Phe Dân chủ Mỹ công bố kế hoạch 350 tỉ USD đối đầu Trung Quốc

Phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ trình bày một kế hoạch hướng tới ban hành đạo luật tài trợ 350 tỉ USD nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ, thách thức Trung Quốc.

Hôm 17-9, phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ trình bày một kế hoạch nhằm chống lại ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc. Kế hoạch hướng tới ban hành một đạo luật cung cấp 350 tỉ USD nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ, chống lại Bắc Kinh.
Dự luật có tên Đạo luật America LEADS 2020 do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang New York – ông Charles Schumer tài trợ, theo báo South China Morning Post (SCMP).
Phe Dan chu My cong bo ke hoach 350 ti USD doi dau Trung Quoc
 Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ James Risch. Ảnh: REUTERS
Trong một bản tóm tắt được công bố hôm 17-9, phe Dân chủ cho biết dự luật của họ nhằm tăng cường chuỗi cung ứng y tế của Mỹ, ủng hộ các công nghệ mới như mạng 5G và trí tuệ nhân tạo, đồng thời chống lại “hành vi kinh tế ăn cắp” của Trung Quốc, trong đó có đánh cắp sở hữu trí tuệ, bán phá giá và thao túng tiền tệ.
Đảng Dân chủ cho biết dự luật còn bao gồm các yêu cầu về sự minh bạch để nhắm mục tiêu vào các “chiến dịch giáo dục và ảnh hưởng” của Trung Quốc tại Mỹ.
Cũng theo đảng Dân chủ, dự luật cũng sẽ yêu cầu tổng thống thực thi đầy đủ luật trừng phạt nhằm vào “hành vi xấu” của chính phủ Trung Quốc. Dự luật còn cho phép một số cư dân nhất định của đặc khu Hong Kong và Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương nộp đơn xin gia nhập Mỹ và tái khẳng định cam kết của Mỹ với các đồng minh ở Thái Bình Dương.
Tại phiên điều trần hôm 17-9 tập trung vào “chống Trung Quốc”, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ James Risch – thành viên đảng Cộng hòa bang Idaho nói rằng ông hy vọng dự luật mới của đảng Dân chủ có thể kết hợp với luật của đảng Cộng hòa được giới thiệu hồi tháng 7 thành một dự luật.
Hồi tháng 7, ông Risch cùng các nghị sĩ Cộng hòa giới thiệu một dự luật toàn diện nhằm chống Trung Quốc trên nhiều mặt trận, bao gồm đánh cắp sở hữu trí tuệ, trợ cấp của chính phủ và khả năng phòng thủ ở châu Á.
Thượng nghị sĩ bang New Jersey Bob Menendez, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Quan hệ Đối ngoại cũng đưa ra bình luận tương tự.
“Đây là vấn đề của Mỹ, không phải vấn đề đảng phái” – ông nói.
Ông Menendez mô tả dự luật mới của đảng Dân chủ là kế hoạch “đầu tư” vào tính cạnh tranh, liên minh và giá trị của Mỹ.
“Thời điểm này đòi hỏi sự phản ứng mạnh mẽ, chiến lược nhằm vượt qua Trung Quốc” – ông nói.
Quan hệ Mỹ-Trung xấu đi trong những tháng gần đây với nhiều bất đồng về vấn đề Đài Loan, Hong Kong, thương mại, nhân quyền, đại dịch COVID-19 cùng nhiều vấn đề khác.

Căng thẳng bị đẩy lên cao: Cuộc "đại phân ly" Mỹ - Trung sắp diễn ra?

Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ “chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc một lần và mãi mãi” nhưng sự tách rời giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có dễ dàng diễn ra?

Trong mối quan hệ kinh tế, Mỹ và Trung Quốc đã gắn kết với nhau trong hàng thập kỷ. Sự gắn kết này chặt chẽ tới nỗi cả hai trở thành những đối tác thương mại lớn nhất của nhau bắt đầu từ năm 2014. Hiện nay, giữa bối cảnh cuộc chiến công nghệ và thương mại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và quan hệ ngoại giao căng thẳng, 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới dường như đều đang chuẩn bị cho sự "tách rời nhau" nhưng tất nhiên, điều đó không hề dễ dàng.

Đối đầu Mỹ - Trung: Thế giới chia hai phe

Việc Mỹ và Trung Quốc gấp rút xây dựng hệ thống đồng minh, đối tác riêng dấy lên lo ngại về tương lai những nước còn lại phải chọn giữa hai phe đối đầu.

Hôm 18/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hội đàm trực tiếp với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) Dương Khiết Trì tại bang Hawaii (Mỹ).
Theo Hoàn Cầu Thời Báo, ông Pompeo và ông Dương đã trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề nhạy cảm như Hong Kong, Đài Loan, đại dịch COVID-19 nhưng cuối cùng không đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung đang có dấu hiệu biến thành một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới.

Bão số 5 đổ bộ: Bao nhiêu chuyến bay tới Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam... hoãn, huỷ?

(Kiến Thức) - Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo dừng khai thác máy bay tại các sân Đà Nẵng, Phú Bài (Huế), Chu Lai (Quảng Nam).

Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo đóng cửa các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Huế), Chu Lai (Quảng Nam) do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế là Noul). Để đảm bảo an toàn hoạt động bay và hạn chế tối đa tác động đến khai thác, Cục Hàng không Việt Nam tạm dừng khai thác máy bay tại sân bay Chu Lai từ 4h đến 18h; dừng khai thác máy bay tại sân bay Đà Nẵng từ 5h đến 20h ; tại sân bay Phú Bài từ 6h đến 21h ngày 18/9.

Đọc nhiều nhất

Tin mới