn đề khác”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un “củng cố quyền lực thành công”

(Kiến Thức) - Cơ quan Tình báo Mỹ (NIS) cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thành công trong việc củng cố quyền lực ở hệ thống Đảng và quân đội.

Phát biểu trong phiên họp của Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào hôm 11/2, Giám đốc NIS ông James Clapper nói: “Hai năm nay sau khi lên nắm quyền, ông Kim đã dần củng cố vị trí của mình như là một nhà lãnh đạo độc tôn kiêm người ra quyết định cuối cùng”.
Bức ảnh do tờ Rodong Sinmun công bố hôm 12/2 ghi lại hình ảnh ông Jong-un trong chuyến thị sát tới một xưởng sản xuất súng.
Bức ảnh do tờ Rodong Sinmun công bố hôm 12/2 ghi lại hình ảnh ông Jong-un trong chuyến thị sát tới một xưởng sản xuất súng.

Để làm được điều đó, theo chia sẻ của ông Clapper, thông qua các cuộc thanh trừng và cải tổ nhân sự trong thời gian gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang thắt chặt quyền lực cũng như đảm bảo lòng trung thành của các cấp dưới.

Đô đốc Mỹ: Washington sẽ giúp Manila chống Bắc Kinh

(Kiến Thức) - Đô đốc Mỹ Jonathan Greenert khẳng định, Washington sẽ hỗ trợ Manila chống Trung Quốc trong bất cứ cuộc xung đột nào trên Biển Đông.

Đô đốc Jonathan Greenert - Tư lệnh phụ trách các hoạt động của Hải quân Mỹ nhấn mạnh, Washington cam kết tôn trọng hiệp ước phòng thủ với Philippines và do đó, sẽ đứng về phía nước này trong trường hợp Trung Quốc chiếm quần đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.